Giá xăng hôm nay dự báo tiếp tục giảm, RON95 có thể rời mốc 20.000 đồng/lít

VOV.VN - Giá xăng dầu trong nước được dự báo tiếp tục giảm 550 - 700 đồng/lít, giá dầu giảm 300 - 400 đồng/lít trong kỳ điều hành chiều nay (13/3).

Theo đại diện nhiều doanh nghiệp, giá xăng RON95 có thể được giảm khoảng 550 - 650 đồng/lít; xăng E5 RON92 giảm khoảng 600 - 700 đồng/lít; dầu diesel giảm khoảng 300 - 400 đồng/lít.

Tương tự, mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày 13/3, giá xăng có khả năng tiếp tục giảm 2,5-2,7% nếu liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn.

Theo đó, VPI dự báo giá bán lẻ xăng E5 RON92 tiếp tục giảm 499 đồng (2,5%) về mức 19.461 đồng/lít, xăng RON95 giảm 551 đồng (2,7%) về mức 19.849 đồng/lít. Giá dầu mazut có thể giảm mạnh 4,1% về mức 16.447 đồng/kg, dầu diesel có thể giảm 1,8% về mức 18.000 đồng/lít, còn dầu hỏa dự báo giảm không đáng kể 0,3% về mức 18.514 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu có 3 lần giảm liên tiếp, đưa mặt hàng này tiếp tục về mức thấp nhất trong 3 năm trở lại đây.

Giá xăng hiện tại đang được áp dụng theo giá ở kỳ điều hành ngày 6/3. Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 697 đồng/lít, không cao hơn 19.961 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 710 đồng/lít, không cao hơn 20.402 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 624 đồng/lít, không cao hơn 18.333 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 762 đồng/lít, không cao hơn 18.573 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 465 đồng/kg, không cao hơn 17.150 đồng/kg.

Như vậy, tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 10 phiên điều chỉnh, trong đó 4 phiên giảm, 4 phiên tăng và 2 phiên trái chiều.

Trên thị trường thế giới, sau nhiều ngày giảm, giá dầu đã quay đầu tăng lại từ phiên giao dịch trước và hôm nay, giá tiếp tục tăng. Hiện giá dầu WTI ở mốc 67,42 USD/thùng, tăng 0,83 USD/thùng so với đầu giờ sáng qua. Giá dầu Brent ở mốc 70,61 USD/thùng, tăng 1,05 USD/thùng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h00 chiều 27/2
Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h00 chiều 27/2

VOV.VN - Giá xăng dầu được liên Bộ điều chỉnh từ 15h00 chiều nay (27/2). Giá xăng E5RON92 giảm 200 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 220 đồng/lít; giá dầu diesel giảm 110 đồng/lít; dầu hỏa giảm 180 đồng/lít, riêng mặt hàng dầu mazut tăng 20 đồng/lít so với kỳ trước (20/2).

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h00 chiều 27/2

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h00 chiều 27/2

VOV.VN - Giá xăng dầu được liên Bộ điều chỉnh từ 15h00 chiều nay (27/2). Giá xăng E5RON92 giảm 200 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 220 đồng/lít; giá dầu diesel giảm 110 đồng/lít; dầu hỏa giảm 180 đồng/lít, riêng mặt hàng dầu mazut tăng 20 đồng/lít so với kỳ trước (20/2).

Giá xăng E5RON92, RON95-III tăng mạnh từ 15h00 chiều nay 20/2
Giá xăng E5RON92, RON95-III tăng mạnh từ 15h00 chiều nay 20/2

VOV.VN - Giá xăng E5RON92 tăng 260 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 260 đồng/lít từ 15h00 chiều nay (20/2). Giá dầu diesel giảm 10 đồng/lít, dầu hỏa tăng 40 đồng/lít; riêng mặt hàng dầu mazut tăng 180 đồng/lít so với kỳ trước (13/2).

Giá xăng E5RON92, RON95-III tăng mạnh từ 15h00 chiều nay 20/2

Giá xăng E5RON92, RON95-III tăng mạnh từ 15h00 chiều nay 20/2

VOV.VN - Giá xăng E5RON92 tăng 260 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 260 đồng/lít từ 15h00 chiều nay (20/2). Giá dầu diesel giảm 10 đồng/lít, dầu hỏa tăng 40 đồng/lít; riêng mặt hàng dầu mazut tăng 180 đồng/lít so với kỳ trước (13/2).

Giá xăng, dầu đồng loạt tăng từ 15h00 chiều nay 13/2
Giá xăng, dầu đồng loạt tăng từ 15h00 chiều nay 13/2

VOV.VN - Từ 15h00 chiều nay (13/2), giá xăng E5RON92 tăng 150 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 150 đồng/lít; giá dầu diesel tăng 20 đồng/lít; dầu hỏa tăng 60 đồng/lít, riêng mặt hàng dầu mazut tăng 420 đồng/lít so với kỳ trước (6/2).

Giá xăng, dầu đồng loạt tăng từ 15h00 chiều nay 13/2

Giá xăng, dầu đồng loạt tăng từ 15h00 chiều nay 13/2

VOV.VN - Từ 15h00 chiều nay (13/2), giá xăng E5RON92 tăng 150 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 150 đồng/lít; giá dầu diesel tăng 20 đồng/lít; dầu hỏa tăng 60 đồng/lít, riêng mặt hàng dầu mazut tăng 420 đồng/lít so với kỳ trước (6/2).