Hàn Quốc đầu tư gần 40 tỷ USD vào Mỹ

VOV.VN - Nhân Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ diễn ra trong chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, 4 tập đoàn lớn Hàn Quốc đã công bố kế hoạch đầu tư 44.000 tỷ won (39,4 tỷ USD) vào Mỹ.

Tại Hội nghị bàn tròn kinh doanh Hàn-Mỹ diễn ra mới đây tại trụ sở Bộ Thương mại Mỹ với sự tham dự của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, hãng điện tử Samsung công bố sẽ đầu tư 17 tỷ USD để xây dựng nhà máy chế tạo chíp bán dẫn mới tại Mỹ.

Hai nhà sản xuất pin LG Energy Solution và SK Innovation cũng quyết định xúc tiến kế hoạch đầu tư 14 tỷ USD, bao gồm cả đầu tư riêng và liên doanh với công ty của Mỹ. Hãng ô tô Hyundai công bố đầu tư 7,4 tỷ USD để mở rộng sản xuất và hạ tầng sạc xe ô tô điện tại Mỹ.

Nhà sản xuất chíp bán dẫn SK Hynix sẽ dành 1 tỷ USD để thành lập Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) quy mô lớn, nhằm đổi mới các lĩnh vực tăng trưởng mới như trí tuệ nhân tạo (AI), giải pháp chíp nhớ NAND tại Thung lũng Silicon.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp nhấn mạnh về tầm quan trọng của thị trường Bắc Mỹ trong các mảng kinh doanh trọng tâm tương lai, như ngành công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông (bao gồm chíp bán dẫn), pin, ô tô điện; tuyên bố mở rộng thị trường thông qua hợp tác với các doanh nghiệp có nhu cầu và công nghệ tiên tiến của Mỹ, sở hữu được các công nghệ mới.

Cũng trong sự kiện này, công ty hóa học hàng đầu của Mỹ - DuPont đã công bố kế hoạch xây dựng Trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Hàn Quốc, nhằm phát triển các công nghệ gốc về vật liệu chíp bán dẫn.

Tham dự Hội nghị bàn tròn kinh doanh Hàn-Mỹ, phía Hàn Quốc có Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Moon Seung-wook và lãnh đạo các tập đoàn lớn SK, điện tử Samsung, ô tô Hyundai, LG Energy Solution, Samsung Biologics, SK Bioscience. Phía Mỹ có Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo, cùng lãnh đạo Qualcomm, GM International, Novavax, DuPont, Ampere Computing./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc trở lại vị trí 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới
Hàn Quốc trở lại vị trí 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi lớn bảng xếp hạng 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới với sự quay trở lại của Hàn Quốc và tụt hạng của Brazil.

Hàn Quốc trở lại vị trí 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới

Hàn Quốc trở lại vị trí 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi lớn bảng xếp hạng 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới với sự quay trở lại của Hàn Quốc và tụt hạng của Brazil.

Doanh nghiệp Hàn Quốc nêu hàng loạt khó khăn khi đầu tư vào TP HCM
Doanh nghiệp Hàn Quốc nêu hàng loạt khó khăn khi đầu tư vào TP HCM

VOV.VN - Theo các doanh nghiệp Hàn Quốc, những vướng mắc, khó khăn khi đầu tư vào TP HCM là thủ tục cấp phép đầu tư, gia hạn giấy phép sản xuất, kinh doanh, giấy phép lao động...

Doanh nghiệp Hàn Quốc nêu hàng loạt khó khăn khi đầu tư vào TP HCM

Doanh nghiệp Hàn Quốc nêu hàng loạt khó khăn khi đầu tư vào TP HCM

VOV.VN - Theo các doanh nghiệp Hàn Quốc, những vướng mắc, khó khăn khi đầu tư vào TP HCM là thủ tục cấp phép đầu tư, gia hạn giấy phép sản xuất, kinh doanh, giấy phép lao động...

Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 3% trong năm nay?
Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 3% trong năm nay?

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 3% trong năm nay, tương tự mức dự báo đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái.

Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 3% trong năm nay?

Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 3% trong năm nay?

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 3% trong năm nay, tương tự mức dự báo đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái.

Hàn Quốc áp thuế 513% đối với gạo nhập khẩu ngoài hạn ngạch
Hàn Quốc áp thuế 513% đối với gạo nhập khẩu ngoài hạn ngạch

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc hôm nay (22/1) thông báo, nước này đã chính thức áp đặt mức thuế 513% đối với gạo nhập khẩu vượt hạn ngạch.

Hàn Quốc áp thuế 513% đối với gạo nhập khẩu ngoài hạn ngạch

Hàn Quốc áp thuế 513% đối với gạo nhập khẩu ngoài hạn ngạch

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc hôm nay (22/1) thông báo, nước này đã chính thức áp đặt mức thuế 513% đối với gạo nhập khẩu vượt hạn ngạch.