Hoa Kỳ thêm 4 cáo buộc với con tôm của Việt Nam

(VOV) - Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng đã ra thông báo sẽ hoãn thời hạn công bố kết quả sơ bộ đến tháng 7 thay vì tháng 4 như trước đây.

Ông Trương Đình Hòe - Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản cho biết như vậy khi trả lời phỏng vấn của VOV.

PV: Đối với vụ kiện chống trợ cấp khi xuất khẩu tôm sang Mỹ chúng ta đang tiến hành ở bước nào thưa ông?

Ông Trương Đình Hòe: Hiện nay, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã phát hành câu hỏi để các doanh nghiệp cũng như các cơ quan chính phủ ta trả lời các vấn đề về cáo buộc. Ngoài ra, họ bổ sung thêm khoảng 4 cáo buộc nữa liên quan đến vấn đề con giống, vấn đề tài trợ vốn... các doanh nghiệp cũng đang tích cực vào cuộc, thời hạn cuối là 25/3 tới.

Đồng thời, Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng đã ra thông báo sẽ hoãn thời hạn công bố kết quả sơ bộ đến tháng 7 thay vì tháng 4 như trước đây. Như vậy vụ kiện này sẽ kết thúc sau tháng 9.

Trong tuần tới chúng tôi kết hợp với các luật sư phối hợp các cơ quan chức năng bổ sung thêm các thông tin và cùng nhau thảo luận các biện pháp cũng như các lập luận cho các chương trình trả lời các câu hỏi. Rất hy vọng vụ kiện này với sự quan tâm hiện nay của cơ quan chính quyền, giới truyền thông để có kết quả tốt nhất.

 Ông Trương Đình Hòe

PV: Không chỉ vụ kiện này, lĩnh vực xuất khẩu thủy sản cũng đối mặt với những thách thức về những vụ kiện tương tự. Ông cho rằng có những vấn đề gì cần rút ra sau những vụ việc này không?

Ông Trương Đình Hòe: Thực tế thì trong quá trình hội nhập, vấn đề tranh chấp thương mại xảy ra là chuyện bình thường. Chúng ta phải có những bước hội nhập sâu hơn nữa để đáp ứng các tiêu chí về hoạt động xuất khẩu. Mặc dù chúng ta không hoảng sợ nhưng chúng ta không được chủ quan. Trên cơ sở làm sao vượt qua được những cái mà chúng ta đã từng đối mặt trong thời gian qua.

PV: Trở lại với tình hình xuất khẩu thủy sản, thưa ông, trong quý 1 năm 2013, tình hình xuất khẩu các mặt hàng thủy sản chủ lực đã có sự phát triển theo chiều hướng nào?

Ông Trương Đình Hòe: Trong hơn 1 tháng đầu năm nay, ngành thủy sản nước ta ghi nhận con số xuất khẩu 617 triệu USD. Nếu tính chung cả quý I với mục tiêu xuất khẩu đạt 1,5 tỷ USD thì con số này tương đối khiêm tốn. Tuy nhiên, qua kết quả này có thể nhận thấy 2 điều:

Thứ nhất, xuất khẩu thủy sản đã có sự ổn định, hay nói khác hơn là sự chọn lọc của thị trường.

Thứ hai, cần phải có cơ sở để áp dụng các chính sách giảm bớt thách thức để hoàn thành nhiệm vụ.

Riêng đối mặt hàng tôm, hiện nước ta đang gặp chút khó khăn về nguồn nguyên liệu, một số doanh nghiệp phải nhập khẩu. Tuy nhiên, hy vọng với những nỗ lực của kỹ thuật trong nước thì thời gian tới sẽ tốt hơn. Với cá tra nhu cầu trong quý 1 không thiếu lắm nhưng sang quý 2 dự báo sẽ khó khăn hơn.

PV: Trên thực tế, vấn đề thiếu vốn sản xuất dẫn đến việc nhiều hộ nông dân nuôi cá tra đã phải “treo ao”. Cụ thể việc này diễn biến ra sao thưa ông?

Ông Trương Đình Hòe: Hiện nay vẫn còn diễn ra tình trạng này bởi giá thành nuôi hiện đang quá cao so với giá có thể bán được ra thị trường. Tuy nhiên, xu hướng giá trên thị trường cũng có xu hướng nhích lên. Chúng tôi kỳ vọng giá trong thời gian tới sẽ thuận lợi hơn.

Có một cảnh báo rất lớn là, nếu chúng ta đổ ra nuôi nhiều hơn nữa thì sẽ trở lại trạng thái nguy hiểm. cho nên chúng tôi vẫn mong muốn rằng cần kết hợp giữa doanh nghiệp và người nuôi, thông tin thị trường, hợp đồng... để giảm bớt rủi ro.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam xuất khẩu thủy sản đạt gần 6,2 tỷ USD
Việt Nam xuất khẩu thủy sản đạt gần 6,2 tỷ USD

Năm 2012, giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tăng gần 1% so với năm 2011.

Việt Nam xuất khẩu thủy sản đạt gần 6,2 tỷ USD

Việt Nam xuất khẩu thủy sản đạt gần 6,2 tỷ USD

Năm 2012, giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tăng gần 1% so với năm 2011.

Việt Nam chiếm 7% thị phần nhập khẩu thủy sản vào Mỹ
Việt Nam chiếm 7% thị phần nhập khẩu thủy sản vào Mỹ

(VOV) - Cá tra, basa và tôm vẫn là những mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Việt Nam chiếm 7% thị phần nhập khẩu thủy sản vào Mỹ

Việt Nam chiếm 7% thị phần nhập khẩu thủy sản vào Mỹ

(VOV) - Cá tra, basa và tôm vẫn là những mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 31,5%
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 31,5%

(VOV) -Hai tháng đầu năm 2013, xuất khẩu nông, lâm và thủy sản ước đạt 4,83 tỷ USD, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2012.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 31,5%

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 31,5%

(VOV) -Hai tháng đầu năm 2013, xuất khẩu nông, lâm và thủy sản ước đạt 4,83 tỷ USD, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2012.