Hà Nội di dời 12 cửa hàng xăng dầu

VOV.VN - Các cửa hàng xăng dầu này chỉ được hoạt động đến hết ngày 31/10 tới để giải quyết hàng tồn…

Thành phố Hà Nội vừa yêu cầu 12 cửa hàng kinh doanh xăng dầu phải di dời, giải tỏa do không bảo đảm các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, không bảo đảm về phòng cháy chữa cháy và an toàn giao thông… Các cửa hàng xăng dầu này chỉ được hoạt động đến hết ngày 31/10 tới để giải quyết hàng tồn, thanh lý hợp đồng mua bán xăng dầu đã ký kết từ trước.

Cửa hàng xăng dầu nằm trong khu tập thể số 2D Khâm Thiên vẫn đang hoạt động, nhưng sẽ phải giải tỏa trước ngày 31/10  (ảnh: Việt Hà)

Ngay sau vụ cháy cây xăng số 2B Trần Hưng Đạo xảy ra hồi tháng 6 vừa qua, các cơ quan chức năng Hà Nội đã 3 lần rà soát, kiểm tra gần 500 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội và quyết định di dời, giải tỏa 12 cửa hàng xăng dầu trong nội thành.

Sở Công thương Hà Nội cho biết, đây là những cửa hàng không đảm bảo điều kiện phòng chống cháy nổ, hoặc nằm sát khu dân cư, chợ, hệ thống giao thông không đảm bảo, khi xảy ra sự cố thì việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Quyết định này ngay lập tức nhận được sự đồng thuận của người dân.

“Việc di dời các cây xăng này đáng lẽ phải làm từ rất lâu rồi, chứ không phải đợi cây xăng số 2 Trần Hưng Đạo cháy nổ rồi mới di dời. Theo tôi càng di dời sớm càng tốt, vì gần nhà dân quá thì rất nguy hiểm. Việc xây dựng cửa hàng xăng dầu mới phải đảm bảo phòng cháy chữa cháy tốt hơn”, bà Nguyễn Thị Vân – quận Hoàn Kiếm chia sẻ.

Theo quan sát của phóng viên Đài TNVN, đến thời điểm này đã có một số cửa hàng xăng dầu di dời giải tỏa xong, như cửa hàng xăng dầu số 17 tại 179 Đê La Thành. Tuy nhiên, một số cửa hàng vẫn đang hoạt động trong thời hạn cho phép đến hết ngày 31/10 để giải quyết hàng tồn, thanh lý hợp đồng mua bán xăng dầu đã ký trước đó.

Trong khi người dân đồng tình với kế hoạch di dời các cửa hàng xăng dầu không đủ điều kiện đảm bảo an toàn ra khỏi nội thành, một số doanh nghiệp lại cho rằng việc di dời những cây xăng này gây không ít khó khăn trong việc kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

Ông Trần Đắc Xuân, Giám đốc Công ty xăng dầu khu vực 1 (Petrolimex Hà Nội), cho biết, đơn vị có 3 cửa hàng diện tích nhỏ và không đủ điều kiện để nâng cấp cải tạo, nên phải di dời. Thành phố chỉ mới có quyết định cuối cùng, trong khi thời hạn dành cho doanh nghiệp không còn nhiều, dẫn tới một số khó khăn cho doanh nghiệp. Ông nói: “Chúng tôi có 3 cửa hàng phải di dời. Sau khi có quyết định của thành phố, chúng tôi gấp rút chuẩn bị phương án di dời và đảm bảo công ăn việc làm cho 50 lao động, cũng như giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng ký kết trước đây. Ngoài ra, cũng có phương án nâng cấp 9 cửa hàng trong nội thành để đủ điều kiện. Thực tế ở Hà Nội để được phép kinh doanh xăng dầu phải mất từ 4-5 năm. Chúng tôi cũng kiến nghị thành phố có cơ chế riêng để hỗ trợ doanh nghiệp có thể xây dựng các cửa hàng mới để đảm bảo cung ứng xăng dầu cho người dân”.

Theo Sở Công thương thành phố Hà Nội, trong 12 cửa hàng xăng dầu phải di dời,  có 3 cửa hàng của Công ty xăng dầu khu vực 1; 1 cửa hàng của Công ty Xăng dầu chất đốt Hà Nội và nhiều doanh nghiệp tư nhân.

Sau đợt kiểm tra mới đây, ngoài 12 cửa hàng phải giải tỏa, liên ngành thành phố Hà Nội cũng thống nhất cho phép 2 cửa hàng khác được phép hoạt động đến khi hết hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (tháng 5/2014) phải thực hiện phá dỡ, di dời. Mặc dù sẽ khó khăn lúc đầu, nhưng việc di dời các cửa hàng không đảm bảo quy chuẩn là trách nhiệm của doanh nghiệp, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và các công trình công cộng.

Về phương án và tiến độ thực hiện giải tỏa, di dời cũng như nâng cấp cửa hàng xăng dầu trong thời gian tới đây, ông Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương thành phố Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đã thông báo đối với chủ doanh nghiệp, cửa hàng nào được duy trì phải cải tạo, nâng cấp; cửa hàng nào phải di dời. Từ đó đến nay, các doanh nghiệp cũng đã có khâu chuẩn bị. Các doanh nghiệp tiến hành giải quyết xăng tồn, không nhập thêm xăng vào bán nữa. Đồng thời doanh nghiệp cũng có phương án đề xuất với thành phố và các sở ngành tạo điều kiện hỗ trợ di dời. Hiện doanh nghiệp đã chuẩn bị phương án sẵn sàng và đề xuất phương án để kinh doanh xăng dầu tiếp theo”.

Hà Nội hiện có 324 cửa hàng xăng dầu đủ điều kiện để kinh doanh, nhưng phải cải tạo, nâng cấp các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, hệ thống đường điện, tiếp xăng…để nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn cháy nổ. Trong quá trình cải tạo, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội sẽ hướng dẫn cụ thể để các doanh nghiệp thực hiện theo quy chuẩn mới của Bộ Công thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy cửa hàng xăng dầu làm 1 người tử vong
Cháy cửa hàng xăng dầu làm 1 người tử vong

VOV.VN -Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ máy móc, thiết bị ở 2 phòng của cửa hàng xăng.

Cháy cửa hàng xăng dầu làm 1 người tử vong

Cháy cửa hàng xăng dầu làm 1 người tử vong

VOV.VN -Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ máy móc, thiết bị ở 2 phòng của cửa hàng xăng.

Hà Nội kiểm tra cửa hàng xăng dầu: Hầu hết vi phạm
Hà Nội kiểm tra cửa hàng xăng dầu: Hầu hết vi phạm

(VOV) -Đa số các cửa hàng nằm trong khu vực nội thành đều không đảm bảo các quy chuẩn hiện hành.

Hà Nội kiểm tra cửa hàng xăng dầu: Hầu hết vi phạm

Hà Nội kiểm tra cửa hàng xăng dầu: Hầu hết vi phạm

(VOV) -Đa số các cửa hàng nằm trong khu vực nội thành đều không đảm bảo các quy chuẩn hiện hành.

TPHCM: Thu giấy phép 12 cửa hàng xăng dầu gian lận
TPHCM: Thu giấy phép 12 cửa hàng xăng dầu gian lận

Cùng với việc thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh, Sở Công Thương sẽ xử phạt đối với cửa hàng xăng dầu vi phạm với tổng số tiền là gần 192 triệu đồng.

TPHCM: Thu giấy phép 12 cửa hàng xăng dầu gian lận

TPHCM: Thu giấy phép 12 cửa hàng xăng dầu gian lận

Cùng với việc thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh, Sở Công Thương sẽ xử phạt đối với cửa hàng xăng dầu vi phạm với tổng số tiền là gần 192 triệu đồng.

Tước giấy phép kinh doanh 13 cửa hàng xăng dầu
Tước giấy phép kinh doanh 13 cửa hàng xăng dầu

Lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành phố đã xử lý hơn 230 vụ vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Tước giấy phép kinh doanh 13 cửa hàng xăng dầu

Tước giấy phép kinh doanh 13 cửa hàng xăng dầu

Lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành phố đã xử lý hơn 230 vụ vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Kiểm tra các cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội
Kiểm tra các cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội

Công tác kiểm tra tập trung vào các cửa hàng kinh doanh xăng dầu nằm xen kẽ trong khu đông dân cư.

Kiểm tra các cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội

Kiểm tra các cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội

Công tác kiểm tra tập trung vào các cửa hàng kinh doanh xăng dầu nằm xen kẽ trong khu đông dân cư.