Hoạt động sản xuất ở KKT Vũng Áng dần trở lại bình thường

VOV.VN - Đây là khẳng định của ông Trần Đắc Hòa, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh.

Hôm nay (16/5), các công nhân ở Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã trở lại công ty làm việc, hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra bình thường.

Sau khi xảy ra sự việc xô xát ở khu kinh tế Vũng Áng,  tỉnh  Hà Tĩnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuyên truyền, vận động công nhân chấp hành pháp luật. Đồng thời xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi kích động gây rối, đưa những công nhân bị thương đi cấp cứu kịp thời.

Lãnh đạo tỉnh cũng đã làm việc với công ty Fomusa, đảm bảo tình hình an ninh trật tự và bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người lao động.

Ông Trần Đắc Hòa, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Hiện nay tình hình khu công nghiệp Vũng Áng đã trở lại bình thường. Do tình hình phức tạp nên những người Đài Loan, Trung Quốc được đưa hết vào bên trong hàng rào cho an toàn. Đối với công nhân Việt Nam, một số nơi bức xúc đã được thanh toán tiền công, tiền lương từ ngày 15/5, những chỗ nào vướng mắc tiếp tục xử lý. Một số công nhân đã về quê, còn những người ở lại đã trở lại đi làm”.

Trong hai ngày vừa qua, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với công đoàn cơ sở và chính quyền địa phương trực tiếp xuống chỗ ở của các công nhân trong Khu kinh tế Vũng Áng để tuyên truyền, vận động, giải thích cho công nhân hiểu đúng tình hình Biển Đông, thể hiện lòng yêu nước nhưng phải tuân thủ pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, ổn định sản xuất.

Ông Trần Đắc Hòa cho biết thêm: Liên đoàn lao động từ tỉnh đến huyện và xã đều ra quân. Đồng thời, Liên đoàn lao động tỉnh cũng hỗ trợ những trường hợp đột xuất như thăm hỏi lao động bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện, tăng cường thêm giáo viên Trung Quốc vào viện phiên dịch hỗ trợ công tác điều trị cho công nhân Trung Quốc. Nhìn chung đại bộ phận người dân cũng như công nhân cũng đã hiểu và thông suốt. Hiện tình hình đã trở lại bình thường. Tỉnh Hà Tĩnh nói chung và khu kinh tế Vũng Áng nói riêng đã kiểm soát được tình hình, một số nơi đã ổn định, trở lại làm việc, không có vấn đề gì”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên