Hết quý III, Gia Lai mới chỉ giải ngân vốn đầu tư công được xấp xỉ 40%

VOV.VN - Hết quý 3/2024, tỉnh Gia Gia Lai mới chỉ giải ngân vốn đầu tư công được 39,5% và khó hoàn thành chỉ tiêu cả năm. Đây là nội dung được quan tâm tại cuộc họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 9/10.

Năm 2024, Gia Lai được phân bổ hơn 4.400 tỷ đồng vốn đầu tư công, trong đó vốn giao mới  là hơn 3.800 tỷ đồng. Tính đến ngày 25/9, tỉnh Gia Lai đã giải ngân trên 1.750 tỷ đồng, đạt 39,5 % kế hoạch. Việc phân bổ, giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh có kết quả càng thấp hơn, chỉ đạt hơn 18%.

Theo hội nghị, ngoài các nguyên nhân như: chậm giải phóng mặt bằng, thiếu vật liệu san lấp hay giá vật liệu biến động... mùa mưa kéo dài cũng là yếu tố làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại Gia Lai.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, đảm bảo tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh đạt trên 95% kế hoạch vốn đã giao, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các địa phương và chủ đầu tư tổ chức làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan nhằm chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò 4 tổ công tác của UBND tỉnh về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Các tổ công tác, lãnh đạo các ban ngành địa phương, phải tăng cường đi cơ sở để kiểm tra thực địa.

Theo ông Rah Lan Chung, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, mọi sự chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công ở tỉnh đều sẽ được xem xét trách nhiệm thật cụ thể: “Các ngành liên quan đến việc chậm trễ thì phải có giải trình về việc vì sao chậm, nếu như nhiều lần như thế, nguyên nhân không rõ, thể hiện trách nhiệm không cao thì tôi đề nghị tổ kiến nghị xem xét, nêu tên với công tác thi đua khen thưởng, nhận xét, đánh giá cuối năm cũng đưa nội dung này vào để có sự chấn chỉnh và xác định luôn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà UBND tỉnh đã chỉ đạo thì mới thể hiện sự quyết tâm được”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng phê bình 23 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp
Thủ tướng phê bình 23 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện về việc đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024, trong đó phê bình 23 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới mức trung bình của cả nước.

Thủ tướng phê bình 23 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp

Thủ tướng phê bình 23 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện về việc đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024, trong đó phê bình 23 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới mức trung bình của cả nước.

Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, chuyển đổi số và huy động các nguồn lực đầu tư phát triển.

Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, chuyển đổi số và huy động các nguồn lực đầu tư phát triển.

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm
Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm

VOV.VN - Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, giải ngân vốn đầu tư công của cả nước trong 3 quý vừa qua tiếp tục đạt thấp so với yêu cầu đặt ra. Không những vậy, kế hoạch vốn đầu tư công năm nay được giao thấp hơn 50.000 tỷ đồng so với năm ngoái, nhưng 9 tháng qua, tỷ lệ giải ngân của cả nước thấp hơn tới 4% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nỗ lực của các bộ ngành và địa phương là chưa đủ.

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm

VOV.VN - Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, giải ngân vốn đầu tư công của cả nước trong 3 quý vừa qua tiếp tục đạt thấp so với yêu cầu đặt ra. Không những vậy, kế hoạch vốn đầu tư công năm nay được giao thấp hơn 50.000 tỷ đồng so với năm ngoái, nhưng 9 tháng qua, tỷ lệ giải ngân của cả nước thấp hơn tới 4% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nỗ lực của các bộ ngành và địa phương là chưa đủ.