Hải Phòng khánh thành tuyến đường vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng

VOV.VN - Hải Phòng sẽ đầu tư kéo dài tuyến đường bộ ven biển thúc đẩy huyện Vĩnh Bảo thành địa phương có ngành nông nghiệp và công nghiệp cùng phát triển.

Sáng nay (13/10), UBND thành phố Hải Phòng tổ chức khánh thành Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường nối từ Cầu Lạng Am đến Cầu Nhân Mục (huyện Vĩnh Bảo).

Dự án có với tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng, có vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thông liên vùng khu vực phía Nam thành phố, mở ra cơ hội phát triển mới cho huyện Vĩnh Bảo (thành phố Hải Phòng).

Tuyến đường nối từ Cầu Lạng Am đến Cầu Nhân Mục - một trong những tuyến đường đẹp nhất huyện Vĩnh Bảo (thành phố Hải Phòng).

Dự án gồm nâng cấp, cải tạo tuyến Quốc lộ 37 dài 7,7 km và xây dựng mới tuyến đường phía tả kênh Chanh Dương dài 7,57 km theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng.

Điểm đầu của tuyến đường là cầu Lạng Am (xã Lý Học), kết nối với đường dẫn vào khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Điểm cuối của tuyến đường là cầu Nhân Mục mới (xã Nhân Hòa) thông ra Quốc lộ 10, về trung tâm UBND huyện Vĩnh Bảo.

Cắt băng khánh thành dự án.

Tại Lễ khánh thành dự án, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cảm ơn hơn 1.200 hộ dân đã đồng thuận bàn giao đất ở, đất nông nghiệp cho dự án để triển khai công trình.

Ông Nguyễn Văn Tùng cho biết, thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tới đây, thành phố sẽ tiếp tục đầu tư triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng, trong đó có cầu Dinh, cầu Quang Thanh kết nối với tỉnh Hải Dương, cầu Lại Xuân, cầu Rừng kết nối tỉnh Quảng Ninh.

Dự án có với tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng, có vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thông liên vùng khu vực phía Nam thành phố, mở ra cơ hội phát triển mới cho huyện Vĩnh Bảo (thành phố Hải Phòng). 

“Tuyến đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục là tuyến đường mới, đẹp nhất huyện Vĩnh Bảo, là công trình giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía Nam của thành phố, giúp nâng cao hiệu quả khai thác tuyến đường 37 và tuyến đường 10; Đặc biệt hơn là để kết nối các địa phương khác với khu di tích quốc gia đặc biệt Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm và tạo điểm nhấn về cảnh quan”, ông Tùng nhấn mạnh.

“Tới đây, thành phố sẽ đầu tư kéo dài tuyến đường bộ ven biển để thúc đẩy huyện Vĩnh Bảo sớm trở thành một địa phương có ngành nông nghiệp và công nghiệp cùng phát triển”, ông Tùng cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Phòng: Giải ngân vốn đầu tư công chậm, nhiều dự án “treo”
Hải Phòng: Giải ngân vốn đầu tư công chậm, nhiều dự án “treo”

VOV.VN - Tổng vốn đầu tư công của thành phố Hải Phòng là trên 9.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân mới đạt gần 24%.

Hải Phòng: Giải ngân vốn đầu tư công chậm, nhiều dự án “treo”

Hải Phòng: Giải ngân vốn đầu tư công chậm, nhiều dự án “treo”

VOV.VN - Tổng vốn đầu tư công của thành phố Hải Phòng là trên 9.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân mới đạt gần 24%.

Hải Phòng phải thành “cứ điểm” của các doanh nghiệp logistics mạnh
Hải Phòng phải thành “cứ điểm” của các doanh nghiệp logistics mạnh

VOV.VN - Hải Phòng phải trở thành “cứ điểm” của các doanh nghiệp logistics mạnh. Đầu tư hạ tầng phải có chọn lọc, quy mô và tính hiện đại.

Hải Phòng phải thành “cứ điểm” của các doanh nghiệp logistics mạnh

Hải Phòng phải thành “cứ điểm” của các doanh nghiệp logistics mạnh

VOV.VN - Hải Phòng phải trở thành “cứ điểm” của các doanh nghiệp logistics mạnh. Đầu tư hạ tầng phải có chọn lọc, quy mô và tính hiện đại.

Cấp quyền sử dụng đất tái định cư thuộc Dự án cao tốc Hà Nội-Hải Phòng
Cấp quyền sử dụng đất tái định cư thuộc Dự án cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

VOV.VN -Sau gần 10 năm thực hiện dự án cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, gần 1.000 hộ dân tái định cư sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong tháng 10 này.

Cấp quyền sử dụng đất tái định cư thuộc Dự án cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Cấp quyền sử dụng đất tái định cư thuộc Dự án cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

VOV.VN -Sau gần 10 năm thực hiện dự án cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, gần 1.000 hộ dân tái định cư sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong tháng 10 này.