Giao thương trên Biển Đông vào Sách Trắng ODA của Nhật Bản

VOV.VN - Lần đầu tiên trong lịch sử, Nhật Bản đã đưa nội dung bảo vệ các tuyến đường giao thương trên Biển Đông vào Sách Trắng ODA.


Nghe thời sự trưa 10/3

Chương trình có các nội dung chính sau:

Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 khai mạc tại Hà Nội bàn về chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Trung ương, kế hoạch phát triển KT – XH 5 năm, từ 2016 – 2020, giới thiệu nhân sự cấp cao của các cơ quan nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm trụ sở Đảng Cách mạng Tanzania, hội kiến Chủ tịch Đảng Cách mạng Tanzania và dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Tanzania.

5 ngư dân của tỉnh Khánh Hòa bị tàu chưa rõ số hiệu đâm chìm tàu trên vùng biển Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng đã được tàu của ngư dân Việt Nam cứu nạn thành công.

Đến sáng nay (10/3), đám cháy tại khu rừng nguyên sinh xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La vẫn đang tiếp tục lan rộng, trong khi cháy rừng ở khu vực Trạm Tấu, Yên Bái (giáp gianh tỉnh Sơn La) vẫn chưa được khống chế.

Trong phần tin thế giới, lần đầu tiên trong lịch sử, Nhật Bản đã đưa nội dung bảo vệ các tuyến đường giao thương trên Biển Đông vào Sách Trắng ODA.

Sáng sớm nay (10/3), CHDCND Triều Tiên tiếp tục bắn 2 quả tên lửa tầm ngắn ra ngoài khơi vùng biển phía Đông nước này. Ngay lập tức Hàn Quốc đã triển khai một hệ thống tên lửa phòng không mới dọc theo đường biên giới trên biển với Triều Tiên./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên