Hải quan Hà Tiên (Kiên Giang) ngăn chặn 21 vụ buôn lậu

VOV.VN - Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) đã phát hiện hơn 21 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, với trị giá trên 350 triệu đồng.

Vào dịp cuối năm, cũng là thời điểm tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới gia tăng. Các mặt hàng vận chuyển lậu chủ yếu gồm đường cát, thuốc lá điếu và các hàng hóa tiêu dùng khác. Trước tình hình này, lực lượng chức năng khu vực biên giới của Kiên Giang đang triển khai quyết liệt chống buôn lậu, đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết nguyên đán.

Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) đã phát hiện hơn 21 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, với trị giá trên 350 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã phát hiện, ngăn chặn hơn 21 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với trị giá trên 350 triệu đồng. Ngoài những mặt hàng buôn lậu chủ yếu là thuốc lá điếu, đường cát, còn có một số hàng tiêu dùng, thực phẩm, cần sa khô và tài liệu tuyên truyền trong danh mục cấm,…

Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên còn phát hiện 4 vụ vi phạm thủ tục hải quan, xử lý hành chính 8 vụ, tổng tiền phạt là 36 triệu đồng, tịch thu hàng có chủ 3 vụ, trị giá 45 triệu đồng.

Lợi dụng các hạn chế trong công tác kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu để buôn lậu, gian lận thương mại cũng là một trong số nhiều chiêu trò được các đối tượng thực hiện.

Do đó, cán bộ kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu phải đẩy mạnh hoạt động tiếp nhận, phân tích thông tin, áp dụng vào chương trình quản lý rủi ro, hỗ trợ phân luồng, ghi chú nghi vấn các lô hàng đối với doanh nghiệp lợi dụng việc thành lập mới, tạm ngừng, ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh làm thủ tục hải quan để buôn lậu.

Ông Lê Trung Tân, cán bộ chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cho rằng: “Được sự phân công của lãnh đạo, trong dịp tết nguyên đán tăng cường kiểm soát chặt chẽ, nhất là những hành lý của hành khách xuất nhập cảnh qua lại cửa khẩu, hai là hàng hoá xuất nhập khẩu”.

Bình quân một ngày có hơn 1.500 lượt người và phương tiện xuất nhập cảnh qua lại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Ước năm 2019 là gần 600.000 lượt, tăng khoảng 40.000 lượt so với năm 2018.

Các lực lượng chức năng đã tăng cường sử dụng chó nghiệp vụ và máy soi hành lý để kiểm tra hành lý hành khách xuất, nhập cảnh, hàng hóa xuất, nhập khẩu qua lại nhằm kịp thời phát hiện những hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, hàng cấm. Công tác kiểm soát dịch bệnh cũng được quan tâm.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hoá qua cửa khẩu.

Đại úy Huỳnh Việt Kiều, Trưởng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên – Bộ đội biên phòng Kiên Giang thông tin: “Chúng tôi sẽ tăng cường quân số, trang thiết bị kỹ thuật tại trạm, đảm bảo kiểm tra kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại cửa khẩu, đặc biệt là phối hợp với lực lượng hải quan tiến hành kiểm tra giám sát hàng hoá nhằm đấu tranh phòng ngừa có hiệu quả với buôn lậu gian lận thương mại, đấu tranh phòng chống, không để cho dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên”.

Các đối tượng thường lợi dụng đường mòn, cánh gà 2 bên cửa khẩu để chuyển hàng, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Càng gần đến tết nguyên đán, khả năng số lượng hàng hóa như bánh kẹo, đồ tiêu dùng Thái Lan do các đối tượng vận chuyển trái phép sẽ tăng cao, chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đang tập trung quyết liệt nhiều biện pháp nghiệp vụ để kiểm soát khu vực biên giới do dơn vị quản lý.

Ông Nguyễn Việt Khởi, Phó chi cục trưởng Chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cho biết, cửa khẩu chính có sự kiểm soát chặt chẽ của các lực lượng liên ngành. Bên cạnh đó, dọc theo biên giới 2 bên cánh gà có nhiều đường mòn, lối mở, lối tắt thuận lợi cho cư dân 2 bên biên giới qua lại.

“Lợi dụng chính sách đó, một số đối tượng vận chuyển hàng lậu, hàng hoá trái phép qua biên giới. Do đó, chúng tôi triển khai biện pháp nghiệp vụ  tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, tổ chức ngăn chặn, bắt giữ và xử lý đối tượng vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới theo quy định”, ông Khởi nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thu gần 1.774 tỷ đồng
Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thu gần 1.774 tỷ đồng

VOV.VN - 14 tỉnh, thành phố phía Bắc trong 9 tháng qua thu nộp ngân sách nhà nước từ công tác chống buôn lậu, gian lận thương gần 1774 tỷ đồng.

Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thu gần 1.774 tỷ đồng

Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thu gần 1.774 tỷ đồng

VOV.VN - 14 tỉnh, thành phố phía Bắc trong 9 tháng qua thu nộp ngân sách nhà nước từ công tác chống buôn lậu, gian lận thương gần 1774 tỷ đồng.

Hải quan TP. HCM thu ngân sách vượt chỉ tiêu hơn 300 tỷ đồng
Hải quan TP. HCM thu ngân sách vượt chỉ tiêu hơn 300 tỷ đồng

VOV.VN - Đến nay, Cục hải quan TP. HCM thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 109.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch hơn 300 tỷ đồng.

Hải quan TP. HCM thu ngân sách vượt chỉ tiêu hơn 300 tỷ đồng

Hải quan TP. HCM thu ngân sách vượt chỉ tiêu hơn 300 tỷ đồng

VOV.VN - Đến nay, Cục hải quan TP. HCM thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 109.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch hơn 300 tỷ đồng.

Ngành Hải quan thu hơn 318.000 tỷ đồng, vượt 5,8% dự toán
Ngành Hải quan thu hơn 318.000 tỷ đồng, vượt 5,8% dự toán

VOV.VN - Từ đầu năm đến ngày 30/11 vừa qua, số thu của toàn ngành Hải quan đạt 318.061 tỷ đồng, bằng 105,8% dự toán.

Ngành Hải quan thu hơn 318.000 tỷ đồng, vượt 5,8% dự toán

Ngành Hải quan thu hơn 318.000 tỷ đồng, vượt 5,8% dự toán

VOV.VN - Từ đầu năm đến ngày 30/11 vừa qua, số thu của toàn ngành Hải quan đạt 318.061 tỷ đồng, bằng 105,8% dự toán.