Giảm nghèo từ mô hình nuôi chồn hương sinh sản

VOV.VN - Với ưu điểm dễ nuôi, tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương và cho giá trị kinh tế cao, mô hình nuôi chồn hương sinh sản đang mở ra cơ hội giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Cần Thơ tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thu nhập hàng trăm triệu đồng từ mô hình nuôi chồn hương sinh sản

Mô hình nuôi chồn hương sinh sản là hướng sinh kế mới cho những hộ gia đình không có đất sản xuất, cuộc sống còn nhiều khó khăn ở xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ. Trong một lần tham quan trại nuôi chồn hương của người quen, nhận thấy tiềm năng phát triển của mô hình này trên thị trường nên vợ chồng chị Huỳnh Thị Hồng Trang ở ấp 5, xã Phụng Hiệp đã quyết định tìm hiểu và đầu tư.

Từ công việc đồng áng với 6 công mía cho thu nhập bấp bênh, chị Trang đã chuyển hướng sang mô hình chăn nuôi chồn hương với khởi đầu bằng 18 con giống. Nhờ chịu khó nghiên cứu, học hỏi nên số lượng đàn chồn của gia đình chị ngày một tăng lên. Những năm gần đây, cơ sở chăn nuôi chồn hương của chị Trang đã cung cấp chồn thịt và chồn giống cho nhiều nơi, mang về cho gia đình chị nguồn thu nhập trên dưới 500 triệu đồng/năm.

Chị Trang cho biết, vừa qua cơ sở của chị đã cung cấp hàng trăm con giống cho người dân nghèo tại địa phương thực hiện Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo nuôi chồn hương sinh sản. Khi bà con bắt tay thực hiện mô hình này, chị đã hỗ trợ tối đa về mặt kỹ thuật chăn nuôi, sẵn sàng tư vấn khi người dân gặp khó khăn.

"Giống chồn lớn hay nhỏ đều được cơ sở lựa chọn theo yêu cầu của khách. Thường người nuôi sẽ thích chọn loại giống khoảng 6 tháng tuổi, vì khi nuôi sẽ mau sinh sản hơn là nuôi từ con nhỏ. Trong quá trình chăn nuôi, nếu bà con có gặp vấn đề gì về đàn chồn đều được cơ sở hỗ trợ kỹ thuật. Nếu bà con cần em cung cấp giấy bảng kê lâm sản để đăng ký chăn nuôi, cơ sở cũng hỗ trợ hết mức có thể”, chị Trang chia sẻ.

Đa dạng hóa sinh kế, trao cơ hội giảm nghèo cho hộ khó khăn

Chủ tịch UBND xã Phụng Hiệp - Lê An Quốc cho biết, Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo nuôi chồn hương sinh sản trên địa bàn xã Phụng Hiệp năm 2026, thuộc Dự án 2 của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Mục tiêu trọng tâm của dự án này là giúp các hộ dân tận dụng thời gian nhàn rỗi và nguồn lao động sẵn có tại gia đình; tận dụng nguồn thức ăn giá rẻ, nhất là khai thác hiệu quả các nông sản địa phương như chuối, cá, phụ phẩm... làm thức ăn cho vật nuôi, từ đó tạo điều kiện cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Theo đó, vừa qua địa phương đã tiến hành trao hỗ trợ chồn hương giống cho 59 hộ dân là hộ nghèo và hộ cận nghèo ở các ấp. Mỗi hộ được nhận 2 cặp chồn hương giống trị giá 20 triệu đồng. Song song với việc trao con giống, chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị chuyên môn, chủ cơ sở cung cấp giống tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn quy trình chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh… đảm bảo đàn giống sinh trưởng khỏe mạnh. Đồng thời triển khai xây dựng chuỗi liên kết kết nối giữa hộ nuôi với các hợp tác xã, trang trại để đảm bảo 100% đầu ra được bao tiêu ổn định.

"Đây là Dự án có giá trị kinh tế khá cao, phù hợp với điều kiện chăn nuôi ở địa phương, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có và khả năng nhân rộng ở địa phương. Xã kỳ vọng sau đợt triển khai dự án này, các hộ sẽ chủ động phát triển đàn, tạo thêm thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ý nghĩa quan trọng đó là dự án không chỉ hỗ trợ con giống, còn hướng tới việc thay đổi tư duy, giúp hộ nghèo cũng như hộ cận nghèo chủ động thoát nghèo bằng chính nội lực của mình", ông Quốc tin tưởng.

Động lực giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững

Anh Nguyễn Văn Triều ở ấp Hòa Mỹ, xã Phụng Hiệp cho biết, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo không có đất sản xuất, chỉ có duy nhất căn nhà để ở. Để có tiền sinh sống qua ngày và nuôi 2 đứa con còn nhỏ đi học, anh phải bươn chải làm đủ nghề từ phụ hồ, vác lúa thuê cho đến đi thu mua dừa về bán lại. Còn vợ anh do bệnh tim, thoái hóa cột sống nên không làm được việc nặng. Thấy hoàn cảnh gia đình anh khó khăn, anh lại chăm chỉ, chí thú làm ăn nên địa phương đã xét duyệt, hỗ trợ chồn giống để tạo điều kiện cho anh phát triển kinh tế.

“Xã hỗ trợ gia đình 2 cặp chồn nuôi sinh sản, buổi sáng mình xịt nước và cho chồn ăn không có gì khó khăn, vì chồn chủ yếu ăn chuối và cá. Được nhà nước hỗ trợ con giống, gia đình cố gắng nuôi sau này có thu nhập trang trải cuộc sống”, anh Triều bày tỏ.

Từ những cặp chồn giống được hỗ trợ ban đầu, người dân ở Phụng Hiệp không chỉ có thêm hướng làm ăn mới, còn có thêm niềm tin để thay đổi cuộc sống. Với sự đồng hành của địa phương về con giống, kỹ thuật và đầu ra, mô hình nuôi chồn hương sinh sản đang mở ra cơ hội để các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở xã Phụng Hiệp từng bước tạo dựng sinh kế bền vững. Đây cũng là cách giảm nghèo thiết thực, giúp người dân phát huy nội lực, chủ động vươn lên bằng chính sức lao động của mình để cuộc sống ngày càng khấm khá hơn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mô hình nuôi lươn "độc lạ" trên tầng thượng ở Bắc Ninh, hiệu quả bất ngờ
Mô hình nuôi lươn "độc lạ" trên tầng thượng ở Bắc Ninh, hiệu quả bất ngờ

VOV.VN - Tưởng trừng từ không gian chật hẹp nơi đô thị, anh Trần Anh Duy ở phường Nhân Hoà (Bắc Ninh) đã biến tầng thượng thành trang trại nuôi lươn không bùn, mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp đô thị.

Mô hình nuôi lươn "độc lạ" trên tầng thượng ở Bắc Ninh, hiệu quả bất ngờ

Mô hình nuôi lươn "độc lạ" trên tầng thượng ở Bắc Ninh, hiệu quả bất ngờ

VOV.VN - Tưởng trừng từ không gian chật hẹp nơi đô thị, anh Trần Anh Duy ở phường Nhân Hoà (Bắc Ninh) đã biến tầng thượng thành trang trại nuôi lươn không bùn, mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp đô thị.

Mô hình nuôi ếch giúp người dân ở xã Cờ Đỏ (Cần Thơ) thoát nghèo
Mô hình nuôi ếch giúp người dân ở xã Cờ Đỏ (Cần Thơ) thoát nghèo

VOV.VN - Từ mô hình nuôi ếch thương phẩm, một hướng đi hiệu quả đang dần hình thành, góp phần giúp người dân xã Cờ Đỏ (Cần Thơ) ổn định thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Mô hình nuôi ếch giúp người dân ở xã Cờ Đỏ (Cần Thơ) thoát nghèo

Mô hình nuôi ếch giúp người dân ở xã Cờ Đỏ (Cần Thơ) thoát nghèo

VOV.VN - Từ mô hình nuôi ếch thương phẩm, một hướng đi hiệu quả đang dần hình thành, góp phần giúp người dân xã Cờ Đỏ (Cần Thơ) ổn định thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nuôi cá trê thương phẩm - mô hình kinh tế nhiều tiềm năng ở Nghệ An
Nuôi cá trê thương phẩm - mô hình kinh tế nhiều tiềm năng ở Nghệ An

VOV.VN - Tiềm năng từ mô hình nuôi cá trê thương phẩm ở xã Nghĩa Lộc được kỳ vọng trở thành mô hình kinh tế bền vững trong định hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tại địa phương.

Nuôi cá trê thương phẩm - mô hình kinh tế nhiều tiềm năng ở Nghệ An

Nuôi cá trê thương phẩm - mô hình kinh tế nhiều tiềm năng ở Nghệ An

VOV.VN - Tiềm năng từ mô hình nuôi cá trê thương phẩm ở xã Nghĩa Lộc được kỳ vọng trở thành mô hình kinh tế bền vững trong định hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tại địa phương.

Làm giàu từ mô hình nuôi chim cút kết hợp nuôi dế ở Lâm Đồng
Làm giàu từ mô hình nuôi chim cút kết hợp nuôi dế ở Lâm Đồng

VOV.VN - Với tư duy “làm cái có” sang “làm cái thị trường cần” nhiều đoàn viên thanh niên ở xã Sông Luỹ, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng phát triển kinh tế trên mảnh đất quê hương, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới.

Làm giàu từ mô hình nuôi chim cút kết hợp nuôi dế ở Lâm Đồng

Làm giàu từ mô hình nuôi chim cút kết hợp nuôi dế ở Lâm Đồng

VOV.VN - Với tư duy “làm cái có” sang “làm cái thị trường cần” nhiều đoàn viên thanh niên ở xã Sông Luỹ, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng phát triển kinh tế trên mảnh đất quê hương, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới.

Nhân rộng mô hình nuôi tôm siêu năng suất ở Cà Mau
Nhân rộng mô hình nuôi tôm siêu năng suất ở Cà Mau

VOV.VN - Ngày 11/9, UBND tỉnh Cà Mau ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty De Heus và các đối tác để nhân rộng mô hình nuôi tôm tuần hoàn RAS-IMTA ra quy mô lớn. Dự án này đánh dấu một bước tiến để tỉnh Cà Mau hướng tới phát triển ngành tôm bền vững và thân thiện với môi trường.

Nhân rộng mô hình nuôi tôm siêu năng suất ở Cà Mau

Nhân rộng mô hình nuôi tôm siêu năng suất ở Cà Mau

VOV.VN - Ngày 11/9, UBND tỉnh Cà Mau ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty De Heus và các đối tác để nhân rộng mô hình nuôi tôm tuần hoàn RAS-IMTA ra quy mô lớn. Dự án này đánh dấu một bước tiến để tỉnh Cà Mau hướng tới phát triển ngành tôm bền vững và thân thiện với môi trường.