Hàng thiết yếu ở Thái Nguyên đầy đủ, thịt và rau xanh tăng giá

VOV.VN - Tại thành phố Thái Nguyên, mặt hàng rau xanh, thịt lợn có tăng nhưng mặt hàng thiết yếu như nước, mỳ tôm… không tăng giá, thậm chí một số tiểu thương giảm 50% giá bán hoặc tặng cho các đoàn mua để đưa vào tiếp tế cho vùng ngập lũ.

Nước đã rút dần ở khu vực xã Đồng Bẩm và các phường Quang Vinh, Cam Giá, Gia Sàng, Túc Duyên của thành phố Thái Nguyên sau nhiều ngày ngập sâu. Sau khi nước rút, nhiều nơi các hộ dân đã chủ động được việc nấu ăn hàng ngày. Lượng hàng hóa, thực phẩm vẫn được cung ứng đầy đủ phục vụ người dân.

Tại chợ Thái (thành phố Thái Nguyên) các mặt hàng thiết yếu như gạo, trứng, thịt… vẫn khá nhiều. Theo khảo sát, giá thịt lợn tăng nhẹ từ 130.000 - 150.000 đồng/kg, thịt bò 250.000 - 260.000 đồng/kg loại ngon.

Chị Nguyễn Thị Thủy, một tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Thái chia sẻ: “Giá thịt lợn có cao hơn ngày thường nhưng không nhiều, do nguồn nhập hàng khó khi các khu vực Đồng Hỷ, Quang Vinh, Túc Duyên… ngập sâu trong nước nhưng giá tăng đột biến thì không có”.

Cũng tại chợ Thái, quầy bán thịt bò của chị Phạm Thu Thủy cũng đang đầy ắp hàng, chị Thủy đang tất bật khi người đến mua hàng trực tiếp cũng nhiều, người gọi điện đặt trước cũng có. “Giá thịt bò cũng lên nhưng không nhiều, do bão lũ lụt việc vận chuyển hàng hóa khó khăn” - chị Thủy nói.

Bà Cao Thị Ninh tiểu thương tại chợ Túc Duyên nhưng do chợ ngập sâu nên di chuyển ra khu vực đường Bến Oánh, thành phố Thái Nguyên, bà Ninh bán từ 13.000 - 15.000 đồng/mớ rau muống.

“Đây là rau muống của nhà, mang ra bán cho người dân giá vẫn như ngày thường không tăng, với những cửa hàng khác phải nhập rau giá cao thì sẽ phải bán cao hơn. Nhiều người không nhập được hàng để bán khi các vùng trồng rau xanh ở thành phố Thái Nguyên và các huyện lân cận đều ngập trong nước” - bà Ninh nói.

Tại các siêu thị, cửa hàng tạp hóa lượng hàng khá nhiều và được nhập về liên tục, nhất là lương thực, thực phẩm, rau xanh. Các mặt hàng như gạo, mỳ tôm, sữa, nước khoáng đóng chai… có giá bán ổn định. Riêng rau xanh và hoa quả giá có tăng lên từ 5.000 -15.000 đồng/kg tùy loại.

Ông Chu Quốc Khánh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên cho biết: Từ trước bão số 3, đến khi mưa lũ lực lượng quản lý thị trường thực hiện kiểm tra các cơ sở kinh doanh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; không để xảy ra các trường hợp đầu cơ, tăng giá mặt hàng thiết yếu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Trong quá trình kiểm tra không phát hiện trường hợp nào vi phạm và cũng không nhận được phản ánh của người dân trong thời gian qua. Mặt hàng rau xanh và thịt có tăng giá nhưng đây do nguồn cung khó, các vùng trồng rau ngập hết trong nước, giao thông đi lại khó khăn.

“Khi đi kiểm tra tại các cửa hàng, chúng tôi chứng kiến các đoàn cứu trợ vùng lũ vào mua nước, mỳ tôm… để đưa vào vùng ngập, không ít cửa hàng giảm 50% giá bán, có những cửa hàng không lấy tiền tặng cho đoàn cứu trợ. Sự chia sẻ với người dân vùng lũ còn được thể hiện khi hàng loạt nhà nghỉ, khách sạn hỗ trợ phòng ở miễn phí cho người dân ngập lụt” - ông Chu Quốc Khánh nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khẩn trương khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão lũ tại Thái Nguyên
Khẩn trương khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão lũ tại Thái Nguyên

VOV.VN - Hiện nay, ở một số địa phương trung du miền núi phía Bắc, nước lũ đã rút nhiều, chính quyền địa phương và bà con nông dân đang khẩn trương dọn dẹp nhà cửa, chuồng trại, đồng ruộng, khắc phục thiệt hại sau bão lũ, để sớm ổn định sản xuất và đời sống.

Khẩn trương khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão lũ tại Thái Nguyên

Khẩn trương khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão lũ tại Thái Nguyên

VOV.VN - Hiện nay, ở một số địa phương trung du miền núi phía Bắc, nước lũ đã rút nhiều, chính quyền địa phương và bà con nông dân đang khẩn trương dọn dẹp nhà cửa, chuồng trại, đồng ruộng, khắc phục thiệt hại sau bão lũ, để sớm ổn định sản xuất và đời sống.

Những người chèo thuyền đưa đồng bào từ tâm lũ Thái Nguyên đến nơi an toàn
Những người chèo thuyền đưa đồng bào từ tâm lũ Thái Nguyên đến nơi an toàn

VOV.VN - Lũ về, nhiều xã phường ngập trong nước, không nghĩ nhiều, ông Vũ Văn Danh (64 tuổi, TP Thái Nguyên), cán bộ công an về hưu chỉ kịp thông báo vội với vợ con rồi vác theo chiếc thuyền tự đóng lên đường, lao vào những vùng ngập lụt để hỗ trợ người dân.

Những người chèo thuyền đưa đồng bào từ tâm lũ Thái Nguyên đến nơi an toàn

Những người chèo thuyền đưa đồng bào từ tâm lũ Thái Nguyên đến nơi an toàn

VOV.VN - Lũ về, nhiều xã phường ngập trong nước, không nghĩ nhiều, ông Vũ Văn Danh (64 tuổi, TP Thái Nguyên), cán bộ công an về hưu chỉ kịp thông báo vội với vợ con rồi vác theo chiếc thuyền tự đóng lên đường, lao vào những vùng ngập lụt để hỗ trợ người dân.

Người dân vùng lũ Thái Nguyên ấm lòng nhận nhu yếu phẩm cứu trợ từ đồng bào
Người dân vùng lũ Thái Nguyên ấm lòng nhận nhu yếu phẩm cứu trợ từ đồng bào

VOV.VN - Trong những ngày nhiều xã, phường của Thái Nguyên chìm sâu trong biển nước, nhiều địa bàn bị chia cắt, cô lập, hàng ngàn chiến sĩ công an, quân đội, tình nguyện viên cùng người dân từ khắp nơi đổ về cứu trợ, chuyển nhu yếu phẩm để không ai bị đói, bị rét.

Người dân vùng lũ Thái Nguyên ấm lòng nhận nhu yếu phẩm cứu trợ từ đồng bào

Người dân vùng lũ Thái Nguyên ấm lòng nhận nhu yếu phẩm cứu trợ từ đồng bào

VOV.VN - Trong những ngày nhiều xã, phường của Thái Nguyên chìm sâu trong biển nước, nhiều địa bàn bị chia cắt, cô lập, hàng ngàn chiến sĩ công an, quân đội, tình nguyện viên cùng người dân từ khắp nơi đổ về cứu trợ, chuyển nhu yếu phẩm để không ai bị đói, bị rét.