Hậu Giang cung cấp hơn 26.000 tấn trái cây phục vụ thị trường Tết

VOV.VN - Thời điểm này, nông dân tỉnh Hậu Giang chuẩn bị thu hoạch trái cây cung cấp cho thị trường Tết. Ước sản lượng trái cây vụ này đạt hàng chục ngàn tấn, cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hậu Giang, thời tiết gần đây khá thuận lợi cho bà con sản xuất, các loại dịch hại chỉ xuất hiện rải rác và tỷ lệ gây hại thấp.

Dự kiến tổng diện tích trái cây phục vụ Tết Nguyên đán năm nay hơn 2.900 hecta, ước sản lượng hơn 26.000 tấn, cao hơn cùng kỳ năm ngoái hơn 7.200 tấn. Các loại trái cây chủ yếu là xoài, bưởi, cam, quýt, mãng cầu xiêm… Bên cạnh đó, nông dân trong tỉnh còn cung cấp cho thị trường Tết hơn 7.000 sản phẩm trái cây tạo hình gồm các loại bưởi, dưa hấu tròn, dưa hấu thỏi vàng, đào tiên, xoài, đu đủ in chữ thư pháp… ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà vườn ở Bà Rịa - Vũng Tàu tất bật chuẩn bị cho vụ trái cây Tết
Nhà vườn ở Bà Rịa - Vũng Tàu tất bật chuẩn bị cho vụ trái cây Tết

VOV.VN - Những ngày này, nhiều nhà vườn ở Bà Rịa - Vũng Tàu đang tất bật chăm sóc cây trái vụ để cung cấp cho thị trường vào dịp Tết nguyên đán.

Nhà vườn ở Bà Rịa - Vũng Tàu tất bật chuẩn bị cho vụ trái cây Tết

Nhà vườn ở Bà Rịa - Vũng Tàu tất bật chuẩn bị cho vụ trái cây Tết

VOV.VN - Những ngày này, nhiều nhà vườn ở Bà Rịa - Vũng Tàu đang tất bật chăm sóc cây trái vụ để cung cấp cho thị trường vào dịp Tết nguyên đán.

Nhà vườn Tiền Giang “méo mặt” vì nhiều loại trái cây rớt giá
Nhà vườn Tiền Giang “méo mặt” vì nhiều loại trái cây rớt giá

VOV.VN - Giá nhiều loại trái cây năm nay giảm mạnh do dịch Covid-19 chưa lắng dịu, cùng lúc thị trường xuất khẩu trái cây gặp khó khăn.

Nhà vườn Tiền Giang “méo mặt” vì nhiều loại trái cây rớt giá

Nhà vườn Tiền Giang “méo mặt” vì nhiều loại trái cây rớt giá

VOV.VN - Giá nhiều loại trái cây năm nay giảm mạnh do dịch Covid-19 chưa lắng dịu, cùng lúc thị trường xuất khẩu trái cây gặp khó khăn.

Nhiều loại trái cây ngoại đắt đỏ đổ vào Việt Nam
Nhiều loại trái cây ngoại đắt đỏ đổ vào Việt Nam

VOV.VN - Mặc dù eo hẹp kinh tế trong mùa dịch bệnh Covid-19 nhưng nhiều bà nội trợ vẫn sẵn sàng chi tiền triệu để mua hoa quả ngoại về ăn để thay đổi khẩu vị.

Nhiều loại trái cây ngoại đắt đỏ đổ vào Việt Nam

Nhiều loại trái cây ngoại đắt đỏ đổ vào Việt Nam

VOV.VN - Mặc dù eo hẹp kinh tế trong mùa dịch bệnh Covid-19 nhưng nhiều bà nội trợ vẫn sẵn sàng chi tiền triệu để mua hoa quả ngoại về ăn để thay đổi khẩu vị.