“Đỡ đầu” hộ nghèo theo địa chỉ - Cách làm hay ở vùng cao Bát Xát

VOV.VN - “Đỡ đầu” hộ nghèo theo địa chỉ là cách làm hay, phát huy được vai trò, trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên trong công cuộc giảm nghèo ở huyện vùng cao Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Đến thăm nhà ông Lý A Dềnh, ở thôn Bản Lầu, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát (Lào Cai), nhìn đàn gà 50 con gà giống của gia đình đang sinh trưởng, phát triển tốt. Được biết. đây là phần hỗ trợ thiết thực của cán bộ, đảng viên Văn phòng UBND huyện nhằm giúp hộ ông Dềnh định hướng chăn nuôi, từng bước thoát nghèo.

Ông Dềnh chia sẻ: "Có gà rồi thì gia đình cũng cố gắng chăm cho nó phát triển, sau này lấy thịt, bán lấy tiền trang trải cuộc sống. Nuôi cũng dễ, chỉ cần xát ít ngô, trộn với rau và cho ăn thôi".

Hộ ông Dềnh nằm trong số hơn 20 hộ nghèo của thôn Bản Lầu được Văn phòng HĐND – UBND huyện Bát Xát nhận “đỡ đầu”. Ngoài con giống, cây giống được hỗ trợ, các hộ này cũng được kết nối thêm nhiều cơ hội mở mang kiến thức.

"Tổng số hộ nghèo của thôn là 23 hộ, điều tra cuối năm vừa rồi đã giảm bớt 6 hộ. Người dân sau khi đi học hỏi từ các xã khác về thì cũng áp dụng được một số khoa học kỹ thuật vào sản xuất", ông Lý A Sùng, Bí thư Chi bộ thôn nói.

Anh Nguyễn Trung Hòa, một cán bộ trẻ của Văn phòng HĐND – UBND huyện chia sẻ, một hộ nghèo thường thiếu rất nhiều động lực để phát triển, nên muốn giúp đỡ thì trước hết mình phải hiểu về họ, giúp đỡ thiết thực từ những khâu căn bản nhất.

"Bản thân tôi đã đến trực tiếp hộ gia đình, tìm hiểu nguyên nhân, để có hướng giúp họ nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp, từ đó vươn lên thoát nghèo", anh Hòa cho biết.

“Đỡ đầu” hộ nghèo là chủ trương được Huyện ủy Bát Xát đưa ra ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện hồi tháng 8/2020 nhằm hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết. Theo đó, các cán bộ, đảng viên trong số hơn 50 cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện sẽ gắn trách nhiệm giúp đỡ trên 900 hộ nghèo, trên tinh thần giúp đỡ toàn diện, phát huy tối đa sở trường, vị trí công tác, bám sát 2 Đề án trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về Phát triển trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng một phần công nghệ cao và Xây dựng Nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững.

Theo Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trung Triều, những địa chỉ nghèo chính là thước đo năng lực của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ chính trị ở địa phương vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn như Bát Xát.

"Bát Xát quan điểm là phải nâng cao chất lượng đảng viên. Một người đảng viên làm tốt công tác thì mới củng cố được sự tin tưởng của người dân đối với Đảng, chủ trương chính sách pháp luật mới đi vào cuộc sống, từ đó thì người dân đồng hành, phát triển, nâng cao thu nhập. Chúng tôi phấn đấu đến năm 2025 đưa Bát Xát trở thành huyện biên giới phát triển của tỉnh Lào Cai", ông Triều nói.

Sau hơn 1 năm triển khai, rất nhiều phương án linh hoạt, sáng tạo đã được đưa ra; nhiều cá nhân còn mạnh dạn ký cam kết hoàn thành. Kết quả cuối năm 2021, trên 400 hộ đã bước đầu thoát khỏi diện nghèo, chiếm gần 50% danh sách cần giúp đỡ.

Theo thông lệ đã hình thành từ lâu ở Bát Xát, các hộ này năm nay còn được địa phương tổ chức vinh danh, tặng quà; qua đó giúp các hộ đón Tết, vui Xuân càng thêm ý nghĩa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

500 học sinh F2, F3 ở Lào Cai phải cách ly tập trung được về nhà sớm
500 học sinh F2, F3 ở Lào Cai phải cách ly tập trung được về nhà sớm

VOV.VN - Ông Hoàng Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết, sáng 21/1, đoàn công tác của huyện kiểm tra tại 2 cơ sở trường học: Tiểu học và THCS xã Thải Giàng Phố; sau đó, quyết định cho các học sinh F2, F3 được về nhà ngay trong ngày thay vì phải ở lại trường tới tuần sau

500 học sinh F2, F3 ở Lào Cai phải cách ly tập trung được về nhà sớm

500 học sinh F2, F3 ở Lào Cai phải cách ly tập trung được về nhà sớm

VOV.VN - Ông Hoàng Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết, sáng 21/1, đoàn công tác của huyện kiểm tra tại 2 cơ sở trường học: Tiểu học và THCS xã Thải Giàng Phố; sau đó, quyết định cho các học sinh F2, F3 được về nhà ngay trong ngày thay vì phải ở lại trường tới tuần sau

500 học sinh F2, F3 cách ly tập trung tại trường, thầy cô vùng cao Lào Cai lo mất Tết
500 học sinh F2, F3 cách ly tập trung tại trường, thầy cô vùng cao Lào Cai lo mất Tết

VOV.VN - Hai trường học ở vùng cao Bắc Hà của tỉnh Lào Cai đang có khoảng 500 học sinh trong diện F2, F3 cùng hàng trăm học sinh F1 phải dừng việc học, cách ly tập trung dài ngày trong nhà trường.

500 học sinh F2, F3 cách ly tập trung tại trường, thầy cô vùng cao Lào Cai lo mất Tết

500 học sinh F2, F3 cách ly tập trung tại trường, thầy cô vùng cao Lào Cai lo mất Tết

VOV.VN - Hai trường học ở vùng cao Bắc Hà của tỉnh Lào Cai đang có khoảng 500 học sinh trong diện F2, F3 cùng hàng trăm học sinh F1 phải dừng việc học, cách ly tập trung dài ngày trong nhà trường.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm, tặng quà Tết tại Lào Cai
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm, tặng quà Tết tại Lào Cai

VOV.VN - Sáng 18/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên, tặng quà cho nhân dân cùng các lực lượng làm nhiệm vụ chuyên biệt tại tỉnh biên giới Lào Cai.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm, tặng quà Tết tại Lào Cai

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm, tặng quà Tết tại Lào Cai

VOV.VN - Sáng 18/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên, tặng quà cho nhân dân cùng các lực lượng làm nhiệm vụ chuyên biệt tại tỉnh biên giới Lào Cai.

Lo quá tải cửa khẩu, Lào Cai ra thông báo dừng tiếp nhận xe hàng hoa quả tươi
Lo quá tải cửa khẩu, Lào Cai ra thông báo dừng tiếp nhận xe hàng hoa quả tươi

VOV.VN - UBND tỉnh Lào Cai vừa ra thông báo về việc tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở trái cây tươi tới Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành để xuất qua Trung Quốc vì lo ngại quá tải.

Lo quá tải cửa khẩu, Lào Cai ra thông báo dừng tiếp nhận xe hàng hoa quả tươi

Lo quá tải cửa khẩu, Lào Cai ra thông báo dừng tiếp nhận xe hàng hoa quả tươi

VOV.VN - UBND tỉnh Lào Cai vừa ra thông báo về việc tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở trái cây tươi tới Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành để xuất qua Trung Quốc vì lo ngại quá tải.

Chủ tịch tỉnh Lào Cai mong muốn lan tỏa phong trào học tiếng Anh
Chủ tịch tỉnh Lào Cai mong muốn lan tỏa phong trào học tiếng Anh

VOV.VN - Chiều 15/1, tại buổi ra mắt một trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn, ông Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã đăng đàn bày tỏ mong muốn lan tỏa phong trào học tiếng Anh trong cộng đồng.

Chủ tịch tỉnh Lào Cai mong muốn lan tỏa phong trào học tiếng Anh

Chủ tịch tỉnh Lào Cai mong muốn lan tỏa phong trào học tiếng Anh

VOV.VN - Chiều 15/1, tại buổi ra mắt một trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn, ông Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã đăng đàn bày tỏ mong muốn lan tỏa phong trào học tiếng Anh trong cộng đồng.

VOV và Ủy ban Dân tộc tặng quà cho học sinh, đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai
VOV và Ủy ban Dân tộc tặng quà cho học sinh, đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai

VOV.VN - Chiều 13/1, Đoàn công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Ủy ban Dân tộc đã tới thăm hỏi, tặng quà cho học sinh, đồng bào dân tộc thiểu số ở thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến.

VOV và Ủy ban Dân tộc tặng quà cho học sinh, đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai

VOV và Ủy ban Dân tộc tặng quà cho học sinh, đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai

VOV.VN - Chiều 13/1, Đoàn công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Ủy ban Dân tộc đã tới thăm hỏi, tặng quà cho học sinh, đồng bào dân tộc thiểu số ở thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến.