Hội nghị lần thứ IV về hợp tác hành lang kinh tế Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai - Vân Nam

Hội nghị được tổ
chức thường niên, góp phần thực hiện chủ trương của hai Chính phủ Việt Nam -
Trung Quốc về đẩy mạnh phát triển "Hai hành lang và một vành đai kinh
tế"; tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hoà
bình, ổn định, cùng hợp tác phát triển

Hội nghị lần thứ IV về hợp tác kinh tế giữa các tỉnh, thành Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai (Việt Nam) với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) diễn ra trong hai ngày (19 và 20/11), tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh).


Hội nghị lần này không chỉ có sự tham dự của lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương mà còn thu hút trên 70 doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố trong hành lang kinh tế tham gia. Hội nghị tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những mặt hạn chế sau một năm thực hiện nội dung Biên bản trao đổi hợp tác kinh tế giữa 5 tỉnh, thành lần thứ III (được ký vào tháng 11/2007) tại thành phố Hải Phòng; đồng thời thảo luận, tọa đàm, trao đổi, đưa ra một số phương hướng hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể trong thời gian tới như: thương mại và đầu tư, du lịch, giao thông vận tải, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao, y tế... Qua đó, mỗi địa phương sẽ chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sự liên kết hỗ trợ nhau, đặc biệt là những địa phương có sự tương đồng về lợi thế, tiềm năng cần tập trung hợp tác đầu tư có trọng điểm, nhằm thúc đẩy hơn nữa vấn đề hợp tác giữa các bên trong hành lang kinh tế.


Thời gian qua, sự liên kết giữa 5 tỉnh, thành phố trong hành lang kinh tế không chỉ giúp các địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mà còn góp phần giúp nhau vượt qua nhiều biến động của nền kinh tế toàn cầu. Nhờ các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và hội chợ, trong 1 năm qua đã có 4 dự án của nhà đầu tư từ Vân Nam đến đầu tư tại Việt Nam với tống số vốn 11,6 triệu USD. Thông qua các chương trình hợp tác du lịch đa dạng, phong phú của các địa phương đã góp phần đưa số lượng khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam đi bằng thẻ thông hành không ngừng tăng cao, đạt trên 19.090 lượt khách (7 tháng của năm 2008), tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên