Hải Phòng “tiếp sức” cho nông nghiệp công nghệ cao
VOV.VN - Thành phố Hải Phòng đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, từ tích tụ đất đai, xây dựng nhà lưới, nhà màng đến áp dụng tiêu chuẩn chất lượng, cơ giới hóa, bảo quản và chế biến nông sản.
Hợp tác xã Tân Minh Đức, xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng hiện có gần 70ha nhà màng, nhà lưới trồng các loại dưa và rau màu theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Theo ông Phùng Danh Kiên, thành viên Hợp tác xã Tân Minh Đức, sản xuất trong nhà lưới, nhà màng giúp nông dân chủ động hơn trước thời tiết, sâu bệnh, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Sản phẩm của HTX hiện được tiêu thụ tại các siêu thị, chợ đầu mối và bếp ăn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
"Về nông nghiệp công nghệ cao, tôi rất hy vọng thành phố quan tâm, phát triển rộng hơn nữa. Bây giờ, nông nghiệp càng ngày càng hiện đại lên, cho nên hệ thống nông nghiệp công nghệ cao này sẽ giúp ích cho bà con. Một là phải tích tụ được ruộng đất; những diện tích hoang hóa thì những hộ dân làm nhà lưới, nhà màng họ sẵn sàng thuê lại, sẽ giảm diện tích hoang hóa đi. Chúng tôi rất hy vọng thành phố sẽ quan tâm và phát triển rộng hơn nữa", ông Kiên nói.
Từ năm 2026, Hải Phòng có thêm những chính sách cụ thể để hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố về khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2026-2030 quy định hỗ trợ một lần 10 triệu đồng/ha đối với thuê đất để sản xuất trồng trọt hàng hóa quy mô lớn, với vùng sản xuất tối thiểu 5 ha; hỗ trợ 100.000 đồng/m² xây dựng mới nhà lưới, nhà màng, với diện tích tối thiểu 1.000 m².
Thành phố cũng hỗ trợ sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, GlobalGAP, Halal. Trong đó, mức hỗ trợ chi phí tư vấn, tập huấn, đánh giá và cấp chứng nhận là 5 triệu đồng/ha đối với VietGAP và 15 triệu đồng/ha đối với hữu cơ, GlobalGAP, Halal; hỗ trợ 5 triệu đồng/ha để mua phân bón hữu cơ hoặc thuốc bảo vệ thực vật. Đối với đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản, mức hỗ trợ tối đa bằng 30% kinh phí, không quá 200 triệu đồng/máy, thiết bị và tổng mức hỗ trợ không quá 1 tỷ đồng cho mỗi tổ chức, cá nhân.
Ông Hồ Việt Hoàn, Giám đốc Hợp tác xã Hoàng Nam Phát (phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng) cho biết, những chính sách hỗ trợ thiết thực của Thành phố sẽ giúp các hộ dân và hợp tác xã có thêm nguồn lực đầu tư công nghệ, mở rộng vùng sản xuất và nâng cao chất lượng nông sản. Hợp tác xã Hoàng Nam Phát hiện có 150 thành viên, chuyên canh tác các loại rau màu nông sản phục vụ xuất khẩu và cung cấp cho hệ thống siêu thị, trường học, doanh nghiệp và các cơ sở chế biến sâu. Ông Hồ Việt Hoàn mong muốn, cùng với hỗ trợ sản xuất, thành phố Hải Phòng sẽ có thêm nhiều chính sách giúp hợp tác xã tiếp cận thương mại số và mở rộng thị trường tiêu thụ.
"Hiện, chúng tôi cũng gặp khó khăn khi bán hàng trên các trang thương mại điện tử và bán hàng trên các nền tảng công nghệ số. Đặc thù của các mặt hàng nông sản là thời hạn sử dụng rất ngắn, thu hoạch, vận chuyển cần thời gian dài nên một số loại nông sản ảnh hưởng về ngoại quan cũng như chất lượng sản phẩm. Chúng tôi có thể tiếp cận đơn hàng dễ dàng nhưng bảo quản, bao bì đóng gói cũng như vận hành logistics, giao nhận là rào cản", ông Hoàn cho biết.
Hiện Hải Phòng có 36 xã, phường phát triển nhà màng, nhà lưới với tổng diện tích gần 140 ha. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang đặt ra yêu cầu đồng bộ từ sản xuất, bảo quản đến logistics và tiêu thụ; cùng với hỗ trợ đầu tư sản xuất, việc thúc đẩy thương mại số sẽ giúp nông sản Hải Phòng mở rộng thị trường, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh.