Giảm nhập khẩu vàng, Ấn Độ thu hẹp thâm hụt thương mại

VOV.VN - Sau 3 lần tăng trong năm nay, thuế nhập khẩu vàng hiện tại của Ấn Độ đã lên mức 10%.   

Báo cáo công bố hôm 11/12 của Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết, thâm hụt thương mại của nước này đã tiếp tục được thu hẹp trong tháng 11 nhờ xuất khẩu tăng, trong khi nhập khẩu giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 2 năm trở lại đây.

Theo Bộ Thương mại Ấn Độ, thâm hụt thương mại trong tháng 11 của nước này đạt 9,22 tỷ USD, giảm so với mức 10,56 tỷ USD trong tháng trước đó. Đây là kết quả từ những nỗ lực của chính phủ Ấn Độ trong việc hạn chế nhập khẩu vàng. Trong năm nay, chính phủ Ấn Độ đã tăng thuế nhập khẩu vàng 3 lần vào tháng 1, tháng 6 và gần đây nhất là vào tháng 8. Thuế nhập khẩu vàng hiện nay đã lên mức 10%.   

Xuất khẩu hàng hóa trong tháng 11 tăng 5,86% so với cùng kỳ năm trước, tăng lên mức 24,6 tỷ USD. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu giảm 16,37% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 33,83 tỷ USD. Đặc biệt, nhập khẩu vàng và bạc đã giảm mạnh tới hơn 80%, xuống còn 1,05 tỷ USD trong tháng 11 vừa qua.

Trong những tháng gần đây, thâm hụt thương mại và thâm hụt cán cân tài khoảng vãng lai của Ấn Độ liên tục giảm. Trước đó, để kiềm chế thâm hụt, chính phủ Ấn Độ đã ban hành chính sách thắt chặt kinh tế, trong đó chú trọng đến việc hạn chế nhập khẩu vàng. Dự báo, nhập khẩu vàng Ấn Độ năm 2014 có thể thấp hơn một nửa so với mức bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế Ấn Độ giảm tốc tăng trưởng
Kinh tế Ấn Độ giảm tốc tăng trưởng

(VOV) -Sản xuất tăng trưởng nhưng tiêu dùng và nhu cầu mua sắm của người dân Ấn Độ lại giảm mạnh.

Kinh tế Ấn Độ giảm tốc tăng trưởng

Kinh tế Ấn Độ giảm tốc tăng trưởng

(VOV) -Sản xuất tăng trưởng nhưng tiêu dùng và nhu cầu mua sắm của người dân Ấn Độ lại giảm mạnh.