Hai nhà khoa học Mỹ giành trọn giải Nobel kinh tế

(VOV) - Công trình nghiên cứu đoạt giải mang tên “Lý thuyết phân phối ổn định và thực tiễn xây dựng thị trường”.

Hai nhà khoa học người Mỹ Alvin Roth và Lloyd Shapley đã giành trọn giải Nobel kinh tế 2012.

Lễ công bố giải Nobel kinh tế (Ảnh: Scanpix Sweden/Reuters)

Ông Roth là giáo sư kinh tế tại Đại học Havard và ông Shapley là Giáo sư danh dự tại Đại học California. Theo Ủy ban giải thưởng Nobel, mặc dù 2 nhà nghiên cứu này làm việc độc lập với nhau, song sự kết hợp giữa lý thuyết cơ bản của Shapley và điều tra thực nghiệm thực tế của Roth, đã góp phần thúc đẩy lĩnh vực nghiên cứu phát triển, đồng thời cải thiện hiệu suất của các thị trường.

Tuần trước, Ủy ban giải thưởng Nobel đã công bố các giải Nobel 2012 về y học, vật lý, hóa học và văn học và hòa bình. Tất cả các giải thưởng sẽ được trao vào ngày 10 tháng 12 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IMF cảnh báo lạm phát quá nóng tại các nền kinh tế mới nổi
IMF cảnh báo lạm phát quá nóng tại các nền kinh tế mới nổi

(VOV) - Các chính sách tiền tệ dễ dãi tại các nước phát triển có thể làm gia tăng các luồng vốn không ổn định tại các nền kinh tế mới nổi.

IMF cảnh báo lạm phát quá nóng tại các nền kinh tế mới nổi

IMF cảnh báo lạm phát quá nóng tại các nền kinh tế mới nổi

(VOV) - Các chính sách tiền tệ dễ dãi tại các nước phát triển có thể làm gia tăng các luồng vốn không ổn định tại các nền kinh tế mới nổi.

Châu Á đang có cơ hội giúp kinh tế châu Âu hồi phục
Châu Á đang có cơ hội giúp kinh tế châu Âu hồi phục

(VOV) - Bộ trưởng Tài chính Thái Lan cho rằng, đây cũng là thời điểm kiểm nghiệm vai trò đối tác năng động giữa hai châu lục.

Châu Á đang có cơ hội giúp kinh tế châu Âu hồi phục

Châu Á đang có cơ hội giúp kinh tế châu Âu hồi phục

(VOV) - Bộ trưởng Tài chính Thái Lan cho rằng, đây cũng là thời điểm kiểm nghiệm vai trò đối tác năng động giữa hai châu lục.