Hãng phụ tùng ô tô Ấn Độ sẽ mở nhà máy tại Việt Nam

VOV.VN - Pricol - hãng phụ tùng ô tô Ấn Độ - đang có kế hoạch mở nhà máy mới ở Mexico và Việt Nam.

Trang kinh tế của India Times đưa tin, Pricol - hãng phụ tùng ô tô Ấn Độ - đang có kế hoạch mở rộng hoạt động tại các thị trường nước ngoài bằng cách mở các nhà máy mới và thực hiện các thương vụ thâu tóm trên toàn cầu.

Ông Vikram Mohan - Giám đốc điều hành Pricol cho biết, theo Tầm nhìn của Pricol đến năm 2020, hãng sẽ mở nhà máy mới ở Mexico và Việt Nam, đồng thời tìm kiếm các cơ hội mua lại các công ty cổ phần ở châu Âu để tiếp cận thị trường này.

Đến năm 2018, Mexico sẽ là thị trường linh kiện ôtô lớn nhất. Còn dự án của Việt Nam sẽ bắt đầu vào năm sau đó, Giám đốc điều hành Pricol cho hay.

Công ty Pricol của Ấn Độ dự định mở nhà máy ở Việt Nam

Tầm nhìn đến năm 2020 của Pricol được đưa ra sau một thời gian dài công ty phải vật lộn với những bất ổn về lao động, tỷ suất lợi nhuận thấp, và mức nợ lớn.

Cũng theo kế hoạch mở rộng toàn cầu của công ty, vào tháng 1/2015, Pricol đã thâu tóm một công ty sản xuất hệ thống truyền động ôtô ở Brazil có tên là Melling do Brasil. Tuy nhiên, thương vụ này đã đẩy Pricol rơi vào thế bất lợi do nền kinh tế giảm tốc.

Pricol hiện đang xây dựng một nhà máy mới ở Pune, Ấn Độ, dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 5/2016.

Doanh thu năm tài khóa 2014-2015 của Pricol đạt mức 169 triệu USD, và dự kiến năm nay, công ty này sẽ đạt 213 triệu USD, tăng trưởng 20%. Đến năm 2020, Pricol kỳ vọng thu về mức doanh thu hơn 440 triệu USD.

Ước tính, 40% doanh thu của Pricol đến từ linh kiện dành cho xe 2 bánh và 30% đến từ các sản phẩm dành cho xe 4 bánh. Phần còn lại đến từ máy kéo, xe đua, xe ba bánh và một số loại xe khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Ấn Độ muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam
Doanh nghiệp Ấn Độ muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 28 đang diễn ra tại thành phố Đà Lạt, chiều 22/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Murli Deora, Bộ trưởng Bộ Dầu khí Ấn Độ

Doanh nghiệp Ấn Độ muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam

Doanh nghiệp Ấn Độ muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 28 đang diễn ra tại thành phố Đà Lạt, chiều 22/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Murli Deora, Bộ trưởng Bộ Dầu khí Ấn Độ

Doanh nghiệp Ấn Độ muốn đầu tư vào Việt Nam
Doanh nghiệp Ấn Độ muốn đầu tư vào Việt Nam

Tham tán Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam Ravi Sankar khẳng định, trong Chính sách ngoại thương 2009-2014, Ấn Độ đã xác định thị trường Việt Nam là một trong những điểm đến của Kế hoạch hướng Đông của mình.

Doanh nghiệp Ấn Độ muốn đầu tư vào Việt Nam

Doanh nghiệp Ấn Độ muốn đầu tư vào Việt Nam

Tham tán Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam Ravi Sankar khẳng định, trong Chính sách ngoại thương 2009-2014, Ấn Độ đã xác định thị trường Việt Nam là một trong những điểm đến của Kế hoạch hướng Đông của mình.

Doanh nghiệp Ấn Độ khảo sát tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Việt Nam
Doanh nghiệp Ấn Độ khảo sát tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Việt Nam

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cho biết một đoàn doanh nghiệp gồm 50 thành viên thuộc Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ sang khảo sát thị trường Việt Nam từ ngày 3/10 nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư kinh doanh.

Doanh nghiệp Ấn Độ khảo sát tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Việt Nam

Doanh nghiệp Ấn Độ khảo sát tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Việt Nam

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cho biết một đoàn doanh nghiệp gồm 50 thành viên thuộc Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ sang khảo sát thị trường Việt Nam từ ngày 3/10 nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư kinh doanh.

Việt Nam tạo thuận lợi để các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư
Việt Nam tạo thuận lợi để các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định các doanh nghiệp Ấn Độ sẽ được tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Việt Nam tạo thuận lợi để các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư

Việt Nam tạo thuận lợi để các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định các doanh nghiệp Ấn Độ sẽ được tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.