HĐND TP Hà Nội hiến kế giải quyết nợ xây dựng cơ bản

VOV.VN -Thời điểm tháng 8/2008, nợ XDCB khoảng 2.000 tỷ, 2 năm giải quyết xong. Nhưng chỉ 3 năm khoản nợ này là hơn 3.200 tỷ đồng

Giải trình chất vấn của HĐND thành phố Hà Nội về nguyên nhân nợ xây dựng cơ bản (XDCB) tăng, ông Ngô Văn Quý, Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư Hà Nội, đại diện UBND TP cho biết: qua rà soát, thống kê số nợ XDCB là hơn 3.200 tỷ lý do tăng là do thêm đối tượng công trình dở dang chưa hoàn thành. Một số huyện rà soát, kiểm tra lại báo cáo tăng lên. Ngoài ra, 10 đơn vị vượt thêm nội dung nợ.

Giám đốc Sở KH-DDT Ngô Văn Quý  trả  lời chất vấn

Thành phố đã tích cực chỉ đạo nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện, sắp tới thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn từng Sở, ngành, quận, huyện có nợ đọng XDCB phải có kiểm điểm và phương án trả nợ cụ thể trước thành phố.

Trả lời chất vấn của đại biểu đến năm 2015, thành phố có giải quyết xong nợ XDCB hay khối lượng nợ vượt hay không. Ông Quý cho biết theo tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố và các văn bản chỉ đạo yêu cầu các đơn vị phải thực hiện xong nội dung này. Tuy nhiên, ở một số đơn vị số lượng nợ lớn thì phải xử lý hết cả năm 2015. “Có huyện khối lượng nợ vượt tới 181% so với số vốn được phân cấp- Phân cấp 100 tỷ đồng nợ do cấp mình chịu trách nhiệm hoặc khối lượng vượt lên trên cấp mình thực hiện là 180 tỷ đồng".

“Thực trạng nợ XDCB là vấn đề nóng, nhiều đại biểu bày tỏ quan điểm đáng lo ngại. Nếu như thời điểm tháng 8/2008, nợ đầu tư XDCB khoảng 2.000 tỷ đồng nhờ điều kiện kinh tế của thành phố lúc đó nên thành phố đã giải quyết xong số nợ này trong 2 năm, với mục tiêu từ năm 2011 sẽ không bận tâm xử lý nợ cơ bản. Tuy nhiên, đến nay theo báo cáo của UBND thành phố, trong 3 năm tiếp theo số nợ xây dựng cơ bản là hơn 3.200 tỷ đồng. 5 nguyên nhân được xác định dẫn tới nợ tăng đều rơi vào quản lý Nhà nước và các chủ đầu tư”, đại biểu Ngô Thị Doãn Thanh phân tích.

Trong số hơn 3.200 tỷ đồng nợ này, cấp thành phố nợ 1.400 tỷ, quận huyện 1.837 tỷ  đồng (trong đó, có 3 đơn vị nợ đọng lớn là huyện Ba Vì nợ 326 tỷ đồng, Đan Phượng 311 tỷ, Phú Xuyên 316 tỷ đồng); 2 huyện nợ ngoài kế hoạch khi chưa được bố trí vốn là huyện Đan Phượng và Phúc Thọ.

Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, đại biểu Ngô Thị Doãn Thanh cho rằng, nếu không nhận thức đầy đủ về nợ XDCB thì khó có thể khắc phục, nhưng không phải là không xử lý được vì chúng ta có đầy đủ cơ sở pháp lý để xử lý. "Bên cạnh đó, thành phố cũng có kinh nghiệm trong xử lý nợ, cho nên có thể khẳng định chúng ta hoàn toàn có thể chữa căn bệnh nợ XDCB này, vấn đề là có quyết tâm hay không"- bà Thanh nói.

“Quyết tâm này không chỉ dừng ở sự chỉ đạo quyết liệt của UBND thành phố mà các Sở, ngành, quận, huyện phải nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Trung ương và kiên quyết xử lý các sai phạm”.

Kết thúc chất vấn về Nhóm nội dung kinh tế- ngân sách, HĐND đề nghị trước hết cần phải phân tích kỹ lưỡng hơn, sâu sắc và rõ địa chỉ các đơn vị, cá nhân sai phạm dẫn đến nợ đọng XDCB; “Không dùng ngân sách của cấp này chi cho nhiệm vụ của ngân sách cấp khác”- có nghĩa là cấp nào nợ cấp đó phải trả.

Cùng với xử lý nợ hiện có UBND cần chỉ đạo quyết liệt hơn trong việc ngăn chặn không để phát sinh nợ mới; Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, không quyết định đầu tư khi chưa xác định nguồn vốn và không khởi công khi chưa được bố trí vốn và không thực hiện vượt kế hoạch với vốn được giao. Ngoài ra, theo gợi ý của đại biểu, UBND cần coi trọng nâng cao nhận thức của các cấp, ngành địa phương, đặc biệt là người đứng đầu điều hành hiểu đúng về nội dung xây dựng cơ bản…

Năm 2013, trên cơ sở kết quả rà soát đối với 63 dự án BT, có 5 dự án đã hoàn thành, 7 dự án đã ký hợp đồng, đang triển khai; 9 dự án đã giao chủ đầu tư, tiếp tục triển khai, 1 dự án xem xem xét đầu tư sau năm 2015 và 41 dự án phải dừng triển khai../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ đưa cổng chào thành cụm tuyên truyền để tránh lãng phí
Sẽ đưa cổng chào thành cụm tuyên truyền để tránh lãng phí

VOV.VN -Ở nhiều xã, huyện, việc xây cổng chào đang trở thành phong trào, gây lãng phí tốn kém không cần thiết

Sẽ đưa cổng chào thành cụm tuyên truyền để tránh lãng phí

Sẽ đưa cổng chào thành cụm tuyên truyền để tránh lãng phí

VOV.VN -Ở nhiều xã, huyện, việc xây cổng chào đang trở thành phong trào, gây lãng phí tốn kém không cần thiết

Thiếu yên tâm về biện pháp kiểm soát cháy, nổ
Thiếu yên tâm về biện pháp kiểm soát cháy, nổ

VOV.VN -Băn khoăn về biện pháp phối hợp giữa Sở Cảnh sát PCCC với chính quyền trong ngưn chặn các sự cố cháy nổ

Thiếu yên tâm về biện pháp kiểm soát cháy, nổ

Thiếu yên tâm về biện pháp kiểm soát cháy, nổ

VOV.VN -Băn khoăn về biện pháp phối hợp giữa Sở Cảnh sát PCCC với chính quyền trong ngưn chặn các sự cố cháy nổ

Hà Nội: Cần quyết liệt trong quản lý đất đai
Hà Nội: Cần quyết liệt trong quản lý đất đai

VOV.VN -Cần phải bổ sung, tăng cường rà soát, phân loại các dự án đất đai trên địa bàn các quận, huyện

Hà Nội: Cần quyết liệt trong quản lý đất đai

Hà Nội: Cần quyết liệt trong quản lý đất đai

VOV.VN -Cần phải bổ sung, tăng cường rà soát, phân loại các dự án đất đai trên địa bàn các quận, huyện

Hà Nội cần làm rõ thế mạnh nghề để quy hoạch đào tạo
Hà Nội cần làm rõ thế mạnh nghề để quy hoạch đào tạo

VOV.VN -Theo một số đại biểu, tốc độ đạt mục tiêu, chỉ tiêu phát triển tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2015 và 2020 là quá nóng.

Hà Nội cần làm rõ thế mạnh nghề để quy hoạch đào tạo

Hà Nội cần làm rõ thế mạnh nghề để quy hoạch đào tạo

VOV.VN -Theo một số đại biểu, tốc độ đạt mục tiêu, chỉ tiêu phát triển tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2015 và 2020 là quá nóng.