Hà Nội: Hàng hóa Tết đảm bảo đủ chất lượng, ổn định giá cả

VOV.VN - Các doanh nghiệp đã có các phương án bù đắp lượng hàng hoá thiết yếu, kiểm soát chặt nguồn gốc cũng như diễn biến giá cả.

Nhằm ổn định thị trường, hạn chế tình trạng đầu cơ, tích trữ, tăng giá thời điểm cận Tết Nguyên đán, thành phố Hà Nội đã chuẩn bị hơn 200 tỷ đồng hàng bình ổn giá, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm nạn hàng giả, hàng nhái, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp bình ổn giá, tiếp tục khai thác nguồn hàng từ các địa phương để có thể bù đắp lượng hàng hoá thiết yếu dễ biến động như gạo, thịt lợn, thịt gà, rau củ, thực phẩm chế biến...

Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội cho biết, dịp Tết năm nay, Hà Nội có 20 doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá với hơn 1.160 điểm bán hàng tại các siêu thị và một số điểm ở khu công nghiệp và vùng nông thôn; tổ chức 9 Trung tâm bán hàng Việt, 180 chuyến bán hàng lưu động tại các huyện, thị xã, khu công nghiệp phục vụ nhân dân. 

Thời điểm giáp Tết, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao có thể xảy ra tình trạng sốt giá, hàng giả, hàng nhái, do đó, khi nhập hàng, các siêu thị, các cửa hàng cần kiểm tra kỹ nguồn gốc xuất xứ của các mặt hàng, hạn chế tình trạng hàng nhái trà trộn với hàng hóa bày bán trong siêu thị.

“Tình trạng lợi dụng “té nước theo mưa” vẫn có thể diễn ra, hoặc khi thiếu hàng thì giá sẽ cao lên. Hiệp hội đề nghị các siêu thị ký hợp đồng đúng quy định của Bộ Công Thương, hợp đồng có nguồn gốc xuất xứ, có giấy phép sản xuất, có hàng mẫu, thực hiện theo đúng quy nhãn của Bộ Công Thương...”, ông Phú cho biết.

Hà Nội có 20 doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá với hơn 1.160 điểm bán hàng phục vụ Tết.

Cùng với việc đôn đốc, khuyến khích các doanh nghiệp tích cực sản xuất các mặt hàng thiết yếu phục vụ theo nhu cầu thị trường, Sở Công Thương Hà Nội cũng đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu, như: lương thực, thực phẩm, rượu, bia, phân bón, xăng dầu… kịp thời điều tiết và bình ổn thị trường, đảm bảo không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, gây tăng giá đột biến, để người tiêu dùng được sử dụng các mặt hàng đảm bảo cả về chất lượng và giá thành hợp lý trong dịp Tết. 

Ông Trịnh Quang Đức, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, để đẩy mạnh công tác chống hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện. Trong đó tăng cường thực thi đối với lực lượng công chức của quản lý thị trường; Phối hợp với các hiệp hội, doanh nghiệp, tập trung xử lý sai phạm của các đối tượng về giá cả, nhãn mác, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

Cùng với đó, nhiều siêu thị ở Hà Nội cũng đã cam kết sẽ phục vụ đến tối ngày 29 Tết và mở cửa sớm vào mùng 2 Tết. Một số doanh nghiệp bố trí điểm bán hàng không nghỉ Tết nhằm hạn chế tâm lý mua hàng tích trữ gây tăng giá những ngày giáp Tết và sau Tết. 

Bà Trần Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, để đảm bảo cho người dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ được đặt lên hàng đầu. Hiện thành phố đang triển khai nhiều điểm bán thực phẩm rau sạch, thực phẩm sạch phục vụ nhu cầu của người dân Thủ đô trong dịp Tết. 

“Nhu cầu về thực phẩm đặc biệt là thực phẩm chế biến, rau sạch có lượng tiêu thụ rất lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sở Công Thương đang có hệ thống phân phối những sản phẩm sạch đó là có 28 trung tâm thương mại và 129 siêu thị. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn thành phố đang có một chuỗi hệ thống kinh doanh các mặt hàng rau và thực phẩm sạch.

Thời điểm giáp Tết, những hành vi gian lận thương mại, đầu cơ trục lợi… có xu hướng diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác quản lý và thiệt hại cho người tiêu dùng. Do đó, cùng với sự nỗ lực của cơ quan chức năng, người tiêu dùng cũng cần nâng cao kiến thức nhận biết và không sử dụng hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, tố giác các hành vi vi phạm để tự bảo vệ quyền lợi của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Siêu thị bán hàng Tết giá vốn
Siêu thị bán hàng Tết giá vốn

VOV.VN -Nhiều mặt hàng được Co.opmart và Co.opXtra giảm giá từ 15% đến 50%, hàng loạt sản phẩm sẽ được siêu thị bán giá vốn

Siêu thị bán hàng Tết giá vốn

Siêu thị bán hàng Tết giá vốn

VOV.VN -Nhiều mặt hàng được Co.opmart và Co.opXtra giảm giá từ 15% đến 50%, hàng loạt sản phẩm sẽ được siêu thị bán giá vốn

Điểm danh các mặt hàng Tết lạ, “ăn khách“
Điểm danh các mặt hàng Tết lạ, “ăn khách“

VOV.VN - Linh chi bonsai, bưởi bản đồ, dừa khắc chữ, dưa hấu hình khỉ… là những mặt hàng độc đáo, ăn khách dịp Tết Bính Thân 2016.

Điểm danh các mặt hàng Tết lạ, “ăn khách“

Điểm danh các mặt hàng Tết lạ, “ăn khách“

VOV.VN - Linh chi bonsai, bưởi bản đồ, dừa khắc chữ, dưa hấu hình khỉ… là những mặt hàng độc đáo, ăn khách dịp Tết Bính Thân 2016.

85 doanh nghiệp TPHCM tham gia bình ổn giá hàng Tết
85 doanh nghiệp TPHCM tham gia bình ổn giá hàng Tết

VOV.VN - 85 doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá với lượng hàng hóa bình ổn tăng hơn 10% so với kế hoạch.   

85 doanh nghiệp TPHCM tham gia bình ổn giá hàng Tết

85 doanh nghiệp TPHCM tham gia bình ổn giá hàng Tết

VOV.VN - 85 doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá với lượng hàng hóa bình ổn tăng hơn 10% so với kế hoạch.   

Hàng Tết vào mùa sớm, giảm giá mạnh
Hàng Tết vào mùa sớm, giảm giá mạnh

VOV.VN - Nhằm tránh tình trạng ùn ứ khách vào các ngày cao điểm cuối năm, các đơn vị bán lẻ đã bắt đầu tung hàng và các loại dịch vụ tiện ích Tết để hút khách.

Hàng Tết vào mùa sớm, giảm giá mạnh

Hàng Tết vào mùa sớm, giảm giá mạnh

VOV.VN - Nhằm tránh tình trạng ùn ứ khách vào các ngày cao điểm cuối năm, các đơn vị bán lẻ đã bắt đầu tung hàng và các loại dịch vụ tiện ích Tết để hút khách.