Hàng hóa không đảm bảo chất lượng sẽ biến mất khỏi các siêu thị

VOV.VN - Xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, nâng cao chất lượng hàng Việt Nam, đó là nội dung các đại biểu tập trung bàn tại Hội nghị trao đổi về các giải pháp kết nối xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, nâng cao chất lượng hàng Việt Nam sáng nay (8/3).

 

Hội thảo do Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" TP.HCM tổ chức. Tại đây, ban tổ chức cũng công bố Chương trình  Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa.

Qua cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã tạo chuyển biến tích cực trong người tiêu dùng và cả nhà sản xuất ở TP.HCM. Thành phố đang hướng tới mục tiêu hàng Việt chinh phục người tiêu dùng Việt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồ Hải – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" cho biết, qua cuộc vận động này, tỷ lệ người dân dùng hàng Việt ngày càng tăng cao. Năm 2018, tỷ lệ này là hơn 72,6%, năm 2022 là hơn 85%. Tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi của doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, hàng Việt chiếm tỷ lệ hơn 80%.

Ông Hải yêu cầu, Sở Công thương Thành phố tiếp tục điều phối chương trình này và phát huy chủ động, sáng tạo nắm bắt những khó khăn của doanh nghiệp để hỗ trợ kịp thời. Các mô hình thí điểm cần chặt chẽ từng bước và đánh giá trước khi nhân rộng, mở rộng quy mô, nhóm sản phẩm hàng hóa…

“Tôi mong muốn làm sao mỗi người dân, đặc biệt người dân TP của mình khi mua 1 món hàng nào đó thì sẽ lựa chọn 1 sản phẩm giá phù hợp túi tiền và đảm bảo chất lượng, nhưng có ý thức khi lựa chọn thì ưu tiên lựa chọn hàng Việt với tinh thần tự tôn dân tộc và hỗ trợ cho nền kinh tế tự lực tự cường của mình”.

Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền thì TP cũng xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, nâng cao chất lượng hàng Việt Nam. Tại đây diễn ra lễ ký kết Chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn TP.HCM với các nội dung như: triển khai Chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa giữa 6 hệ thống phân phối hàng đầu, gồm: Saigon Co.op, Satra, AEON, Central Retail, MM Mega Market, Bách Hóa Xanh; bao tiêu sản phẩm của nhà cung cấp có trách nhiệm tiên phong tham gia Chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa. Sở Công Thương cùng với  Sở Thông tin Truyền thông ký thỏa thuận hợp tác triển khai các giải pháp phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp Việt phát triển kênh bán hàng trực tuyến, triển khai tập huấn bán hàng trực tuyến tại chợ truyền thống.

Tại đây, Liên hiệp hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) ký biên bản cùng 6 đối tác kinh doanh các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu. Ông Nguyễn Anh Đức –Tổng giám đốc Saigon Co.op cho biết: “Việc kết nối này tạo nên sự đồng bộ, đồng nhất, để các đơn vị cùng thống nhất 1 tiêu chuẩn, chất lượng chung cùng với những tiêu chí riêng của hệ thống phân phối của mình. Qua đó đảm bảo hàng hóa khi cung ứng cho hệ thống phân phối hiện đại đều đảm bảo đồng nhất, chính điều này nó nâng cao giá trị hàng Việt”.

Trong chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn TP.HCM, thông tin của nhà cung cấp và kết quả kiểm tra chất lượng hàng hoá được chia sẻ giữa các hệ thống phân phối. Sản phẩm vi phạm cam kết về chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm sẽ được tất cả hệ thống phân phối trong chương trình đánh giá lại, có nguy cơ biến mất hoàn toàn khỏi hệ thống này. Việc minh bạch thông tin sẽ giúp nhà sản xuất nắm rõ các tiêu chí để đưa hàng về thị trường TP.HCM, chấm dứt tình trạng thủ tục vào siêu thị khó khăn và tốn kém, đồng thời giúp giảm chi phí so với kiểm nghiệm riêng lẻ, chấm dứt tâm lý hạ chất lượng hàng hoá để giảm giá.

Ông Ngô Hồng Y, Trưởng Phòng Quản lý thương mại Sở Công thương TP.HCM cho biết thêm: “Nếu các nhà sản xuất sản phẩm mà vi phạm chất lượng thì hệ thống phân phối ngồi lại với nhau đánh giá có tiếp tục đưa vào hay không? Trước mắt thì chúng tôi chọn một số sản phẩm tiêu biểu như rau, củ quả, thịt heo, gà… thí điểm trước, sau đó mở rộng sang những sản phẩm khác”.

Về thương mại điện tử, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, hợp tác giữa hai sở ngành này sẽ mở ra cơ hội mới, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và tiểu thương chợ trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp, trong khi nhu cầu chuyển đổi số, thương mại điện tử tăng cao. Cùng với việc ký kết thỏa thuận, hai bên dự kiến tổ chức hội thảo, đào tạo cho doanh nghiệp và tiểu thương để thúc đẩy phát triển hoạt động giao dịch thương mại trực tuyến và phát triển kinh tế số trên địa bàn thành phố.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thị trường hoa tươi TP.HCM dịp 8/3: Nơi tấp nập, chỗ đìu hiu
Thị trường hoa tươi TP.HCM dịp 8/3: Nơi tấp nập, chỗ đìu hiu

VOV.VN - Tại TP.HCM, nếu tại các chợ hoa, vỉa hè hay một vài cửa hàng nhỏ, tình hình mua bán tương đối ảm đạm thì các thương hiệu hoa lớn lâu năm có sức mua tương đối ổn định. Các sản phẩm hoa tươi cho ngày 8/3 năm nay tương đối đa dạng với giá cả phù hợp.

Thị trường hoa tươi TP.HCM dịp 8/3: Nơi tấp nập, chỗ đìu hiu

Thị trường hoa tươi TP.HCM dịp 8/3: Nơi tấp nập, chỗ đìu hiu

VOV.VN - Tại TP.HCM, nếu tại các chợ hoa, vỉa hè hay một vài cửa hàng nhỏ, tình hình mua bán tương đối ảm đạm thì các thương hiệu hoa lớn lâu năm có sức mua tương đối ổn định. Các sản phẩm hoa tươi cho ngày 8/3 năm nay tương đối đa dạng với giá cả phù hợp.

Thị trường hoa tươi, quà tặng dịp lễ 8/3 đa dạng nhưng sức mua giảm
Thị trường hoa tươi, quà tặng dịp lễ 8/3 đa dạng nhưng sức mua giảm

VOV.VN - Thị trường hoa tươi đang “nóng” lên trong dịp lễ 8/3, ngoài hoa tươi thì hoa sáp, mỹ phẩm hay sản phẩm thời trang cũng được nhiều người lựa chọn trong dịp này.

Thị trường hoa tươi, quà tặng dịp lễ 8/3 đa dạng nhưng sức mua giảm

Thị trường hoa tươi, quà tặng dịp lễ 8/3 đa dạng nhưng sức mua giảm

VOV.VN - Thị trường hoa tươi đang “nóng” lên trong dịp lễ 8/3, ngoài hoa tươi thì hoa sáp, mỹ phẩm hay sản phẩm thời trang cũng được nhiều người lựa chọn trong dịp này.

Nhập khẩu vàng để ổn định thị trường?
Nhập khẩu vàng để ổn định thị trường?

Để quản lý thị trường vàng nhằm giảm bớt những áp lực từ bên ngoài. Ngân hàng Nhà nước cho biết đang nghiên cứu, sửa đổi Nghị định 24 để trình Chính phủ trong tháng này.

Nhập khẩu vàng để ổn định thị trường?

Nhập khẩu vàng để ổn định thị trường?

Để quản lý thị trường vàng nhằm giảm bớt những áp lực từ bên ngoài. Ngân hàng Nhà nước cho biết đang nghiên cứu, sửa đổi Nghị định 24 để trình Chính phủ trong tháng này.

Bắc Ninh thu hút vốn FDI bằng môi trường xanh, đô thị thông minh
Bắc Ninh thu hút vốn FDI bằng môi trường xanh, đô thị thông minh

VOV.VN - Bắc Ninh có nguồn “nội lực” rất lớn về nhân lực, vật lực để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) bằng môi trường xanh, đô thị thông minh.

Bắc Ninh thu hút vốn FDI bằng môi trường xanh, đô thị thông minh

Bắc Ninh thu hút vốn FDI bằng môi trường xanh, đô thị thông minh

VOV.VN - Bắc Ninh có nguồn “nội lực” rất lớn về nhân lực, vật lực để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) bằng môi trường xanh, đô thị thông minh.

Thị trường căn hộ cho thuê tăng cả về nhu cầu và giá
Thị trường căn hộ cho thuê tăng cả về nhu cầu và giá

VOV.VN - Xu hướng gia tăng về nhu cầu thuê đối với loại hình nhà ở căn hộ dịch vụ được ghi nhận tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên gia nước ngoài quay trở lại và tăng trưởng FDI là những yếu tố thúc dẩy sự phát triển tích cực của căn hộ dịch vụ tại hai thị trường này.

Thị trường căn hộ cho thuê tăng cả về nhu cầu và giá

Thị trường căn hộ cho thuê tăng cả về nhu cầu và giá

VOV.VN - Xu hướng gia tăng về nhu cầu thuê đối với loại hình nhà ở căn hộ dịch vụ được ghi nhận tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên gia nước ngoài quay trở lại và tăng trưởng FDI là những yếu tố thúc dẩy sự phát triển tích cực của căn hộ dịch vụ tại hai thị trường này.