Hà Nội giải ngân đầu tư công gần 21.000 tỷ đồng

VOV.VN - Theo thông tin từ UBND thành phố Hà Nội, đến trung tuần tháng 7 năm nay, toàn thành phố giải ngân đầu tư công được gần 21.000 tỷ đồng (đạt 25,8% kế hoạch). Con số này sẽ là áp lực đối với Hà Nội về mục tiêu giải ngân giải ngân đầu tư công trên 95% trong năm 2024.

Năm 2024, thành phố Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trên 81.000 tỷ đồng. Trong đó, việc tập trung tiến độ các công trình, dự án được xem là “đòn bẩy” để Hà Nội đảm bảo kế hoạch giải ngân đầu tư công, nhất là Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4, các dự án, công trình trọng điểm, các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, hạ tầng văn hóa, xã hội, các dự án thuộc kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực (y tế, văn hóa, giáo dục) của thành phố.

Ông Trương Việt Dũng, Chánh văn phòng, người phát ngôn của UBND thành phố Hà Nội cho biết: "Năm nay Trung ương giao cho Hà Nội cao hơn. Năm ngoái chúng tôi được giao khoảng 51.000 tỷ thì năm nay 81.000 tỷ, cao hơn 30.000 tỷ. Như vậy để thấy rằng không phải HÀ Nội giải ngân thấp…".

Để hoàn thành kế hoạch năm 2024, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đề cao kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của các cá nhân, đơn vị liên quan, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn trách nhiệm, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các cá nhân, đơn vị được giao với tiến độ thực hiện giải ngân của từng dự án. 

Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết:" Quận chủ động xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm. Cùng với đó là tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án. Riêng đối với các dự án trọng điểm quận tập trung chỉ đạo, gắn với giao ban định kỳ của lãnh đạo quận đối với Ban quản lý dự án, với chủ đầu tư".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng phê bình các bộ, ngành, địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp
Thủ tướng phê bình các bộ, ngành, địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp

VOV.VN - Còn 33 bộ, cơ quan và 28 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước; trong đó có một số bộ, địa phương có số vốn kế hoạch năm 2024 chiếm tỷ trọng lớn, tuy nhiên tỷ lệ giải ngân thấp. Thủ tướng phê bình nghiêm khắc và yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương này nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Thủ tướng phê bình các bộ, ngành, địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp

Thủ tướng phê bình các bộ, ngành, địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp

VOV.VN - Còn 33 bộ, cơ quan và 28 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước; trong đó có một số bộ, địa phương có số vốn kế hoạch năm 2024 chiếm tỷ trọng lớn, tuy nhiên tỷ lệ giải ngân thấp. Thủ tướng phê bình nghiêm khắc và yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương này nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Bình Định điểm sáng giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm
Bình Định điểm sáng giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm

VOV.VN - Nửa đầu năm nay, tỉnh Bình Định giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao hơn bình quân chung cả nước và cao hơn kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là nỗ lực lớn của các đơn vị, địa phương. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao tập trung chủ yếu ở lĩnh vực hạ tầng giao thông.

Bình Định điểm sáng giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm

Bình Định điểm sáng giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm

VOV.VN - Nửa đầu năm nay, tỉnh Bình Định giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao hơn bình quân chung cả nước và cao hơn kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là nỗ lực lớn của các đơn vị, địa phương. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao tập trung chủ yếu ở lĩnh vực hạ tầng giao thông.