Hà Nội đẩy nhanh tiến độ xây mới và cải tạo hàng trăm chợ

VOV.VN - Trong năm nay, thành phố Hà Nội dự kiến xây mới 48 dự án chợ, cải tạo sửa chữa 57 chợ để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của nhân dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chỉnh trang đô thị.

Đến nay, có 6 chợ đã triển khai thi công (gồm 3 chợ tại quận Nam Từ Liêm, 1 chợ tại huyện Mỹ Đức, 2 chợ tại huyện Thạch Thất); 4 chợ đã hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, dự kiến được thời gian khởi công (gồm 3 chợ tại quận Bắc Từ Liêm, 1 chợ tại huyện Thanh Oai). Các chợ còn lại đang trong giai đoạn nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư.

Cùng với đó, UBND Thành phố chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện công tác giải tỏa chợ cóc, chợ tạm, các tụ điểm kinh doanh tự phát gây bức xúc dư luận. Thành phố đã phân cấp mạnh mẽ, giao toàn quyền cho các quận, huyện, thị xã triển khai công tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn.

Theo Quy hoạch hệ thống chợ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, toàn Thành phố Hà Nội có 595 chợ, trong đó, có 24 chợ hạng 1 (bao gồm 5 chợ đầu mối); 79 chợ hạng 2; 478 chợ hạng 3. Hiện nay, toàn Thành phố đang có 453 chợ trong đó có 248 chợ bán kiên cố, và vẫn còn 116 chợ lều lán tạm. Tuy nhiên, công tác đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống chợ trên địa bàn chưa được quan tâm một cách đầy đủ nên việc đầu tư, cải tạo, sửa chữa theo kế hoạch Thành phố ban hành giai đoạn 2021-2025 và hằng năm chưa đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Trưởng Ban chuyên trách Ban Đô Thị HĐND Thành phố Hà Nội Đàm Văn Huân cho biết: “Hiện nay tiến độ của các chợ này là chậm trên hai lĩnh vực: một là đầu tư chậm riêng chương trình 03 có 28 chợ thì hiện nay chúng ta mới hoàn thành có 2 chợ ở Nam Từ Liêm còn lại 26 chợ thì tiến độ cần phải rà soát, và có kế hoạch cũng như tăng cường giám sát. Thứ hai là chuyển đổi mô hình quản lý chợ thì hiện nay là chúng ta còn hơn 60 % là chưa chuyển đổi mô hình nó cũng tạo sự không công bằng trong việc quản lý các khu chợ này"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội chợ đìu hiu, hàng quán ế ẩm
Hà Nội chợ đìu hiu, hàng quán ế ẩm

VOV.VN - Không còn cảnh tấp nập “kẻ bán, người mua”, nhiều khu chợ tại Hà Nội đang rơi vào cảnh đìu hiu do kinh tế suy thoái. Tương tự, nhiều hàng quán, dịch vụ cũng ế ẩm, chủ kinh doanh lao đao vì sức mua giảm và chi phí đầu vào ngày càng tăng cao.

Hà Nội chợ đìu hiu, hàng quán ế ẩm

Hà Nội chợ đìu hiu, hàng quán ế ẩm

VOV.VN - Không còn cảnh tấp nập “kẻ bán, người mua”, nhiều khu chợ tại Hà Nội đang rơi vào cảnh đìu hiu do kinh tế suy thoái. Tương tự, nhiều hàng quán, dịch vụ cũng ế ẩm, chủ kinh doanh lao đao vì sức mua giảm và chi phí đầu vào ngày càng tăng cao.

Hà Nội triển khai nhiều chương trình khuyến mại
Hà Nội triển khai nhiều chương trình khuyến mại

VOV.VN - Nhằm kích cầu tiêu dùng, tăng tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình Khuyến mại tập trung quy mô lớn, trọng tâm vào các tháng 5, 7 và 11/2023.

Hà Nội triển khai nhiều chương trình khuyến mại

Hà Nội triển khai nhiều chương trình khuyến mại

VOV.VN - Nhằm kích cầu tiêu dùng, tăng tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình Khuyến mại tập trung quy mô lớn, trọng tâm vào các tháng 5, 7 và 11/2023.

700 dự án chậm triển khai, Hà Nội xử lý như thế nào?
700 dự án chậm triển khai, Hà Nội xử lý như thế nào?

VOV.VN - Trước thực trạng 700 dự án có sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai (với tổng diện tích đất được giao hơn 5.000 ha), UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành, địa phương rà soát, phân loại, quyết liệt xử lý tồn tại này.

700 dự án chậm triển khai, Hà Nội xử lý như thế nào?

700 dự án chậm triển khai, Hà Nội xử lý như thế nào?

VOV.VN - Trước thực trạng 700 dự án có sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai (với tổng diện tích đất được giao hơn 5.000 ha), UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành, địa phương rà soát, phân loại, quyết liệt xử lý tồn tại này.