Trung Quốc dẫn đầu thế giới về số doanh nhân tỷ đô năm 2022

VOV.VN - Theo bảng xếp hạng những người giàu nhất toàn cầu 2023 do Viện nghiên cứu Hồ Nhuận (Hurun) công bố hôm nay (23/3), mặc dù số người giàu ở Trung Quốc đã giảm 164 người trong năm ngoái, nhưng nước này vẫn dẫn đầu danh sách với gần 1.000 doanh nhân tỷ phú USD.

Theo thông cáo báo chí đăng trên trang web chính thức của Viện nghiên cứu Hồ Nhuận (Hurun), trong năm qua, trung bình mỗi tuần trên thế giới giảm 5 doanh nhân tỷ đô thì có 3 người ở Trung Quốc. Số doanh nhân tỷ phú USD trên thế giới trong bảng xếp hạng năm nay là 3.112 người, đến từ 69 quốc gia và vùng lãnh thổ, giảm 269 người so với năm trước. Đây là mức giảm lớn nhất từ trước đến nay. So với năm ngoái, số lượng doanh nhân tỷ đô đã giảm 8% và tổng tài sản của họ giảm 10%.

Trung Quốc dù giảm 164 người nhưng vẫn dẫn đầu thế giới với 969 doanh nhân; Mỹ đứng thứ hai với 691 người, ít hơn 25 người so với bảng xếp hạng năm ngoái. Trung Quốc và Mỹ là quê hương của 53% doanh nhân tỷ đô trên thế giới. Ấn Độ xếp thứ ba với 187 người, ít hơn 28 người so với năm ngoái. Đức thay thế Anh xếp ở vị trí thứ tư với 144 người.

Chủ tịch kiêm Giám đốc nghiên cứu của Hurun Report Rupert Hoogewerf, tên tiếng Trung là Hồ Nhuận (Hurun) cho biết, từ năm 2016, số lượng doanh nhân tỷ đô ở Trung Quốc đã vượt Mỹ và hiện tại Trung Quốc có số lượng doanh nhân tỷ phú nhiều hơn 40% so với Mỹ, thậm chí nhiều hơn cả Mỹ và Ấn Độ gộp lại.

Năm ngoái, 445 người đã bị loại khỏi Danh sách những người giàu nhất toàn cầu của Hurun (Hurun Global Rich List), số lượng cao nhất trong lịch sử. Trong đó, nhiều nhất là Trung Quốc 229 người (51%), tiếp theo là Mỹ 44 người và Ấn Độ 40 người.

Cũng trong năm ngoái, có 176 gương mặt mới lọt vào danh sách, trong đó 69 người đến từ Trung Quốc (chiếm 40%), tiếp theo là Mỹ 26 người và Ấn Độ 16 người.

New York đã thay thế Thượng Hải trở thành thành phố lớn thứ hai được các doanh nhân tỷ phú yêu thích sinh sống. Đứng đầu vẫn là Bắc Kinh.

Được biết, thời hạn chót tính mức độ giàu có của các doanh nhân trên bảng xếp hạng năm 2023 là ngày 16/1. Đây là năm thứ 12 liên tiếp Viện nghiên cứu Hurun công bố Danh sách những người giàu nhất toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tài sản của các tỷ phú USD Việt Nam trên Forbes hiện thế nào?
Tài sản của các tỷ phú USD Việt Nam trên Forbes hiện thế nào?

VOV.VN - Trong danh sách thời gian thực của Forbes, bà Nguyễn Thị Phương Thảo không còn được cập nhật liên tục tài sản tỷ phú USD trên thế giới.

Tài sản của các tỷ phú USD Việt Nam trên Forbes hiện thế nào?

Tài sản của các tỷ phú USD Việt Nam trên Forbes hiện thế nào?

VOV.VN - Trong danh sách thời gian thực của Forbes, bà Nguyễn Thị Phương Thảo không còn được cập nhật liên tục tài sản tỷ phú USD trên thế giới.

Đại gia, tỷ phú Việt được hưởng lương thế nào?
Đại gia, tỷ phú Việt được hưởng lương thế nào?

VOV.VN - Nhiều đại gia Việt có mức thu nhập “gây choáng”, lên tới gần tỷ đồng/tháng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Đại gia, tỷ phú Việt được hưởng lương thế nào?

Đại gia, tỷ phú Việt được hưởng lương thế nào?

VOV.VN - Nhiều đại gia Việt có mức thu nhập “gây choáng”, lên tới gần tỷ đồng/tháng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Phụ nữ Cơ Tu khởi nghiệp ngay trên vùng đất nghèo
Phụ nữ Cơ Tu khởi nghiệp ngay trên vùng đất nghèo

VOV.VN - Tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam ngày càng có nhiều gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo. Không chỉ làm giàu cho gia đình, các chị còn tạo việc làm cho nhiều phụ nữ nghèo ở địa phương.

Phụ nữ Cơ Tu khởi nghiệp ngay trên vùng đất nghèo

Phụ nữ Cơ Tu khởi nghiệp ngay trên vùng đất nghèo

VOV.VN - Tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam ngày càng có nhiều gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo. Không chỉ làm giàu cho gia đình, các chị còn tạo việc làm cho nhiều phụ nữ nghèo ở địa phương.