Hà Nội vẫn khó xử lý các dự án “treo”

VOV.VN - Mặc dù UBND thành phố Hà Nội đã rất quyết tâm, chỉ đạo các ban, ngành đơn vị liên quan vào cuộc rà soát, thu hồi các dự án chậm triển khai trên địa bàn, nhưng đến nay việc xử lý các dự án này vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

Thống kê cho thấy, đến giữa năm nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng 700 dự án chậm tiến độ, chậm triển khai, với tổng diện tích gần 5.000 ha. Trong đó, có 135 dự án vốn ngoài ngân sách chưa có quyết định giao đất cho thuê đất, 404 dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất…

Các dự án tai tiếng, “treo” từ năm này qua năm khác, bất định ngày về đích có thể kể đến Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem, vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, khởi công tháng 5/2011 tại quận Nam Từ Liêm; Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt rộng 35ha tại quận Hoàng Mai…

Ông Hứa Đức Minh, Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm cho biết, trên địa bàn phường có 3 dự án chậm triển khai. Thực trạng này không chỉ khó khăn cho địa phương trong công tác quản lý mà còn ảnh hưởng lớn đến mỹ quan đô thị: “Chúng tôi cũng đã có văn bản báo cáo Hội đồng nhân dân quận đề xuất dừng các dự án này. Việc dự án chậm triển khai xảy ra tình trạng lấn chiếm, khó khăn cho địa phương trong công tác quản lý”.

Nhằm từng bước xử lý các dự án “treo” trên địa bàn, thành phố Hà Nội đã nhiều lần yêu cầu các cấp, ngành tăng cường chỉ đạo; nâng cao công tác giám sát, đánh giá đầu tư; tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai; kiên quyết thu hồi dự án kém hiệu quả sử dụng đất nhằm tạo môi trường đầu tư, khơi thông nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc thực hiện thu hồi cũng rất khó khăn khi một số quy định pháp luật về quản lý đất đai, quản lý đầu tư, xây dựng còn chồng chéo, chưa đồng bộ và chậm được tháo gỡ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Điểm mặt, chỉ tên" gần 1.000 dự án "treo", không hiệu quả, lãng phí
"Điểm mặt, chỉ tên" gần 1.000 dự án "treo", không hiệu quả, lãng phí

VOV.VN - Chính phủ vừa có báo cáo cụ thể về kết quả xử lý gần 1.000 công trình, dự án "treo", không hiệu quả, lãng phí.

"Điểm mặt, chỉ tên" gần 1.000 dự án "treo", không hiệu quả, lãng phí

"Điểm mặt, chỉ tên" gần 1.000 dự án "treo", không hiệu quả, lãng phí

VOV.VN - Chính phủ vừa có báo cáo cụ thể về kết quả xử lý gần 1.000 công trình, dự án "treo", không hiệu quả, lãng phí.

Nghị quyết 98 có thể giúp TP.HCM tháo gỡ dự án treo hàng chục năm?
Nghị quyết 98 có thể giúp TP.HCM tháo gỡ dự án treo hàng chục năm?

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng, Nghị quyết 98 không phải là chiếc đũa thần giải quyết hết các vướng mắc của TP.HCM, nhưng sẽ giúp TP.HCM tháo gỡ rất nhiều vấn đề, không phải tất các các quy hoạch treo nhưng một số dự án có thể được giải quyết như Bình Quới – Thanh Đa, Vành đai 2…

Nghị quyết 98 có thể giúp TP.HCM tháo gỡ dự án treo hàng chục năm?

Nghị quyết 98 có thể giúp TP.HCM tháo gỡ dự án treo hàng chục năm?

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng, Nghị quyết 98 không phải là chiếc đũa thần giải quyết hết các vướng mắc của TP.HCM, nhưng sẽ giúp TP.HCM tháo gỡ rất nhiều vấn đề, không phải tất các các quy hoạch treo nhưng một số dự án có thể được giải quyết như Bình Quới – Thanh Đa, Vành đai 2…

Xóa dự án “treo” rồi thì bù đắp thiệt hại cho người dân thế nào?
Xóa dự án “treo” rồi thì bù đắp thiệt hại cho người dân thế nào?

VOV.VN - Người dân sống trên những dự án "treo" nói chung phải chịu không ít thiệt thòi suốt quãng thời gian dài, nên cần cơ chế để bù đắp, đảm bảo công bằng về quyền lợi chính đáng cho họ.

Xóa dự án “treo” rồi thì bù đắp thiệt hại cho người dân thế nào?

Xóa dự án “treo” rồi thì bù đắp thiệt hại cho người dân thế nào?

VOV.VN - Người dân sống trên những dự án "treo" nói chung phải chịu không ít thiệt thòi suốt quãng thời gian dài, nên cần cơ chế để bù đắp, đảm bảo công bằng về quyền lợi chính đáng cho họ.