Hội nghị về hợp tác thương mại và sản xuất Việt Nam- Israel

VOV.VN - Israel là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 và là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam tại khu vực Tây Á.

Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương phối hợp với Thương vụ-Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Liên đoàn các Phòng Thương mại Israel (FICC) vừa tổ chức Hội nghị giao thương hợp tác thương mại và sản xuất Việt Nam – Israel tại Tel Aviv. Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện chương trình cấp Quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2022, với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu và chuyển giao công nghệ với thị trường Israel. Hội nghị bao gồm Phiên toàn thể và Phiên kết nối giao thương, thu hút sự tham gia của hơn 80 đại biểu đến từ các tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo địa phương và đặc biệt là đông đảo các doanh nghiệp Israel và Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung tham dự và phát biểu tại Hội nghị.

Ông Roy Roznek Phó Chủ tịch Liên đoàn các Phòng Thương mại Israel (FICC) phát biểu mở đầu hội nghị, chào mừng đoàn công tác Việt Nam do ông Lê Hoàng Tài – Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương làm trưởng đoàn, cùng với đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Sở, Ban, Ngành tỉnh Quảng Nam và các doanh nghiệp/hiệp hội đã đến Israel trong thời gian này. Ông đánh giá cao mối quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Israel, đồng thời nhấn mạnh rằng giữa 2 quốc gia còn nhiều tiềm năng hợp tác trong tương lai.

Đại sứ Lý Đức Trung cảm ơn Liên đoàn các Phòng Thương mại Israel (FICC), Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương, Thương vụ tại Israel và các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức chương trình thiết thực, hiệu quả cho các doanh nghiệp hai nước được gặp gỡ, trao đổi trực tiếp về cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh. Với vai trò là Cơ quan đại diện của Việt Nam tại Israel, Đại sứ quán cam kết sẽ tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước trong việc triển khai hợp tác thương mại, đầu tư nhằm đạt được mục tiêu như kế hoạch đã đề ra và góp phần thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai quốc gia phát triển hơn nữa.

Ông Lê Hoàng Tài – Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại cảm ơn sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp hai nước và nhấn mạnh: “Việt Nam và Israel có sự tương đồng rất lớn, là hai dân tộc đã vượt qua nhiều khó khăn và thách thức để phát triển thành hai quốc gia hiện đại. Trải qua 29 năm từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ, nhất là thương mại và công nghệ cao phục vụ nông nghiệp và y tế, hợp tác chống đại dịch COVID-19. Triển vọng quan hệ giữa hai nước là rất tốt đẹp, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số và Israel có nhiều thế mạnh về giải pháp công nghệ cao.”

Ông Lê Thái Hòa – Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Israel đã cung cấp các thông tin về tình hình hợp tác thương mại Việt Nam – Israel trong thời gian gần đây. Ông Hòa cho biết Israel là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 và là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam tại khu vực Tây Á. Hai bên vừa tổ chức Phiên đàm phán thứ 11 về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Israel (VIFTA) vào đầu tháng 8/2022 tại Jerusalem. VIFTA, một khi được ký kết, sẽ tiếp tục mở cửa thị trường, giảm thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau.

Thị trường Israel được đánh giá có nhiều tiềm năng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, do Israel có nhu cầu lớn về nhập khẩu các sản phẩm chế biến thành phẩm có giá trị gia tăng cao, nhất là đối với nhóm hàng lương thực-thực phẩm chế biến và hàng tiêu dùng các loại, doanh nghiệp Israel làm ăn khá nghiêm túc, giao dịch nhanh gọn và có khả năng thanh toán cao. Mặc dù có những khó khăn do đại dịch COVID-19 và tình hình an ninh chính trị ở sở tại cũng như khu vực luôn có những yếu tố nhạy cảm, quan hệ hợp tác kinh tế nói chung và trao đổi thương mại nói riêng giữa hai nước vẫn phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2021 đạt 1,88 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2020, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Israel đạt 780 triệu USD và nhập khẩu từ thị trường này đạt 1,1 tỷ USD. Tính đến hết 9 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Israel đạt hơn 1,6 tỷ USD.

Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Israel chủ yếu là điện thoại di động và linh kiện, hàng thủy sản, hạt điều, cà phê, giầy dép, hạt tiêu, dệt may…  Trong khi đó, hàng hóa nhập khẩu từ Israel chủ yếu là máy tính, bo mạch và linh kiện điện tử, máy móc các loại, phân bón…. Những năm gần đây, Việt Nam có xu hướng nhập siêu từ Israel, do chủ yếu nhập khẩu mặt hàng máy tính, bo mạch và linh kiện điện tử với trị giá lớn để về sản xuất, gia công thành phẩm tại Việt nam thuộc chuỗi hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp. 

Để phía bạn có thể hiểu rõ về thông tin cụ thể của địa phương tại Việt Nam, ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chia sẻ về tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong công tác xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư. Ông hy vọng tới đây sẽ có nhiều doanh nghiệp Israel quan tâm, tìm hiểu và đầu tư vào tỉnh Quảng Nam trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như: công nghiệp, dịch vụ logictis, du lịch và nông nghiệp… Qua đó, tiếp tục góp phần vào việc gia tăng kim ngạch thương mại cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế và đầu tư giữa hai nước ngày càng phát triển. Tỉnh Quảng Nam cam kết tạo điều kiện tối đa và hỗ trợ tốt nhất cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Israel đến kinh doanh, đầu tư tại  địa phương.

Tại Phiên kết nối giao thương ngay sau Phiên toàn thể, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Xúc tiến thương mại và Thương vụ-Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, chương trình giao thương đã diễn ra thành công với sự tham gia đông đảo của doanh nghiệp hai nước. Hơn 50 doanh nghiệp Israel là các nhà nhập khẩu hàng đầu, các công ty kinh doanh, nhà đầu tư đã đến tham dự và trực tiếp gặp gỡ, thảo luận, giao dịch, đàm phán với các doanh nghiệp thành viên trong đoàn Việt Nam. Một số doanh nghiệp Việt Nam đã hoạt động tích cực trong phiên giao thương và có kết quả khả quan, điển hình như: Công ty TNHH Nông Trại Biển gặp 07 đối tác Israel (gồm Grain Head, Metzer Group, Miki Oz Asakim, Guri AOO, Cohen Bros., G.Willi-Food, Agrinoze); Công ty CP Thương mại tổng hợp Nghệ An gặp 06 đối tác (gồm Metzer Group, Guri AOO, Miki Oz Asakim, Hamama Meir Trading, Grain Head, Sari Ahmad Hassan)…. Trung bình mỗi doanh nghiệp Việt Nam còn lại được bố trí kết nối, trao đổi hợp tác kinh doanh với 4-5 doanh nghiệp Israel.

Nhân chuyến công tác tại địa bàn, ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại cùng các cán bộ trong đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel. Tại buổi làm việc, Đại sứ Lý Đức Trung và đoàn công tác đã cùng trao đổi về triển vọng và các cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, khoa học công nghệ… giữa Việt Nam và Israel nói chung cũng như giữa tỉnh Quảng Nam và Israel nói riêng. Nhân dịp này, với sự tham gia của Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Cục Xúc tiến thương mại cùng các thành viên đoàn công tác, Đại sứ quán và Thương vụ đã khai trương không gian phòng mẫu trưng bày giới thiệu các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam tại trụ sở Đại sứ quán.

Cũng trong thời gian ở thăm và làm việc tại Israel từ ngày 01-04/11/2022, đoàn công tác cũng đã đến khảo sát, làm việc với Công ty Green2000 và tìm hiểu, thảo luận các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Cty Green200 là doanh nghiệp hàng đầu của Israel chuyên về hoạt động sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp với ứng dụng công nghệ cao về giống cây trồng, tưới tiêu, kỹ thuật canh tác, chăn nuôi gia cầm, nuôi trồng thủy sản… và đã có các dự án hợp tác chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung cùng tham gia các hoạt động cùng đoàn công tác.

Trước đó, đoàn công tác cũng có hoạt động giao thương và tổ chức gặp gỡ với các doanh nghiệp tại Thổ Nhĩ Kỳ trong cùng chuyến đi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Israel tại Việt Nam thăm VOV, thúc đẩy hợp tác truyền thông
Đại sứ Israel tại Việt Nam thăm VOV, thúc đẩy hợp tác truyền thông

VOV.VN - Chiều 31/10, ông Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã tiếp xã giao đoàn cán bộ Đại sứ quán Israel tại Việt Nam do Đại sứ Yaron Mayer dẫn đầu đến thăm Đài.

Đại sứ Israel tại Việt Nam thăm VOV, thúc đẩy hợp tác truyền thông

Đại sứ Israel tại Việt Nam thăm VOV, thúc đẩy hợp tác truyền thông

VOV.VN - Chiều 31/10, ông Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã tiếp xã giao đoàn cán bộ Đại sứ quán Israel tại Việt Nam do Đại sứ Yaron Mayer dẫn đầu đến thăm Đài.