Hải Phòng phải trở thành động lực tăng trưởng của cả nước

VOV.VN - Hải Phòng đặt mục tiêu bứt phá mạnh mẽ, trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á và thế thới, trở thành động lực tăng trưởng của cả nước.

Những năm vừa qua, thành phố Hải Phòng liên tục tăng trưởng trong top đầu cả nước. Năm 2021, bất chấp dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố vẫn giữ tăng trưởng 2 con số, cao nhất nước. Không dừng ở tốc độ phát triển như hiện nay, Hải Phòng đặt mục tiêu bứt phá mạnh mẽ, trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á và thế thới, trở thành động lực tăng trưởng của cả nước.

Hải Phòng tăng trưởng cao nhất cả nước

Tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 12,38%, dẫn đầu cả nước; thu ngân sách đạt 94.000 tỷ đồng; thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 5,1 tỷ USD, gấp 3,4 lần so với năm 2020 và đứng vị trí số 1 cả nước – Có thể nói, năm 2021 vừa qua tiếp tục là một năm thành công của TP Hải Phòng, bất chấp dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. 

Có những thời điểm trong năm, khi vaccine ngừa COVID-19 chưa được tiêm rộng rãi, trung bình mỗi ngày có tới 12.500 lượt xe container, xe tải ra vào, thành phố Hải Phòng đã phải “căng mình” chống dịch. Với nguyên tắc phòng chống dịch bệnh cao hơn và nhanh hơn một cấp độ so với khuyến cáo của Bộ Y tế, Hải Phòng đã chủ động từ sớm trong xét nghiệm COVID-19, tận dụng các nguồn vaccine để tiêm cho người dân. Trong bối cảnh đó, nhiều công trình, dự án trọng điểm của Hải Phòng vẫn được khởi công và về đích, như: dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền; dự án Cầu Rào; cầu Quang Thanh, cầu Dinh nối Hải Phòng với Hải Dương... 

Theo Bí thư thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang, chống dịch tốt chính là chìa khóa để Hải Phòng đạt được tăng trưởng cao trong năm 2021: "Trong lúc khó khăn nhất, Hải Phòng vẫn giữ được môi trường đầu tư, giữ được công nhân đi làm. Ngoài 3 trụ cột mà Đại hội 16 đảng bộ TP đã đặt ra là Công nghiệp công nghệ cao – Cảng biển, logistics – du lịch, thương mại, chúng tôi tiếp tục quan tâm đến phát triển cơ sở hạ tầng trong sự phát triển đồng bộ về đô thị để có 1 đô thị thực sự tốt, đồng bộ để chuyên gia và người lao động về đây sinh sống."

Hải Phòng trở thành “bến đỗ” của nhiều tập đoàn lớn trong nước và trên thế giới. Chỉ tính riêng năm 2021 đã có 29 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài mới đầu tư vào Hải Phòng, với tổng vốn FDI hơn 327 triệu USD; 52 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn, trong đó dự án của LG Display Hải Phòng với 2 lần điều chỉnh và tăng 2,15 tỷ USD vốn đầu tư. Nhiều dự án lớn đã được trao giấy chứng nhận đầu tư, sẽ khởi công trong năm 2022, như: Các bến số 5, 6 Cảng nước sâu Lạch Huyện; Dự án Khu phi thuế quan - logistics và công nghiệp Lạch Huyện có tổng vốn 11.100 tỷ đồng... 

Năm 2022, Hải Phòng đặt mục tiêu (GRDP) tăng 13% trở lên so với năm 2021, thu hút 2,5 - 3 tỷ USD vốn FDI vào các KCN, khu kinh tế trên địa bàn thành phố. Theo ông Lê Trung Kiên, Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, mục tiêu 3 tỷ USD đầu tư FDI đã và đang được triển khai bằng những việc làm, những nhiệm vụ cụ thể.

Ông Lê Trung Kiên nhấn mạnh: "Để có được 3 tỷ USD vốn FDI thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta cần phát huy kết quả và cần nhìn nhận hơn nữa khát khao dám nghĩ dám làm cho thành phố. Chúng ta cần phải áp dụng khoa học công nghệ thông tin, số hóa. Ví dụ, về chuyển đổi giấy chứng nhận đầu tư, chỉ cần giấy doanh nghiệp đề xuất, không cần yêu cầu doanh nghiệp phải làm cả bộ hồ sơ nữa, vì tất cả đã lưu trong máy rồi. Thu hút đầu tư làm sao phải ít đất, ít lao động nhưng phải công nghệ cao, lợi nhuận cao, không ô nhiễm, không trốn thuế chuyển giá."

Hải Phòng từ một cực tăng trưởng phải trở thành động lực phát triển 

Nhằm thực hiện nhiệm vụ thể chế hóa Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 35 thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng. Hải Phòng phải phát triển không chỉ riêng cho mình, mà hơn hết còn vì sự phát triển chung của cả nước.  

Trong cuộc làm việc với TP Hải Phòng mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm mà TP Hải Phòng cần thực hiện để có sự phát triển hơn nữa và xứng tầm với sự quan tâm của Trung ương.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Hải Phòng phải phát huy tính tự lực, tự cường hơn nữa để chúng ta phát triển nhanh, bền vững; dựa vào khoa học công nghệ, dựa vào đổi mới sáng tạo, dựa vào chuyển đổi số để phát triển toàn diện về an ninh quốc phòng, kinh tế, trong đó có công nghiệp, phải là công nghiệp hiện đại, công nghiệp xanh; dịch vụ phải tiên tiến, thông minh, tiện lợi; du lịch phải sinh thái, chất lượng cao; nông nghiệp thì phải nông nghiệp xanh, bền vững. Thứ nhất là phát triển toàn diện, dựa trên khoa học công nghệ; Thứ hai, phải phát triển hài hòa. Phát triển hài hòa là phát triển văn hóa phải tương xứng với phát triển chính trị, phát triển kinh tế, phát triển xã hội, các mặt an ninh quốc phòng khác.

Với sự quan tâm, đầu tư của Đảng và Nhà nước, với truyền thống “Trung dũng – Quyết thắng” như lời Bác Hồ khen tặng, Hải Phòng phải tiếp tục phát triển toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa, trở thành động lực tăng trưởng của khu vực và cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảng container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng đón tuyến dịch vụ mới chào Tết Nhâm Dần
Cảng container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng đón tuyến dịch vụ mới chào Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Ngày 30/01/2022, ngay trước thềm năm mới Xuân Nhâm Dần 2022, Cảng container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) đón chuyến tàu đầu tiên WAN HAI 315 thuộc tuyến dịch vụ AA9 của hãng tàu Wan Hai.

Cảng container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng đón tuyến dịch vụ mới chào Tết Nhâm Dần

Cảng container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng đón tuyến dịch vụ mới chào Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Ngày 30/01/2022, ngay trước thềm năm mới Xuân Nhâm Dần 2022, Cảng container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) đón chuyến tàu đầu tiên WAN HAI 315 thuộc tuyến dịch vụ AA9 của hãng tàu Wan Hai.

Cầu Rào – “Cánh sóng vươn xa” của Hải Phòng thông xe sau 13 tháng thi công
Cầu Rào – “Cánh sóng vươn xa” của Hải Phòng thông xe sau 13 tháng thi công

VOV.VN - Cầu Rào cũ, một trong những biểu tượng của TP Hải Phòng được xây dựng từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Hơn 40 năm qua, cầu Rào đã đảm nhiệm vai trò, chức năng kết nối giao thông ra giữa trung tâm thành phố Hải Phòng với các quận huyện.

Cầu Rào – “Cánh sóng vươn xa” của Hải Phòng thông xe sau 13 tháng thi công

Cầu Rào – “Cánh sóng vươn xa” của Hải Phòng thông xe sau 13 tháng thi công

VOV.VN - Cầu Rào cũ, một trong những biểu tượng của TP Hải Phòng được xây dựng từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Hơn 40 năm qua, cầu Rào đã đảm nhiệm vai trò, chức năng kết nối giao thông ra giữa trung tâm thành phố Hải Phòng với các quận huyện.

Thêm 5 dự án đầu tư vào các KCN Hải Phòng, tổng vốn gần 230 triệu USD
Thêm 5 dự án đầu tư vào các KCN Hải Phòng, tổng vốn gần 230 triệu USD

VOV.VN - Chiều nay (24/1) Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho 5 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố, với tổng vốn đầu tư gần 230 triệu USD.

Thêm 5 dự án đầu tư vào các KCN Hải Phòng, tổng vốn gần 230 triệu USD

Thêm 5 dự án đầu tư vào các KCN Hải Phòng, tổng vốn gần 230 triệu USD

VOV.VN - Chiều nay (24/1) Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho 5 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố, với tổng vốn đầu tư gần 230 triệu USD.