Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ 2023

VOV.VN - Sáng nay (31/10) tại Hà Nội diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 6. Hội nghị nhằm đẩy mạnh quan hệ thương mại và giao thương giữa hai nước ngay sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự và phát biểu.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định: sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, tiềm năng, cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là vô cùng to lớn, được xác định là động lực chủ yếu và là động cơ vĩnh cửu thúc đẩy quan hệ song phương.

Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục tạo thuận lợi để các cơ quan, doanh nghiệp Hoa Kỳ triển khai hiệu quả các dự án tại Việt Nam. Để tận dụng tốt nhất những cơ hội từ mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị: “Hai bên tiếp tục quan tâm và ưu tiên dành nguồn lực để thực hiện hóa các cam kết trong tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ giữa hai nước. Doanh nghiệp hai bên cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế - thương mại, tăng cường xuất nhập khẩu các mặt hàng có thế mạnh của nhau, cùng hỗ trợ nhau tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng mới, góp phần mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam, bao gồm cả các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại sớm đạt 200 tỷ USD trong thời gian tới”.

Sau gần 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, kim ngạch thương mại song phương đã tăng gần 300 lần đạt 124 tỷ USD, đưa Hoa Kỳ thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Đến nay Hoa Kỳ là một trong những nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam với trên 1.300 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 11,8 tỷ USD, đứng thứ 11/43 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết, thời gian tới, hai chính phủ Việt Nam – Hoa Kỳ sẽ tập trung ưu tiên trọng tâm kinh tế thương mại và đầu tư, lĩnh vực được xem là cốt lõi của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện:

 “Các bạn doanh nghiệp Hoa Kỳ cùng nỗ lực hỗ trợ tiến trình Hoa Kỳ công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, qua đó, tạo thêm thuận lợi mới cho quan hệ thương mại đầu tư song phương, ủng hộ quá trình đi đến một thỏa thuận IPEF khuôn khổ kinh tế Ấn – Thái, cân bằng lợi ích của các nước, đáp ứng yêu cầu của các nước đang phát triển như Việt Nam, cũng như giúp đỡ Việt Nam trong quá trình triển khai thỏa thuận này” - Thứ trưởng Hà Kim Ngọc nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Ngoại giao hỗ trợ tăng kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với đối tác Hoa Kỳ
Bộ Ngoại giao hỗ trợ tăng kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với đối tác Hoa Kỳ

VOV.VN - Sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường kết nối, tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh đầu tư với các đối tác Hoa Kỳ để đem lại lợi ích và thịnh vượng chung cho cả hai bên.

Bộ Ngoại giao hỗ trợ tăng kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với đối tác Hoa Kỳ

Bộ Ngoại giao hỗ trợ tăng kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với đối tác Hoa Kỳ

VOV.VN - Sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường kết nối, tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh đầu tư với các đối tác Hoa Kỳ để đem lại lợi ích và thịnh vượng chung cho cả hai bên.

Việt Nam hấp dẫn doanh nghiệp Hoa Kỳ
Việt Nam hấp dẫn doanh nghiệp Hoa Kỳ

VOV.VN - Các doanh nghiệp Hoa Kỳ khẳng định “Việt Nam là điểm sáng trong phát triển kinh tế của khu vực”. Nhiều yếu tố làm nên sức hút của Việt Nam, trong đó có chất lượng nguồn nhân lực và môi trường đầu tư thông thoáng.

Việt Nam hấp dẫn doanh nghiệp Hoa Kỳ

Việt Nam hấp dẫn doanh nghiệp Hoa Kỳ

VOV.VN - Các doanh nghiệp Hoa Kỳ khẳng định “Việt Nam là điểm sáng trong phát triển kinh tế của khu vực”. Nhiều yếu tố làm nên sức hút của Việt Nam, trong đó có chất lượng nguồn nhân lực và môi trường đầu tư thông thoáng.

Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN tiếp tục đồng hành và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam
Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN tiếp tục đồng hành và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam

VOV.VN - Hôm nay 10/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp và làm việc với Đoàn Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) với đại diện của 28 tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ.

Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN tiếp tục đồng hành và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam

Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN tiếp tục đồng hành và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam

VOV.VN - Hôm nay 10/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp và làm việc với Đoàn Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) với đại diện của 28 tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ.