Giao dịch giữa nhân dân tệ và đồng ruble dự kiến vượt USD trong năm 2023

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc dẫn lời chuyên gia nước này đánh giá, tài sản bằng đồng nhân dân tệ đang được ưa chuộng trên thị trường Nga khi thương mại song phương đang trên đà tăng mạnh.

Nhận xét này được đưa ra sau dự đoán của Sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất nước Nga về việc khối lượng giao dịch giữa đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và đồng ruble của Nga sẽ vượt qua đồng đô la Mỹ trong năm tới.

Ông Li Xin, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Á-Âu tại Học viện Chính trị và Pháp luật Thượng Hải trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Thời báo Hoàn cầu ngày 29/9 cho rằng, đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây do Mỹ đứng đầu, Nga đã cắt giảm việc sử dụng đồng đô la Mỹ và đồng euro, đồng thời tăng cường thanh toán bằng nội tệ trong các hoạt động ngoại thương. Nước này không chỉ tăng cường sử dụng đồng nhân dân tệ trong giao thương ngày càng tăng với Trung Quốc, mà còn bắt đầu sử dụng đồng nhân dân tệ để thanh toán thương mại với các quốc gia và vùng lãnh thổ khác, như Ấn Độ.

Nhận định của chuyên gia này đưa ra sau khi hãng tin Reuters cho biết, hãng sản xuất xi măng lớn nhất Ấn Độ, UltraTech Cement, được cho là đã thanh toán bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc cho lô hàng than từ nhà sản xuất SUEK của Nga.

Ngoài việc thanh toán giao dịch, một số doanh nghiệp lớn của Nga cũng bắt đầu phát hành trái phiếu định giá bằng đồng nhân dân tệ. Công ty khai thác vàng lớn nhất của Nga, PJSC Polyus đã phát hành một đợt trái phiếu định giá bằng đồng nhân dân tệ kỳ hạn 5 năm, lãi suất 3,8%/năm, với tổng giá trị 4,6 tỷ nhân dân tệ (644 triệu USD), theo một tuyên bố của công ty ngày 24/8.

Trước đó, chưa đầy một tháng, Công ty nhôm Rusal của Nga cũng phát hành trái phiếu trị giá 4 tỷ nhân dân tệ tại thị trường Nga. Theo tin của Reuters ngày 29/9, Alexey Grenkov, Giám đốc tài chính của Rusal phát biểu tại một hội nghị tài chính cho biết, 20% ​​các khoản vay của công ty này đã được tính bằng đồng nhân dân tệ.

Trong khi đó, dữ liệu từ Sở giao dịch Moscow cho thấy, trong tháng 8, kim ngạch giao dịch giữa đồng nhân dân tệ và đồng rúp đã đạt hơn 6,9 tỷ rúp (118 triệu USD), cao hơn 61 lần so với tháng 12/2021.

Sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất của Nga này dự đoán, khối lượng giao dịch giữa đồng nhân dân tệ và đồng rúp sẽ vượt qua khối lượng giao dịch giữa đồng đô la Mỹ và đồng rúp trong năm tới khi Nga tăng cường quan hệ kinh tế với Trung Quốc trước các lệnh trừng phạt từ phương Tây.

Những năm gần đây, Trung Quốc và Nga không ngừng tăng cường hợp tác kinh tế thương mại. Theo dữ liệu từ Bộ Thương mại Trung Quốc, năm 2021, thương mại song phương đạt 146,87 tỷ USD, tăng 35,9% so với cùng kỳ. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga 12 năm liên tiếp.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, 8 tháng năm 2022, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 117,2 tỷ USD, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các chuyên gia, dự kiến ​​thương mại song phương giữa Nga và Trung Quốc sẽ đạt mức cao mới trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên