Ấn Độ “soán ngôi” Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới

VOV.VN - Số liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy, tính đến ngày 14/4 vừa qua, Ấn Độ đã vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới với dân số 1.425.782.975 người.

Liên Hợp Quốc cho biết với đà gia tăng dân số như hiện nay, Ấn Độ có thể trở thành ngôi nhà của 1,7 tỷ người vào năm 2064. Sự gia tăng dân số này sẽ mang đến những thuận lợi nhất định về lực lượng lao động cho quốc gia Nam Á. Song, bên cạnh đó, chính phủ Ấn Độ cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc đảm bảo lương thực, chỗ ở cũng như điều kiện y tế và giáo dục cho gần 1,5 tỷ người. Theo ước tính, khoảng 800 triệu người dân nước này đang nhận trợ cấp từ chính phủ.

Bihar, một trong những bang kém phát triển nhất của Ấn Độ, lại có tỷ lệ sinh cao nhất là 2,98. Các quan chức y tế bang này ước tính tỷ lệ sinh của thành phố Kishanganj hiện ở mức 4,8 hoặc 4,9. Chính quyền địa phương đã và đang tích cực thực hiện các chương trình nhằm kiềm chế đà tăng dân số. Devendra Kumar, một nhân viên tiêm chủng cho biết, Kishanganj đóng một "vai trò lớn" trong sự gia tăng dân số hiện nay của Ấn Độ.

“Thành phố Kishanganj đóng một vai trò quan trọng trong dân số Ấn Độ. Chúng tôi đứng thứ hai về Tổng tỷ lệ sinh trong cả nước. Điều này rất đáng tiếc vì đây là huyện nghèo, nếu dân số tăng nhanh như vậy thì sẽ rất khó khăn cho chúng tôi khi nguồn lực có hạn”.

Ấn Độ, nơi một nửa dân số dưới 30 tuổi, sẽ trở thành nền kinh tế lớn phát triển nhanh nhất thế giới trong những năm tới. Để tận dụng tối đa lợi thế của nền dân số trẻ, chính phủ Ấn Độ cần tạo việc làm cho hàng triệu người tham gia lực lượng lao động mỗi năm, khi ngày càng nhiều nông dân ở quốc gia Nam Á này từ bỏ công việc đồng áng.

Chính phủ Ấn Độ từ lâu cũng đã lên kế hoạch tăng cường sản xuất nông nghiệp để phục vụ đà tăng dân số thần tốc của nước này. Hiện tại, Ấn Độ là nhà sản xuất gạo, lúa mì và đường lớn thứ hai, tiêu thụ đường lớn nhất, đồng thời là nước nhập khẩu dầu ăn hàng đầu thế giới.

Trong khi Ấn Độ vẫn tiếp tục tăng trưởng rất nhanh về dân số thì Trung Quốc lần đầu tiên trong hàng thập kỷ báo cáo dân số giảm trong năm vừa qua do tỉ suất sinh giảm thấp.

Theo Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, dân số quốc gia này đã giảm khoảng 850.000 người vào cuối năm 2022. Tỷ lệ sinh của Trung Quốc đã giảm từ 7,52 ca sinh trên 1.000 người vào năm 2021 xuống còn 6,77 ca sinh, trong đó nước này hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất trên thế giới.

Nguyên nhân của tình trạng này được chỉ ra là do chi phí nuôi trẻ tăng cao, thế hệ thanh niên ở Trung Quốc ngày càng do dự trong việc kết hôn và lập gia đình vì kinh tế khó khăn và dịch Covid-19 bùng phát, cùng với những nguyên nhân sâu xa, cốt lõi khác, mà trong đó nổi bật là chính sách một con kéo dài hàng thập kỷ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ: 31 người thiệt mạng do ngộ độc rượu và tai nạn xe đầu kéo rơi khỏi cầu
Ấn Độ: 31 người thiệt mạng do ngộ độc rượu và tai nạn xe đầu kéo rơi khỏi cầu

VOV.VN - Trong ngày 15/4, tại Ấn Độ có ít nhất 20 người đã tử vong do ngộ độc rượu và ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 28 người khác bị thương, sau khi xe đầu kéo rơi khỏi một cây cầu ở bang Uttar Pradesh.

Ấn Độ: 31 người thiệt mạng do ngộ độc rượu và tai nạn xe đầu kéo rơi khỏi cầu

Ấn Độ: 31 người thiệt mạng do ngộ độc rượu và tai nạn xe đầu kéo rơi khỏi cầu

VOV.VN - Trong ngày 15/4, tại Ấn Độ có ít nhất 20 người đã tử vong do ngộ độc rượu và ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 28 người khác bị thương, sau khi xe đầu kéo rơi khỏi một cây cầu ở bang Uttar Pradesh.

Ấn Độ nhập dầu thô từ Nga nhiều gấp đôi từ Iraq
Ấn Độ nhập dầu thô từ Nga nhiều gấp đôi từ Iraq

VOV.VN - Khối lượng nhập khẩu dầu thô từ Nga của Ấn Độ đã chạm mốc cao kỷ lục mới. Trong tháng 3/2023, Ấn Độ đã nhập khoảng 1,64 triệu thùng dầu/ngày của Nga, cao gấp đôi lượng mua từ Iraq, nhà cung cấp dầu truyền thống hàng đầu của quốc gia Nam Á này.

Ấn Độ nhập dầu thô từ Nga nhiều gấp đôi từ Iraq

Ấn Độ nhập dầu thô từ Nga nhiều gấp đôi từ Iraq

VOV.VN - Khối lượng nhập khẩu dầu thô từ Nga của Ấn Độ đã chạm mốc cao kỷ lục mới. Trong tháng 3/2023, Ấn Độ đã nhập khoảng 1,64 triệu thùng dầu/ngày của Nga, cao gấp đôi lượng mua từ Iraq, nhà cung cấp dầu truyền thống hàng đầu của quốc gia Nam Á này.

Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới trong năm 2023
Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới trong năm 2023

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ngày 17/1 dự báo Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới trong năm nay mặc dù tốc độ tăng dân số của nước này đang chậm lại.

Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới trong năm 2023

Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới trong năm 2023

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ngày 17/1 dự báo Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới trong năm nay mặc dù tốc độ tăng dân số của nước này đang chậm lại.

Trung Quốc dẫn đầu thế giới về số doanh nhân tỷ đô năm 2022
Trung Quốc dẫn đầu thế giới về số doanh nhân tỷ đô năm 2022

VOV.VN - Theo bảng xếp hạng những người giàu nhất toàn cầu 2023 do Viện nghiên cứu Hồ Nhuận (Hurun) công bố hôm nay (23/3), mặc dù số người giàu ở Trung Quốc đã giảm 164 người trong năm ngoái, nhưng nước này vẫn dẫn đầu danh sách với gần 1.000 doanh nhân tỷ phú USD.

Trung Quốc dẫn đầu thế giới về số doanh nhân tỷ đô năm 2022

Trung Quốc dẫn đầu thế giới về số doanh nhân tỷ đô năm 2022

VOV.VN - Theo bảng xếp hạng những người giàu nhất toàn cầu 2023 do Viện nghiên cứu Hồ Nhuận (Hurun) công bố hôm nay (23/3), mặc dù số người giàu ở Trung Quốc đã giảm 164 người trong năm ngoái, nhưng nước này vẫn dẫn đầu danh sách với gần 1.000 doanh nhân tỷ phú USD.