“Hành trình kết nối yêu thương” tiêu thụ hàng chục tấn nông sản cho nông dân Cần Thơ

VOV.VN - Khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, Thành đoàn Cần Thơ tổ chức “Hành trình kết nối yêu thương”, nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân trên địa bàn và giúp đỡ bà con khó khăn. Đến nay, qua 4 đợt phát động, hành trình đã tiêu thụ được hàng chục tấn nông sản trên địa bàn.

“Hành trình kết nối yêu thương” ngay từ khi phát động vào cuối tháng 5/2021 đã nhận được nhiều sự ủng hộ của các nhà hảo tâm. Đợt 1, Ban tổ chức hành trình đã trao tặng 32.000 khẩu trang y tế, 200 thùng mì gói, 200 thùng nước, 10 triệu đồng tiền mặt cho Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, nhằm thăm hỏi và hỗ trợ vật chất đến các cán cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bám biên, giữ chốt vùng biên giới Tây Nam để phòng, chống dịch Covid-19.

Sau đó, hành trình tiếp tục chia sẻ khó khăn, tặng quà hỗ trợ công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất ở thành phố Cần Thơ; gian “bếp ấm” tại các trạm kiểm soát dịch và các cây ATM gạo. Đặc biệt, khi toàn thành phố Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, “Hành trình kết nối yêu thương” nhanh chóng liên hệ mua gấp hàng tấn rau, củ, quả của nông dân ở các huyện Thới Lai, Cờ Đỏ, Phong Điền và tỉnh Sóc Trăng, về chia cho người dân khó khăn ở các khu cách ly, phong tỏa, với chủ đề “Chung tay vượt qua đại dịch Covid-19”.

Anh Nguyễn Phương Tùng, Trưởng ban Thanh niên công nhân đô thị và nông thôn, Thành đoàn Cần Thơ cho biết, đây là đợt thứ 4 “Hành trình kết nối yêu thương” được tổ chức từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Mỗi đợt sẽ nhờ Hội Nông dân thành phố tham mưu những nhà vườn nào nông sản đã đến lúc thu hoạch, cần hỗ trợ tiêu thụ, với chi phí mua từ 40 – 100 triệu đồng. Tính đến hiện tại, hành trình đã thu mua hơn 20 tấn nông sản, mang lại nụ cười cho người nông dân, bởi trong đại dịch họ gặp rất nhiều khó khăn khâu đầu ra; đồng thời, qua 4 đợt cũng nhận được sự sẻ chia rất nhiều từ cộng đồng.

“Khi thực hiện chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” thì người dân rất vui mừng, có những thương lái đến mua tuy giá cao hơn nhưng nông dân họ không bán, họ để những mặt hàng nông sản này cho chương trình của mình. Và đối với những bạn làm chương trình này, cũng rất vui mừng vì được sự ủng hộ của xã hội và mong muốn của người làm chương trình là “Hành trình kết nối yêu thương” tiếp tục lan tỏa những lộ trình yêu thương đến những người cần chia sẻ”, anh Nguyễn Phương Tùng cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ NN&PTNT thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản phía Nam
Bộ NN&PTNT thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản phía Nam

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ký Quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố phía Nam trong điều kiện dịch Covid 19.

Bộ NN&PTNT thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản phía Nam

Bộ NN&PTNT thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản phía Nam

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ký Quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố phía Nam trong điều kiện dịch Covid 19.

Nhiều giải pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản địa phương
Nhiều giải pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản địa phương

VOV.VN - Bằng nhiều giải pháp kết nối, xúc tiến thương mại, tỉnh Quảng Ninh đang hỗ trợ và tạo điều kiện tiêu thụ nông sản sản xuất trên địa bàn, đảm bảo đời sống cho bà con nông dân.

Nhiều giải pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản địa phương

Nhiều giải pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản địa phương

VOV.VN - Bằng nhiều giải pháp kết nối, xúc tiến thương mại, tỉnh Quảng Ninh đang hỗ trợ và tạo điều kiện tiêu thụ nông sản sản xuất trên địa bàn, đảm bảo đời sống cho bà con nông dân.

Cần Thơ chung tay tiêu thụ nông sản, giúp nông dân ĐBSCL
Cần Thơ chung tay tiêu thụ nông sản, giúp nông dân ĐBSCL

VOV.VN - Trước tác động của dịch bệnh Covid-19, nhiều nông sản của các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang trong vụ thu hoạch cũng gặp khó khăn về tiêu thụ.

Cần Thơ chung tay tiêu thụ nông sản, giúp nông dân ĐBSCL

Cần Thơ chung tay tiêu thụ nông sản, giúp nông dân ĐBSCL

VOV.VN - Trước tác động của dịch bệnh Covid-19, nhiều nông sản của các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang trong vụ thu hoạch cũng gặp khó khăn về tiêu thụ.