Hội chợ Thương mại – Du lịch biên giới Trung – Việt

VOV.VN - Hội chợ do Đông Hưng (Trung Quốc) và Móng Cái (Việt Nam) thực hiện sẽ diễn ra từ ngày 22-26/12 tại Đông Hưng (Trung Quốc).

Chiều 17/11, tại Hạ Long, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) tổ chức Hội nghị giới thiệu Hội chợ Thương mại – Du lịch biên giới Trung – Việt 2014. Hội chợ năm nay có chủ đề “Tương hỗ tương thông - Hợp tác qua biên giới”.

Hội chợ Thương mại – Du lịch biên giới Trung – Việt 2014 do Đông Hưng (Trung Quốc) và Móng Cái (Việt Nam) cùng thực hiện sẽ diễn ra từ ngày 22-26/12 tại Thành phố Đông Hưng (Trung Quốc).

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư TP Móng Cái phát biểu ý kiến
Hội chợ năm nay có chủ đề “Tương hỗ tương thông - Hợp tác qua biên giới”. Dự kiến Hội chợ sẽ có các hoạt động triển lãm; Hoạt động giới thiệu xúc tiến thu hút đầu tư nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến Thương mại - Du lịch, mở rộng quan hệ hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế, tạo cơ hội và điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước giao lưu, giới thiệu sản phẩm, ký kết hợp đồng thương mại, xúc tiến đầu tư.

Bên cạnh đó, tại Hội chợ còn có các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đặc biệt là hoạt động Liên hoan trên sông biên giới giữa thanh niên hai nước Trung – Việt (Đông Hưng – Móng Cái).

Hoạt động này đã trở thành thương hiệu và nét đặc sắc riêng có của Móng Cái – Đông Hưng trong các địa phương trên tuyến biên giới Việt – Trung. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Ký, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái cho biết: “Đây cũng là dịp để các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Quảng Tây, thành phố cảng Phòng Thành trao đổi những định hướng lớn, những vấn đề có tính chiến lược trên các lĩnh vực hợp tác để phát triển thương mại, du lịch, tài chính, đầu tư tại khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, Việt Nam và khu Khai phát thí điểm trọng điểm Quốc gia Đông Hưng, Trung Quốc.”

Trong khuôn khổ chương trình Hội chợ, sẽ diễn ra Diễn đàn hợp tác mở rộng mở cửa ven biên giới Đông Hưng - Trung Quốc được tổ chức theo hướng đổi mới, thiết thực trên cơ sở thực hiện cơ chế hợp tác kinh tế khu vực; Cải cách tài chính; Điện tử thương vụ qua biên giới.

Diễn đàn với tôn chỉ, mục đích thúc đẩy hợp tác kinh tế qua biên giới khu vực ven biên giới, tìm ra đường đi mới, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường giao lưu kinh tế và hợp tác thiết thực giữa các Quốc gia trong khu vực, thúc đẩy thực hiện chiến lược dân giàu, biên giới giàu mạnh, láng giềng ổn định… do các nhà khoa học đầu ngành của các Viện nghiên cứu kinh tế của Việt Nam, Trung Quốc trình bày.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo TP Đông Hưng đã giới thiệu khái quát tình hình KTXH và các tiềm năng lợi thế của TP Đông Hưng; giới thiệu mục tiêu, mục đích của Hội chợ làn này. Ngoài ra, còn có các ý kiến của các Nhà báo, phóng viên phát biểu gợi mở một số nội dung xung quanh sự kiện Hội chợ Thương mại – Du lịch biên giới 2014 tổ chức tại TP Đông Hưng vào cuối tháng 12 này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam - Trung Quốc hợp tác phòng, chống tội phạm
Việt Nam - Trung Quốc hợp tác phòng, chống tội phạm

VOV.VN - Chiều 27/10, tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã diễn ra Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ tư Việt Nam - Trung Quốc.

Việt Nam - Trung Quốc hợp tác phòng, chống tội phạm

Việt Nam - Trung Quốc hợp tác phòng, chống tội phạm

VOV.VN - Chiều 27/10, tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã diễn ra Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ tư Việt Nam - Trung Quốc.

Hội Nhà báo Việt Nam: Trung Quốc chấm dứt ngay hành động gây hấn
Hội Nhà báo Việt Nam: Trung Quốc chấm dứt ngay hành động gây hấn

Hội Nhà báo Việt Nam kêu gọi cộng đồng báo chí quốc tế, trong đó có báo chí Trung Quốc hiểu rõ, hiểu đúng tình hình, lên án những hành vi gây hấn nguy hiểm.

Hội Nhà báo Việt Nam: Trung Quốc chấm dứt ngay hành động gây hấn

Hội Nhà báo Việt Nam: Trung Quốc chấm dứt ngay hành động gây hấn

Hội Nhà báo Việt Nam kêu gọi cộng đồng báo chí quốc tế, trong đó có báo chí Trung Quốc hiểu rõ, hiểu đúng tình hình, lên án những hành vi gây hấn nguy hiểm.

Hội hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam: Trung Quốc vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế
Hội hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam: Trung Quốc vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế

VOV.VN -Hội hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam đã ra Tuyên bố liên quan đến hành động của Trung Quốc.

Hội hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam: Trung Quốc vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế

Hội hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam: Trung Quốc vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế

VOV.VN -Hội hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam đã ra Tuyên bố liên quan đến hành động của Trung Quốc.

Đàm phán vòng 3 về hợp tác trên biển Việt Nam – Trung Quốc
Đàm phán vòng 3 về hợp tác trên biển Việt Nam – Trung Quốc

VOV.VN - Hai bên đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở, trình bày rõ lập trường, quan điểm của mỗi bên về hợp tác cùng phát triển trên biển.

Đàm phán vòng 3 về hợp tác trên biển Việt Nam – Trung Quốc

Đàm phán vòng 3 về hợp tác trên biển Việt Nam – Trung Quốc

VOV.VN - Hai bên đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở, trình bày rõ lập trường, quan điểm của mỗi bên về hợp tác cùng phát triển trên biển.