Giống bơ quý, quả khủng nặng hàng cân

Trong vườn nhà ông Trương Đức Thành ở tổ dân phố 12, trị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, Đắk Nông có cây bơ ra quả to chưa từng thấy.

Năm 1999, thấy cây bơ nhà bố vợ ở cùng thị trấn Đắk Mil cho quả vừa to vừa ngon, ông Thành đem giống về trồng ở vườn nhà. 5 năm sau cây cho trái bói, gồm 3 quả to, mỗi quả nặng từ 1,5-1,8 kg, cơm vàng ngon như cây mẹ.

Quả bơ khủng nặng 1,8 kg

Các năm tiếp theo cây sai trĩu quả, năng suất tăng dần từ 1 tạ, 3 tạ,… đến nay đạt gần 7 tạ, giá bán từ 40- 55 nghìn đồng/kg. Thấy giống bơ quý, lại ra quả muộn nên cao giá, khi chín lại để được nhiều ngày, người dân khắp vùng tìm đến xin mua giống về trồng.

Hiện ông Thành đã hoàn tất thủ tục gửi cơ quan chức năng xin công nhận đây là cây bơ đầu dòng.

Ông Thành (áo cam) bên cây bơ trĩu quả

Ông Lê Văn Điệp trưởng phòng NN PTNT huyện Đắk Mil, Đắk Nông cho biết: Cây bơ hiện chỉ trồng xen nhưng vẫn tạo nguồn thu nhập đáng kể cho nông dân, nên phòng Nông nghiệp đã đưa vào diện cây ăn quả chủ lực của huyện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Ông trùm” bơ sáp Mã Dưỡng và doanh thu 2 tỷ đồng mỗi năm
“Ông trùm” bơ sáp Mã Dưỡng và doanh thu 2 tỷ đồng mỗi năm

Bơ sáp Mã Dưỡng là một trong số ít những giống bơ ở Việt Nam có thương hiệu và được thị trường trong và ngoài nước chấp nhận.

“Ông trùm” bơ sáp Mã Dưỡng và doanh thu 2 tỷ đồng mỗi năm

“Ông trùm” bơ sáp Mã Dưỡng và doanh thu 2 tỷ đồng mỗi năm

Bơ sáp Mã Dưỡng là một trong số ít những giống bơ ở Việt Nam có thương hiệu và được thị trường trong và ngoài nước chấp nhận.