Hội nghị kết nối giao thương giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Cần Thơ

VOV.VN - Chiều 2/4, tại Cần Thơ, Sở Công Thương Cần Thơ và Đà Nẵng phối hợp tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa 2 địa phương, với sự tham dự của lãnh đạo, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan của hai thành phố và tỉnh Vĩnh Long.

 

Thành phố Đà Nẵng với lợi thế là trung tâm du lịch, dịch vụ và logistics của khu vực miền Trung; trong khi đó, thành phố Cần Thơ là trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có thế mạnh về nguồn nguyên liệu nông, thủy sản dồi dào cùng nhiều sản phẩm OCOP. Chính vì vậy, sự kết nối giữa 2 địa phương sẽ tạo nên chuỗi giá trị bổ trợ lẫn nhau, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực, đặc biệt trong việc mở rộng hệ thống phân phối hàng hóa; đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đặc trưng; phát triển logistics, thương mại điện tử và dịch vụ hỗ trợ; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp lớn như vận tải hàng không, chuyển phát và du lịch. Qua đó, góp phần hình thành các kênh tiêu thụ ổn định, bền vững cho doanh nghiệp 2 bên.

Tại hội nghị, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng và Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã ký biên bản ghi nhớ với nhiều nội dung hướng tới mục tiêu phát huy lợi thế, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thông qua hợp tác toàn diện trong lĩnh vực thương mại; Sở Công thương của 2 địa phương và các doanh nghiệp cũng đã ký các biên bản ghi nhớ trong triển khai công tác hợp tác toàn diện giữa các đơn vị.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương và các doanh nghiệp tại 2 địa phương này cũng đã chia sẻ về lợi thế cùng những định hướng phát triển và cơ hội hợp tác, cũng như giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu, những chính sách ưu đãi…

Bà Nguyễn Thị Cẩm Loan – Giám đốc tài chính Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Dừa BENTRE (Bentrecorp), tỉnh Vĩnh Long cho biết, sản phẩm cà phê mầm dừa của Công ty hiện nay chủ yếu cung cấp ở các tỉnh miền Tây. Trong thời gian tới bên cạnh việc phát triển thêm các sản phẩm từ mầm dừa, công ty cũng mong muốn đưa sản phẩm đến nhiều thị trường trong, ngoài nước.

“Đến với hội nghị hôm nay, tôi mong muốn kết nối với tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là ở Cần Thơ và Đà Nẵng để có thể thương mại hóa sản phẩm của chúng tôi ở thị trường, đẩy mạnh những sản phẩm về mầm dừa đi đến người tiêu dùng ở khắp nước Việt Nam. Đồng thời cũng tìm kiếm thị trường ở nước ngoài”, bà Loan nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tiềm năng du lịch cộng đồng tại làng trầu Vị Thủy (Cần Thơ)
Tiềm năng du lịch cộng đồng tại làng trầu Vị Thủy (Cần Thơ)

VOV.VN - Nghề truyền thống tại làng trầu Vị Thủy vẫn được người dân gìn giữ hàng chục năm qua. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, những vườn trầu với lá xanh chen lá vàng nơi đây còn lưu giữ nghĩa tình, hồn quê và mở ra hướng phát triển mới gắn với du lịch cộng đồng.

Tiềm năng du lịch cộng đồng tại làng trầu Vị Thủy (Cần Thơ)

Tiềm năng du lịch cộng đồng tại làng trầu Vị Thủy (Cần Thơ)

VOV.VN - Nghề truyền thống tại làng trầu Vị Thủy vẫn được người dân gìn giữ hàng chục năm qua. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, những vườn trầu với lá xanh chen lá vàng nơi đây còn lưu giữ nghĩa tình, hồn quê và mở ra hướng phát triển mới gắn với du lịch cộng đồng.

Đà Nẵng kêu gọi xúc tiến đầu tư năm 2026
Đà Nẵng kêu gọi xúc tiến đầu tư năm 2026

VOV.VN - Chiều 9/1/2026, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội và xúc tiến đầu tư năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và chỉ đạo hội nghị.

Đà Nẵng kêu gọi xúc tiến đầu tư năm 2026

Đà Nẵng kêu gọi xúc tiến đầu tư năm 2026

VOV.VN - Chiều 9/1/2026, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội và xúc tiến đầu tư năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và chỉ đạo hội nghị.