Gỡ khó cho nông dân trồng tỏi ở huyện đảo Lý Sơn

VOV.VN - Do mưa bão khắc nghiệt, vụ tỏi này, nông dân trên đảo Lý Sơn đối mặt với nhiều khó khăn, chi phí đầu tư tăng cao, nguồn cát trắng khan hiếm.

Những ngày này, nông dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bắt tay vào sản xuất vụ tỏi Đông Xuân 2020- 2021. Do mưa bão khắc nghiệt, vụ tỏi này, nông dân trên đảo Lý Sơn đối mặt với nhiều khó khăn, chi phí đầu tư tăng cao, nguồn cát trắng khan hiếm.

Sau mưa bão, nông dân huyện Lý Sơn khẩn trương cải tạo lại đất để xuống giống vụ tỏi Đông Xuân 2020- 2021. Thường lệ, sau khi kết thúc vụ hành thì nông dân chỉ cần dọn vệ sinh đồng ruộng là xuống giống ngay vụ tỏi mà không cần phải cải tạo đất. Thế nhưng, do ảnh hưởng các đợt mưa bão vừa qua, toàn bộ 60ha đất nông nghiệp bị sa bồi, đất đá bồi lấp, hơn 260ha đất bị cuốn trôi.

Để canh tác vụ tỏi này, bà con phải cày xới lại đất và bồi lại lớp cát trắng. Ông Nguyễn Huy Hoàng ở huyện Lý Sơn lo lắng, trung bình mỗi sào tỏi những năm trước nông dân đầu tư khoảng 12 triệu đồng đến 15 triệu đồng cho cải tạo đất, giống, phân bón, tưới tiêu, thuốc bảo vệ thực vật. Năm nay, chỉ riêng khâu cải tạo đất, mỗi sào tỏi, nông dân phải tốn thêm từ 3- 5 triệu đồng để mua cát trắng và thuê nhân công cải tạo đất.

“Mấy năm trước không có bão gió thì mình cào đất rồi trồng. Năm nãy có bão nên phải mua thêm cát đưa vào mới trồng được. Đất phải dày chứ đất mỏng trồng không được. Năm nay giá chi phí cao quá, mọi năm chỉ có 10 triệu đồng, năm nay phải 12 triệu đồng chi phí, chênh lệch", ông Hoàng chia sẻ.

Do chi phí quá cao nên nhiều hộ nông dân sử dụng lại nguồn cát cũ và xuống giống vụ tỏi Đông Xuân năm nay.

Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, ở huyện Lý Sơn cho hay, năm nay thiếu cát trắng rất nhiều, biển động liên tục nên các tàu bè không đi hút cát biển được đành phải dùng lại cát cũ. “Sau bão, đất trắng khan hiếm vì tàu, bè không hút được cát. Những ai mua được lại đất trắng thừa thì họ mua hút lên, bồi rồi cắm còn không có thì ra bờ hốt”, bà Cúc nói.

Ở huyện đảo Lý Sơn, sau mưa bão, vụ hành mùa bị hư hại hoàn toàn khiến hàng nghìn hộ nông dân trên đảo thiếu tiền cho việc đầu tư sản xuất vụ tỏi. Nhiều người phải vay mượn từ người thân hoặc ngân hàng để đầu tư cho vụ tỏi mới. Chính quyền huyện Lý Sơn đang tìm cách hỗ trợ kịp thời bà con nông dân vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất.

Ông Võ Trí Thời, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng Nông thôn huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Trước những khó khăn của bà con nông dân, UBND huyện đã có những đề xuất tỉnh hỗ trợ bà con về giống cũng như cơ chế hỗ trợ phân, thuốc và một số biện pháp kỹ thuật giúp bà con nông dân cải tạo đất theo chế độ đặc thù riêng của huyện Lý Sơn".

Hàng năm, nông dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi canh tác hơn 320ha tỏi, sản lượng đạt gần 2.000 tấn tỏi khô. Cùng với việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho bà con trồng tỏi, chính quyền địa phương cũng đang tính toán xây dựng và phát triển chuỗi liên kết sản xuất giữa nông dân và doanh nghiệp, đảm bảo sinh kế lâu dài cho nông dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoảng 700 tấn tỏi khô Lý Sơn đang chờ được “giải cứu”
Khoảng 700 tấn tỏi khô Lý Sơn đang chờ được “giải cứu”

VOV.VN - Dịch Covid-19 khiến tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ-Lý Sơn phải tạm ngừng hoạt động đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức tiêu thụ tỏi Lý Sơn.

Khoảng 700 tấn tỏi khô Lý Sơn đang chờ được “giải cứu”

Khoảng 700 tấn tỏi khô Lý Sơn đang chờ được “giải cứu”

VOV.VN - Dịch Covid-19 khiến tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ-Lý Sơn phải tạm ngừng hoạt động đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức tiêu thụ tỏi Lý Sơn.

Tỏi Lý Sơn đã có chỉ dẫn địa lý
Tỏi Lý Sơn đã có chỉ dẫn địa lý

VOV.VN-Dự án "Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý tỏi Lý Sơn" cơ bản hoàn thành. Tỏi Lý Sơn đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý.

Tỏi Lý Sơn đã có chỉ dẫn địa lý

Tỏi Lý Sơn đã có chỉ dẫn địa lý

VOV.VN-Dự án "Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý tỏi Lý Sơn" cơ bản hoàn thành. Tỏi Lý Sơn đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý.

Ảnh dự thi “Việt Nam trong tôi“: Vẻ đẹp lãng mạn của biển đảo Lý Sơn
Ảnh dự thi “Việt Nam trong tôi“: Vẻ đẹp lãng mạn của biển đảo Lý Sơn

VOV.VN - Khi đặt chân đến Lý Sơn tôi vô cùng ấn tượng với khung cảnh nơi đây, một hòn đảo mà ở đó tôi có thể chạy quanh đảo chỉ mất 20 phút.

Ảnh dự thi “Việt Nam trong tôi“: Vẻ đẹp lãng mạn của biển đảo Lý Sơn

Ảnh dự thi “Việt Nam trong tôi“: Vẻ đẹp lãng mạn của biển đảo Lý Sơn

VOV.VN - Khi đặt chân đến Lý Sơn tôi vô cùng ấn tượng với khung cảnh nơi đây, một hòn đảo mà ở đó tôi có thể chạy quanh đảo chỉ mất 20 phút.

Tỏi Lý Sơn liên tục rớt giá vì Covid-19
Tỏi Lý Sơn liên tục rớt giá vì Covid-19

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19 đã khiến việc tiêu thụ tỏi của nông dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi gặp nhiều khó khăn do tiêu thụ chậm, giá giảm mạnh.

Tỏi Lý Sơn liên tục rớt giá vì Covid-19

Tỏi Lý Sơn liên tục rớt giá vì Covid-19

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19 đã khiến việc tiêu thụ tỏi của nông dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi gặp nhiều khó khăn do tiêu thụ chậm, giá giảm mạnh.