Hội nghị giao thương trực tuyến nông sản, thực phẩm Việt - Trung

VOV.VN - Hội nghị do Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Việt Nam và Sở Thương mại Quảng Tây, Trung Quốc đồng tổ chức.

Hội nghị giao thương trực tuyến hàng hóa xuất nhập khẩu (chuyên đề nông sản, thực phẩm) Việt Nam – Trung Quốc vừa được tổ chức từ 21-23/4 tại Quảng Tây trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực tới chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực.

Hội nghị do Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Việt Nam và Sở Thương mại Quảng Tây, Trung Quốc đồng tổ chức. Đây là Hội nghị trực tuyến đầu tiên Việt Nam và Quảng Tây cùng tổ chức trong bối cảnh hoạt động giao thương giữa doanh nghiệp hai bên đang chịu những tác động bất lợi do dịch Covid-19.

lanh_su_iqzc.jpg
Tổng lãnh sự Hoàng Ngọc Vinh (phải) dự Hội nghị giao thương trực tuyến Việt Nam-Trung Quốc (Quảng Tây). (Ảnh: TLSQ Việt Nam tại Nam Ninh)

Hội nghị tập trung vào các giao dịch đối với nhóm hàng nông sản và thực phẩm, đối tượng hướng đến là các doanh nghiệp xuất khẩu với sự tham dự của 34 doanh nghiệp Việt Nam và 54 doanh nghiệp Quảng Tây. Chuỗi Hội nghị trực tuyến lần lượt tổ chức 7 chuyên đề với hơn 170 lượt trao đổi trực tiếp qua ứng dụng trực tuyến giữa doanh nghiệp hai bên. Ước tính, các hợp đồng trị giá 610 triệu nhân dân tệ (khoảng 88 triệu USD) hàng hoa quả, thực phẩm đã được ký kết tại Hội nghị lần này.

Phát biểu tại đây, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh (Quảng Tây) Hoàng Ngọc Vinh cho rằng, đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có Quảng Tây với các địa phương Việt Nam.

Song nhờ các biện pháp quyết liệt của Chính phủ cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, ngành hai nước, các địa phương Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang và Quảng Tây, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước vẫn tăng 18% (quý I/2020, số liệu Hải quan Trung Quốc), cao hơn mức tăng 11,9% của toàn khối ASEAN với Trung Quốc.

Giám đốc Sở Thương mại Quảng Tây, Tưởng Liên Sinh nhấn mạnh, Việt Nam đã 21 năm liên tiếp là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây. 

Ông mong muốn Quảng Tây và Việt Nam tăng cường hợp tác hơn nữa, trên cơ sở Bản ghi nhớ về thúc đẩy tiêu thụ nông sản, trái cây… với 10 tỉnh phía Bắc của Việt Nam ký kết năm 2019, xây dựng nền tảng giao dịch trực tuyến hiệu quả, an toàn cho doanh nghiêp hai bên; tiếp tục phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp theo vào tháng 5/2020./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà máy thép Việt Trung sẽ ra khỏi danh sách 12 đại dự án thua lỗ nghìn tỉ?
Nhà máy thép Việt Trung sẽ ra khỏi danh sách 12 đại dự án thua lỗ nghìn tỉ?

VOV.VN -Bộ Công Thương ủng hộ việc xin rút nhà máy thép Việt - Trung ra khỏi danh sách 12 đại dự án thua lỗ nghìn tỉ của ngành Công Thương.

Nhà máy thép Việt Trung sẽ ra khỏi danh sách 12 đại dự án thua lỗ nghìn tỉ?

Nhà máy thép Việt Trung sẽ ra khỏi danh sách 12 đại dự án thua lỗ nghìn tỉ?

VOV.VN -Bộ Công Thương ủng hộ việc xin rút nhà máy thép Việt - Trung ra khỏi danh sách 12 đại dự án thua lỗ nghìn tỉ của ngành Công Thương.

Nhà máy gang thép Việt Trung thua lỗ hàng trăm tỉ đồng
Nhà máy gang thép Việt Trung thua lỗ hàng trăm tỉ đồng

VOV.VN - Số tiền này công ty đang phải kiến nghị chuyển hóa sang vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Nhà máy gang thép Việt Trung thua lỗ hàng trăm tỉ đồng

Nhà máy gang thép Việt Trung thua lỗ hàng trăm tỉ đồng

VOV.VN - Số tiền này công ty đang phải kiến nghị chuyển hóa sang vốn đầu tư xây dựng cơ bản.