HAGL lỗ hơn 1.300 tỷ đồng, bầu Đức vẫn 'lạc quan'

Lần đầu báo lỗ kỷ lục hơn 1.300 tỷ đồng, tuy nhiên trên thị trường chứng khoán cổ phiếu HAG của HAGL lại có dấu hiệu khởi sắc.

Mới đây, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2016 và cả năm 2016. Với mức lỗ ròng 1.415 tỷ đồng, HAGL ghi nhận kỷ lục mức lỗ cao nhất trong lịch sử phát triển doanh nghiệp.

Doanh thu từ bán bò tiếp tục là "cứu cánh" của HAGL trong năm 2016. (Đồ hoạ: Bình Nguyên)

Lỗ kỷ lục

Tính riêng quý IV/2016, doanh thu của HAGL tăng gần 50% so với cùng kỳ đạt 1.547 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cùng chi phí lãi vay tiếp tục tăng cao khiến cho khoản lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp tụt xuống mức âm 207 tỷ đồng (cùng kỳ đơn vị lỗ hơn 706 tỷ đồng).

Lũy kế cả năm 2016, doanh thu HAGL đạt gần 6.460 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với năm 2015. Với những khoản nợ ngắn hạn và dài hạn trong năm, doanh nghiệp này đã phải chi tới 1.557 tỷ đồng chỉ để trả tiền lãi vay. Mức chi trả lãi vay này tăng hơn gần 50% so với năm trước đó chỉ hơn 1.000 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cùng hàng loạt các chi phí tăng cao tiếp tục bào mòn lợi nhuận, kết quả, đơn vị báo lỗ kỷ lục 1.415 tỷ đồng sau thuế.

Trong cả năm 2016, bò vẫn tiếp tục là cứu cánh của HAGL khi đóng góp tới gần 905 tỷ đồng vào tổng doanh thu của doanh nghiệp, tương đương 57% trong cơ cấu doanh thu.

Bất chấp những bất lợi về kết quả kinh doanh, cổ phiếu HAG vẫn khởi sắc trên TTCK. (Đồ hoạ: Quang Thắng)

Một dấu hiệu tích cực trong cơ cấu nợ vay của doanh nghiệp này trong năm vừa qua là khoản nợ ngắn hạn đã giảm hơn 1.700 tỷ đồng xuống còn 6.572 tỷ đồng. Cùng với đó là khoản nợ dài hạn tăng gần 2.000 tỷ lên 20.794 tỷ đồng.

Điều này sẽ giúp thanh khoản của HAGL trong năm 2017 khả quan hơn khi áp lực trả nợ ngắn hạn giảm đi.

Những tín hiệu khởi sắc

Trái ngược với những thông tin liên quan tới kết quả kinh doanh không mấy khả quan thì trên thị trường chứng khoán, mã cổ phiếu HAG của HAGL lại đang có dấu hiệu khởi sắc.

Trong 7 phiên giao dịch gần nhất, duy chỉ có 1 phiên ngày 9/2 ghi nhận cổ phiếu HAG giảm giá 3,4%, còn lại đều ngập tràn sắc xanh. Hiện giá, cổ phiếu HAG đang được giao dịch ở mức 6.570 đồng/cổ phiếu. Nếu so với thời kỳ khủng hoảng vào cuối năm trước, cổ phiếu HAG đã tăng hơn 30%.

Việc cổ phiếu HAG khởi sắc trên TTCK một phần đến từ giá cao su thế giới gần đây bắt đầu tăng cao.

Trước đó trong Đại hội cổ đông thường niên 2016, HAGL đã có kế hoạch giảm khai thác sản lương cao su để chờ giá cao su thế giới hồi phục. Như vậy, việc giá cao su thế giới hồi phục và duy trì ở mức cao sẽ giúp HAGL trong những năm tới có thể thu về được khoản lợi nhuận lớn đóng góp vào doanh thu.

Bên cạnh đó, thông tin tích cực nhất trong báo cáo tài chính năm 2016 của HAGL mang lại cho các cổ đông và nhà đầu tư chính là hơn 12.450 tỷ đồng nợ vay của HAGL đã được gia hạn từ 3 đến 6 năm.

Hơn 12.000 tỷ đồng nợ vay của HAGL đã được các ngân hàng, tổ chức đồng ý đáo hạn tới năm 2021-2026. (Đồ hoạ: Quang Thắng)

Hầu hết số nợ của HAGL đều đã được cơ cấu lại và đáo hạn trong giai đoạn 2021-2026.

Đặc biệt, khoản nợ vay khổng lồ của HAGL tại Ngân hàng BIDV và Công ty chứng khoán BSC có giá trị lên tới 5.950 tỷ đồng, đã được đáo hạn tới năm 2021-2026 với số dự nợ mới 6.546 tỷ đồng. Đây cũng là khoản nợ vay lớn nhất của HAGL trong số các ngân hàng và tổ chức được đáo hạn đợt này.

Hàng loạt các số dư nợ khác như 1.060 tỷ đồng tại ACBS, 1.700 tỷ đồng tại EuroCapital, 1.614 tỷ đồng tại VPBS… cũng được đáo hạn thêm thêm 3-6 năm. Đây là một tín hiệu vô cùng tích cực khi trong năm 2016, những khoản nợ khổng lồ đến hạn chính là nguyên nhân khiến giá cổ phiếu HAG trên sàn chứng khoán ngày càng lún sâu.

Trong năm 2016, HAGL phải bán mảng mía đường tại Lào cho Thành Thành Công và giữ nguyên được các khoản đầu tư vào đàn bò, mía, cao su, bắp...

Riêng mảng đầu tư bất động sản tập trung phần lớn tại Myanmar, dự án HAGL Myanmar Center đã đi vào hoạt động trước đó và đạt tỷ lệ cho thuê cao ốc văn phòng là 80%, trung tâm thương mại đạt gần 100% và các phòng khách sạn 5 sao hoạt động thường xuyên 70%.

Trong ít nhất là 3-5 năm tiếp theo, khi không còn phải gánh áp lực trả nợ cùng với giá cao su thế giới khởi sắc, kết quả kinh doanh của HAGL có thể sẽ khởi sắc hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu Đức có thể bán 20.000 ha cao su cho đối tác Trung Quốc
Bầu Đức có thể bán 20.000 ha cao su cho đối tác Trung Quốc

Nhằm tạo dòng tiền trả nợ, Hoàng Anh Gia Lai Agrico sẽ bán mía đường và có thể bán 20.000 ha cao su cho Trung Quốc nếu công ty mẹ không được cứu.

Bầu Đức có thể bán 20.000 ha cao su cho đối tác Trung Quốc

Bầu Đức có thể bán 20.000 ha cao su cho đối tác Trung Quốc

Nhằm tạo dòng tiền trả nợ, Hoàng Anh Gia Lai Agrico sẽ bán mía đường và có thể bán 20.000 ha cao su cho Trung Quốc nếu công ty mẹ không được cứu.

Bầu Đức bất ngờ được ‘cứu’ từ ‘đáy’
Bầu Đức bất ngờ được ‘cứu’ từ ‘đáy’

VOV.VN - Bầu Đức và Hoàng Anh Gia Lai (HAG) bất ngờ được “cứu” từ đáy khi giá cao su trên thị trường thế giới tăng mạnh.

Bầu Đức bất ngờ được ‘cứu’ từ ‘đáy’

Bầu Đức bất ngờ được ‘cứu’ từ ‘đáy’

VOV.VN - Bầu Đức và Hoàng Anh Gia Lai (HAG) bất ngờ được “cứu” từ đáy khi giá cao su trên thị trường thế giới tăng mạnh.

Nợ phải trả của công ty bầu Đức tăng lên 33.000 tỷ đồng
Nợ phải trả của công ty bầu Đức tăng lên 33.000 tỷ đồng

Sau 2 lần bị nhắc nhở vì “chây ì” công bố thông tin, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2016.

Nợ phải trả của công ty bầu Đức tăng lên 33.000 tỷ đồng

Nợ phải trả của công ty bầu Đức tăng lên 33.000 tỷ đồng

Sau 2 lần bị nhắc nhở vì “chây ì” công bố thông tin, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2016.

Nợ 'khủng' của bầu Đức, dấu ấn buồn của ông Trần Bắc Hà
Nợ 'khủng' của bầu Đức, dấu ấn buồn của ông Trần Bắc Hà

VOV.VN - Gắn bó với BIDV 31 năm, ông Trần Bắc Hà đã giúp BIDV gặt hái nhiều thành tựu, nhưng có lẽ nợ khủng của bầu Đức là dấu ấn buồn của vị chủ tịch này.

Nợ 'khủng' của bầu Đức, dấu ấn buồn của ông Trần Bắc Hà

Nợ 'khủng' của bầu Đức, dấu ấn buồn của ông Trần Bắc Hà

VOV.VN - Gắn bó với BIDV 31 năm, ông Trần Bắc Hà đã giúp BIDV gặt hái nhiều thành tựu, nhưng có lẽ nợ khủng của bầu Đức là dấu ấn buồn của vị chủ tịch này.

Bầu Đức chỉ mong không lỗ thêm trong nửa cuối năm
Bầu Đức chỉ mong không lỗ thêm trong nửa cuối năm

VOV.VN - Tài liệu họp Đại hội cổ đông 2 công ty của bầu Đức cho thấy các đơn vị này đặt mục tiêu sẽ không bị lỗ thêm trong 6 tháng cuối năm.

Bầu Đức chỉ mong không lỗ thêm trong nửa cuối năm

Bầu Đức chỉ mong không lỗ thêm trong nửa cuối năm

VOV.VN - Tài liệu họp Đại hội cổ đông 2 công ty của bầu Đức cho thấy các đơn vị này đặt mục tiêu sẽ không bị lỗ thêm trong 6 tháng cuối năm.

Bầu Đức doanh thu triệu 'đô' từ BĐS Myanmar dù dự án chưa hoàn thành
Bầu Đức doanh thu triệu 'đô' từ BĐS Myanmar dù dự án chưa hoàn thành

VOV.VN -Mặc dù mới triển khai giai đoạn 2 nhưng hiện tại, bất động sản Myanmar đã mang về cho bầu Đức doanh thu triệu "đô".

Bầu Đức doanh thu triệu 'đô' từ BĐS Myanmar dù dự án chưa hoàn thành

Bầu Đức doanh thu triệu 'đô' từ BĐS Myanmar dù dự án chưa hoàn thành

VOV.VN -Mặc dù mới triển khai giai đoạn 2 nhưng hiện tại, bất động sản Myanmar đã mang về cho bầu Đức doanh thu triệu "đô".