Hầu hết tiểu thương Quảng Ninh đã tự nguyện di dời khỏi chợ Hải Hà cũ

VOV.VN - Tính đến hết ngày 22/1 đã có 502/565 điểm kinh doanh di chuyển hàng hóa và bàn giao mặt bằng.

Sau 1 tuần để các hộ kinh doanh tự nguyện di chuyển khỏi chợ trung tâm Hải Hà cũ, ngày 23/1, Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch cưỡng chế với các hộ kinh doanh không thực hiện việc di chuyển khỏi chợ trung tâm Hải Hà cũ. Theo đó, huyện Hải Hà sẽ đưa ra quyết định cưỡng chế vào một ngày cố định, trong khoảng thời gian từ ngày 23/1 đến hết ngày 31/1/2015.

 Bà con tiểu thương đang ký điểm kinh doanh tại chợ mới

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà, chợ trung tâm Hải Hà cũ có 565 điểm kinh doanh. Tính đến hết ngày 22/1 đã có 502 điểm kinh doanh di chuyển hàng hóa và bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó cũng đã có 222 điểm đăng ký chuyển về chợ Trung tâm Hải Hà 2 (chợ Quảng Trung), 280 hộ đăng ký chuyển sang chợ Hải Hà do công ty TNHH Đức Dương quản lý.

Như vậy, đến nay chỉ còn 63 điểm kinh doanh cố định đã di chuyển một phần hàng hóa, song còn chưa bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương. Để chuẩn bị cho việc cưỡng chế đối với những hộ tiểu thương chưa bàn giao mặt bằng, huyện Hải Hà đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành rào tôn kín xung quanh khu vực mặt bằng  và kiểm soát  các cổng ra vào chợ Trung tâm Hải Hà cũ.

 Các hộ tiểu thương sau khi di dời đã tự nguyện rỡ bỏ các gian hàng tại chợ Hải Hà cũ

Việc cưỡng chế sẽ thực hiện theo đúng lộ trình, quy định và căn cứ vào tình hình thực tế, huyện Hải Hà sẽ đưa ra quyết định cưỡng chế vào một ngày cố định, trong khoảng thời gian từ ngày 23/1 đến hết ngày 31/1/2015.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch huyện Hải Hà cho biết: “Chúng tôi đã hết sức cố gắng, các đơn vị thi công và các đơn vị có liên quan cũng đã hết sức cố gắng để di chuyển bằng được chợ trung tâm Hải Hà cũ trước tết Nguyên đán để thực hiện dự án công viên cây xanh. Trong lộ trình nâng cấp thị trấn Quảng Hà từ đô thị loại 5 lên đô thị loại 4 trong tương lai gần”.   

Từ nay đến thời điểm công bố quyết định cưỡng chế, Huyện Hải Hà tiếp tục tuyên truyền vận động các tiểu thương thực hiện việc di chuyển hàng hóa và bàn giao mặt bằng để xây dựng dự án công viên cây xanh tại khu đất của chợ Trung tâm Hải Hà cũ trước tết Nguyên Đán 2015.

 Chợ Hải Hà mới đã xây xong đang tiến hành mở rộng thêm

Đến thời điểm chiều 23/1, các hộ tiểu thương vẫn tiếp tục tự động dỡ bỏ các gian hàng tại chợ Hải Hà cũ và di dời hàng hóa sang chợ Hải Hà mới.

Chợ Trung tâm Hải Hà cũ được xây dựng từ năm 1993 tạị phố Trần Bình Trọng, thị trấn Quảng Hà, qua hơn 20 năm sử dụng đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, các ngành chức năng địa phương đã kiểm tra và kết luận: Chợ Trung tâm Hải Hà cũ không đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, chất lượng công trình, không đảm bảo an toàn về tính mạng cho người và tài sản các hộ kinh doanh và người mua bán tại chợ. Vì vậy việc chuyển chợ là cần thiết và phải thực hiện trong thời gian sớm nhất là hoàn toàn hợp lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh xin lỗi tiểu thương chợ Hải Hà
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh xin lỗi tiểu thương chợ Hải Hà

VOV.VN -Ông Đỗ Thông-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã xin lỗi các tiểu thương tại chợ trung tâm huyện Hải Hà cách làm của chính quyền địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh xin lỗi tiểu thương chợ Hải Hà

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh xin lỗi tiểu thương chợ Hải Hà

VOV.VN -Ông Đỗ Thông-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã xin lỗi các tiểu thương tại chợ trung tâm huyện Hải Hà cách làm của chính quyền địa phương.

Vụ chuyển chợ Hải Hà, Quảng Ninh: Sai ở đâu, sửa sai và xử lý ở đấy
Vụ chuyển chợ Hải Hà, Quảng Ninh: Sai ở đâu, sửa sai và xử lý ở đấy

VOV.VN - Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã kết luận hủy quyết định cưỡng chế và chuyển chợ của UBND huyện Hải Hà.

Vụ chuyển chợ Hải Hà, Quảng Ninh: Sai ở đâu, sửa sai và xử lý ở đấy

Vụ chuyển chợ Hải Hà, Quảng Ninh: Sai ở đâu, sửa sai và xử lý ở đấy

VOV.VN - Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã kết luận hủy quyết định cưỡng chế và chuyển chợ của UBND huyện Hải Hà.

Vụ cháy chợ Hải Hà (Quảng Ninh) do phóng hỏa hay chập điện?
Vụ cháy chợ Hải Hà (Quảng Ninh) do phóng hỏa hay chập điện?

VOV.VN - Bộ Công an đã vào cuộc. Đoàn khám nghiệm khẳng định không có dấu vết dung môi xăng dầu tại hiện trường vụ cháy.

Vụ cháy chợ Hải Hà (Quảng Ninh) do phóng hỏa hay chập điện?

Vụ cháy chợ Hải Hà (Quảng Ninh) do phóng hỏa hay chập điện?

VOV.VN - Bộ Công an đã vào cuộc. Đoàn khám nghiệm khẳng định không có dấu vết dung môi xăng dầu tại hiện trường vụ cháy.

Quảng Ninh: Chưa cưỡng chế đối với tiểu thương tại chợ Hải Hà
Quảng Ninh: Chưa cưỡng chế đối với tiểu thương tại chợ Hải Hà

VOV.VN -Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu UBND huyện Hải Hà chưa thực hiện cưỡng chế, mà gia hạn cho các hộ kinh doanh tiếp tục được đăng ký điểm kinh doanh.

Quảng Ninh: Chưa cưỡng chế đối với tiểu thương tại chợ Hải Hà

Quảng Ninh: Chưa cưỡng chế đối với tiểu thương tại chợ Hải Hà

VOV.VN -Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu UBND huyện Hải Hà chưa thực hiện cưỡng chế, mà gia hạn cho các hộ kinh doanh tiếp tục được đăng ký điểm kinh doanh.