Hàn Quốc hạ dự báo tăng trưởng kinh tế còn 3%

Việc hạ dự báo tăng trưởng là do kinh tế toàn cầu suy thoái và những ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc hôm nay (13/7) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2012 từ 3,5% còn 3%. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết việc hạ dự báo tăng trưởng là do kinh tế toàn cầu suy thoái và những ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu. Cơ quan này dự báo, tăng trưởng trong năm tới của Hàn Quốc cũng không đạt được như dự báo trước đó là 4,2% và con số này được điều chỉnh xuống 3,8%.

Trong khi đó, mức tiêu dùng tại khu vực tư nhân nước này sẽ chỉ tăng nhẹ trong năm nay với mức 2,2%, do ảnh hưởng từ thị trường nhà đất ảm đảm. Hàng loạt tỷ lệ về tăng trưởng đầu tư, xuất khẩu, nhập khẩu… của Hàn Quốc cũng được dự báo đi xuống trong năm 2012.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã đưa ra những dự báo thận trọng về tăng trưởng, đồng thời nhấn mạnh rằng, nền kinh tế nước này còn có thể chống đỡ những tác động tiêu cực trong một thời gian dài nữa. Dấu hiệu tích cực hiếm hoi Hàn Quốc ghi nhận được là sự khởi sắc của thị trường lao động.

Dự báo cho biết, năm nay số người có việc làm mới tại Hàn Quốc sẽ là 380.000, cao hơn với dự báo trước đó là 350.000. Tỷ lệ thất nghiệp tại Hàn Quốc năm nay có thể duy trì ở mức 3,3%, tuy nhiên con số này giảm 0,1% trong năm 2013./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên