Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Trung Quốc phản đối việc Mỹ tăng thuế 10%

VOV.VN - Phản ứng trước việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố tăng thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ, Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Trung Quốc cho biết động thái này sẽ khiến nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ phải trả giá.

Việc áp thuế 10% sẽ phá vỡ sự hợp tác kinh tế và thương mại bình thường giữa Trung Quốc và Mỹ, đồng thời kêu gọi Mỹ sửa chữa cách làm sai trái, đồng hành cùng Trung Quốc.

Theo thông tin trên tài khoản WeChat của “Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Trung Quốc” vào ngày 2/2, người phát ngôn của tổ chức này cho biết Mỹ lấy lý do về các vấn đề như fentanyl áp thuế 10% đối với các sản phẩm của Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ. Giới doanh nghiệp Trung Quốc bày tỏ sự không hài lòng và kiên quyết phản đối điều này.

Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Trung Quốc đánh giá, việc Mỹ đơn phương áp đặt thuế quan đã vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), điều này sẽ khiến nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ gánh chịu thiệt hại, làm hợp tác kinh tế và thương mại bình thường giữa hai nước bị gián đoạn, tác động đến sự ổn định của chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh biện pháp sai trái của Mỹ không có lợi cho việc giải quyết các vấn đề của chính Mỹ, không có lợi cho quan hệ song phương Trung – Mỹ cũng như không có lợi cho sự phát triển của nền kinh tế thế giới, kêu gọi Mỹ sửa chữa cách làm này, đồng hành cùng với Trung Quốc, tăng cường hợp tác với các nước, tạo môi trường quốc tế tốt đẹp hơn cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước và thế giới thực hiện hợp tác cùng có lợi.

Trước đó vào ngày 1/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp thông báo mức thuế quan mới lên đến 25% được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico, hàng hóa của Trung Quốc cũng phải chịu mức thuế 10%. Mức thuế mới có hiệu lực từ 12h (giờ New York) ngày 4/2.

Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Trung Quốc cũng lần lượt ra tuyên bố vào ngày 2/2, bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ với việc Mỹ áp thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ vì vấn đề fentanyl và kêu gọi Washington sửa chữa cách làm sai trái này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ áp thuế 25% đối với hàng hoá nhập khẩu của Mexico và Canada từ ngày 1/2
Mỹ sẽ áp thuế 25% đối với hàng hoá nhập khẩu của Mexico và Canada từ ngày 1/2

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua xác nhận sẽ áp thuế 25% đối với hàng hoá nhập khẩu từ Canada và Mexico bắt đầu từ ngày mai (1/2).

Mỹ sẽ áp thuế 25% đối với hàng hoá nhập khẩu của Mexico và Canada từ ngày 1/2

Mỹ sẽ áp thuế 25% đối với hàng hoá nhập khẩu của Mexico và Canada từ ngày 1/2

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua xác nhận sẽ áp thuế 25% đối với hàng hoá nhập khẩu từ Canada và Mexico bắt đầu từ ngày mai (1/2).

Lo ngại khả năng Mỹ áp thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ Thái Lan
Lo ngại khả năng Mỹ áp thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ Thái Lan

VOV.VN - Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan Sanan Angubolkul mới đây đã hối thúc Chính phủ cử đại diện khu vực tư nhân tham gia nhóm đàm phán với Mỹ trong tháng tới về khả năng áp thuế đối với hàng xuất khẩu của Thái Lan.

Lo ngại khả năng Mỹ áp thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ Thái Lan

Lo ngại khả năng Mỹ áp thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ Thái Lan

VOV.VN - Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan Sanan Angubolkul mới đây đã hối thúc Chính phủ cử đại diện khu vực tư nhân tham gia nhóm đàm phán với Mỹ trong tháng tới về khả năng áp thuế đối với hàng xuất khẩu của Thái Lan.

Canada sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu Mỹ áp mức thuế vô lý
Canada sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu Mỹ áp mức thuế vô lý

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Canada – bà Chrystia Freeland hôm 13/12 cho biết, nước này sẽ đáp trả và phản ứng mạnh mẽ trong trường hợp Mỹ áp đặt mức thuế vô lý đối với Canada.

Canada sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu Mỹ áp mức thuế vô lý

Canada sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu Mỹ áp mức thuế vô lý

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Canada – bà Chrystia Freeland hôm 13/12 cho biết, nước này sẽ đáp trả và phản ứng mạnh mẽ trong trường hợp Mỹ áp đặt mức thuế vô lý đối với Canada.