Hàng trăm ha cây ăn quả ở Quảng Ngãi nguy cơ thất thu vì nắng hạn
VOV.VN - Huyện Nghĩa Hành được xem là “thủ phủ” trái cây của tỉnh Quảng Ngãi với gần 800 ha cây ăn quả. Nắng nóng kéo dài thời gian qua làm nhiều vườn cây ăn quả ở địa phương này rũ lá, rụng hoa, rụng quả non vì thiếu nước tưới trầm trọng, nông dân lo lắng vì mất trắng vụ trái cây năm nay.
Tại thôn Tân Lập, xã Hành Nhân, vùng chuyên canh cây ăn quả lớn nhất của huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, sầu riêng, chôm chôm, bưởi da xanh rũ lá, rụng hoa, rụng trái non vì thiếu nước tưới. Ông Nguyễn Đăng Tịnh, thôn Tân Lập, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành có 1,4 ha trồng sầu riêng, chôm chôm và bưởi da xanh lo lắng cho biết, sầu riêng đang xổ nhụy, kết trái nhưng thiếu nước nên bị héo tả tơi. Chôm chôm đang ra bông cũng khô héo và 60 cây bưởi thiếu nước cũng không ra bông.
Ông Võ Duy Chánh, thôn Tân Lập, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành có 1,2 ha cây ăn quả, chủ yếu là sầu riêng và bưởi. Dù đã bỏ ra hơn 70 triệu đồng để đóng 3 giếng, mỗi giếng sâu từ 50 - 60m nhưng hiện 2 giếng đã không còn nước, giếng còn lại nước rất ít, chỉ đủ tưới nhỏ giọt trong 1 giờ đồng hồ là cạn kiệt.
Ông Võ Duy Chánh lo lắng, sầu riêng là loại cây ăn quả rất mẫn cảm với yếu tố thời tiết, nhất là vào thời kỳ sầu riêng bung hoa để thụ phấn gặp phải tình trạng thiếu nước kéo dài. “Mực nước giếng ở đây quá thấp và sâu, cứ 3 cái giếng chỉ được 1 cái còn ít nước, đủ giữ ẩm ẩm cho cây, không đủ tưới nhiều. Nước tưới đang là vấn đề khó của nông dân nên nguy cơ nhiều nhà vườn trắng tay”, ông Chánh chia sẻ.
Huyện Nghĩa Hành có 793 ha cây ăn quả đang có hơn 100 ha bị thiếu nước tưới. Nguồn nước tưới không đủ khiến nhiều hộ nông dân trồng cây ăn quả đứng ngồi không yên vì nguy cơ thất thu trong mùa vụ này.
“Trước tình hình khô hạn trên địa bàn, huyện Nghĩa Hành đang tập trung chỉ đạo cho các vùng có diện tích cây ăn quả tập trung khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống hạn. Cụ thể là tận dụng nguồn nước từ giếng khoan hoặc từ các ao hồ hộ dân đã đào chứa trước để tưới tạm thời cho cây ăn quả. Về lâu dài, huyện tiếp tục nghiên cứu, đầu tư một số kết cấu hạ tầng để kịp thời chăm sóc các loại cây trồng và các loại cây ăn quả”, ông Lê Quang Nhu, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nghĩa Hành cho biết./.