Hỗ trợ nông dân ở Hậu Giang khắc phục thiệt hại do giao nhầm cây giống

VOV.VN - Công ty Cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang vừa gặp gỡ những hộ nông dân ở thành phố Ngã Bảy bị giao nhầm cây giống để có sự hỗ trợ khắc phục thiệt hại.

Hôm nay 29/10, ông Phan Quốc Thứ, Giám đốc Công ty Cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang cho biết, liên quan đến việc giao nhầm cây giống cho nông dân ở thành phố Ngã Bảy trồng, đơn vị vừa gặp gỡ những hộ nông dân này để có sự hỗ trợ khắc phục thiệt hại và các nông dân đã đồng tình với phương án hỗ trợ này.

Theo đó, Công ty đã hỗ trợ hơn 1.000 cây giống bưởi Năm Roi cho người dân trồng lại. Riêng trường hợp của ông Nguyễn Thanh Hùng (ở ấp Xẻo Vông C, phường Hiệp Lợi, thành phố Ngã Bảy) có tỷ lệ nhầm lẫn giống cao, ngoài hỗ trợ lại cây giống bưởi Năm Roi, Công ty cũng hỗ trợ thêm 3 năm chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, để ông có điều kiện chăm sóc, tái tạo lại vườn bưởi. Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế thành phố Ngã Bảy đã làm việc với Hội Nông dân để kéo giãn thời gian vay vốn Ngân hàng cho hộ ông Hùng thêm 2 năm.

Trước đó, thực hiện Dự án hỗ trợ cây giống phục vụ phát triển sản xuất trên địa bàn thành phố Ngã Bảy năm 2017-2018, Công ty Cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang đã tiến hành hỗ trợ gần 15.000 cây giống các loại, gồm bưởi da xanh, bưởi Năm Roi, chanh không hạt cho 76 hộ ở các xã Tân Thành, Đại Thành và phường Hiệp Lợi. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm trồng, có 10 hộ dân phát hiện giống bưởi mình đang trồng không phải là bưởi Năm Roi mà là bưởi Lông Cổ Cò cho giá trị rất thấp. Trong số này, có 3 hộ tỷ lệ lẫn giống 50% - 55%, và hộ ông Nguyễn Thanh Hùng có tỷ lệ lẫn giống hơn 80%.

Ông Phan Quốc Thứ, Giám đốc Công ty Cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang, cho biết, việc trồng bưởi Năm Roi lại thành bưởi Lông Cổ Cò  nguyên nhân một phần là do giao nhầm cây giống. Mặt khác, khi có thông tin phản ánh, cán bộ kỹ thuật có đến kiểm tra một số vườn thì phát hiện một số hộ dân cũng cắt chồi không đúng. Do giống bưởi Năm Roi được ghép trên gốc bưởi Lông Cổ Cò để cây phát triển mạnh nhưng khi cắt chồi bà con cắt nhầm chồi của bưởi Năm Roi.

Về góc độ kỹ thuật, Công ty thừa nhận đã chưa hỗ trợ cho bà con tới nơi tới chốn trong quá trình trồng. Ngoài thành phố Ngã Bảy, Công ty cũng đã cho rà soát lại ở các địa phương khác trong tỉnh và chưa ghi nhận có trường hợp tương tự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhộn nhạo thị trường cây giống mắc ca
Nhộn nhạo thị trường cây giống mắc ca

VOV.VN - Do nhu cầu quá tải của người dân nên thị trường cây giống mắc ca ở Tây Nguyên đang hết sức lộn xộn và rất khó kiểm soát.

Nhộn nhạo thị trường cây giống mắc ca

Nhộn nhạo thị trường cây giống mắc ca

VOV.VN - Do nhu cầu quá tải của người dân nên thị trường cây giống mắc ca ở Tây Nguyên đang hết sức lộn xộn và rất khó kiểm soát.