Hơn 1 năm không được xác minh vụ cháy, doanh nghiệp FDI ở Bắc Ninh gặp khốn khó

VOV.VN - Vụ cháy lớn xảy ra hơn một năm nay nhưng cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh chưa hoàn tất việc điều tra, xác minh, khiến doanh nghiệp FDI Hàn Quốc trên địa bàn không thể khôi phục sản xuất, công nhân viên bị mất việc làm.

Phản ánh tới VOV.VN, ông Kang Youn Woo, Giám đốc Công ty Woori Tech Win (100% vốn Hàn Quốc) tại Bắc Ninh cho biết, đêm ngày 9, rạng sáng 10/11/2020, Công ty cổ phần tập đoàn Long Phương (thuộc Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh) xảy ra vụ cháy lớn. Đám cháy phát sinh từ Công ty TNHH bao bì và in ấn Trung Việt Huy Hoàng (Công ty 100% vốn của Trung Quốc) – đơn vị thuê nhà xưởng của Công ty cổ phần tập đoàn Long Phương.

Đám cháy lan sang 3 nhà xưởng của các công ty khác cùng thuê trong khu đất của Công ty cổ phần tập đoàn Long Phương gồm: Công ty Far Eats Tech, Công ty Woori Tech Win, Công ty BQ Tech Vina. Trong đó, Công ty Woori Tech Win bị cháy toàn bộ nhà xưởng và máy móc (như máy cắt, máy tiện, máy mài…). Theo biên bản xác nhận thiệt hại của các bên, Công ty Woori Tech Win chỉ có một bàn bằng đá và một chiếc sofa da là còn có khả năng tái sử dụng.

Theo ông ông Kang Youn Woo, tại thỏa thuận bồi thường (giữa Công ty Woori Tech Win và Công ty TNHH bao bì và in ấn Trung Việt Huy Hoàng ngày 30/12/2020), thiệt hại của Công ty Woori Win được xác định là 13.252.674.851 đồng. Hai bên thống nhất, Công ty TNHH bao bì và in ấn Trung Việt Huy Hoàng có trách nhiệm bồi thường cho Công ty Woori Tech Win 3 tỷ đồng và 2 máy CNC (máy cắt) trị giá 3 tỷ đồng. Việc bồi thường phải được thực hiện chậm nhất vào ngày 28/2/2021. Tuy nhiên, đến nay, tròn 1 năm sau khi cam kết việc bồi thường vẫn chưa được thực hiện.

 “Hơn một năm qua, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chức năng để sớm nhận được bồi thường. Tuy nhiên, tiến triển của vụ việc quá chậm. Trong khi, Công ty TNHH bao bì và in ấn Trung Việt Huy Hoàng vẫn ngang nhiên hoạt động sản xuất, gây nhiều khó khăn cho chúng tôi.

Công ty chúng tôi không những thiệt hại toàn bộ tài sản mà phải đền bù hợp đồng cho khách hàng do không thực hiện hợp đồng. Hơn một năm qua, chúng tôi không thể hoạt động, không có tiền để phục hồi sản xuất. Hiện công nhân viên cũng bỏ đi hết vì không có việc làm.” – ông Kang Youn Woo, Giám đốc Công ty Woori Tech Win chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc, Thượng tá Nguyễn Đức Giang, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, vụ việc đã được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xem xét ngay sau khi vụ cháy xảy ra. Ngày 10/2/2021, do thời hạn giải quyết đã hết nhưng chưa có Kết luận giám định tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bắc Ninh vì các công ty chưa cung cấp đầy đủ, chi tiết tài liệu, chứng cứ về các loại tài sản bị cháy nên Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã đình chỉ điều tra xác minh.

Trong văn bản của Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bắc Ninh có nêu: “Do chưa xác định được thiệt hại cụ thể của các tổ chức, cá nhân do vụ cháy gây ra (Kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự); đây là căn cứ quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố vụ án hình sự. Ngày 30/3/2021, thời hạn giải quyết tin báo đã hết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định tạm đình chỉ giải quyết tin báo nêu trên”.

Đồng thời, cơ quan này cũng cho biết đang cùng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan tiến hành hoạt động điều tra, xác minh để có căn cứ kết thúc quá trình giải quyết tin báo theo quy định của pháp luật hiện hành.

VOV.VN tiếp tục thông tin sự việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Ninh mở cửa trở lại dịch vụ ăn uống, hoạt động thể thao và tín ngưỡng
Bắc Ninh mở cửa trở lại dịch vụ ăn uống, hoạt động thể thao và tín ngưỡng

VOV.VN - Sáng 10/2, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại, nhằm thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa không để dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn, vừa từng bước khôi phục và đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Bắc Ninh mở cửa trở lại dịch vụ ăn uống, hoạt động thể thao và tín ngưỡng

Bắc Ninh mở cửa trở lại dịch vụ ăn uống, hoạt động thể thao và tín ngưỡng

VOV.VN - Sáng 10/2, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại, nhằm thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa không để dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn, vừa từng bước khôi phục và đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Bắc Ninh tiếp tục hỗ trợ 3 tỷ đồng cho người dân Bắc Ninh đang sinh sống tại TP.HCM
Bắc Ninh tiếp tục hỗ trợ 3 tỷ đồng cho người dân Bắc Ninh đang sinh sống tại TP.HCM

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh quyết định trích 3 tỷ đồng từ nguồn vận động, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân Bắc Ninh đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM khắc phục khó khăn.

Bắc Ninh tiếp tục hỗ trợ 3 tỷ đồng cho người dân Bắc Ninh đang sinh sống tại TP.HCM

Bắc Ninh tiếp tục hỗ trợ 3 tỷ đồng cho người dân Bắc Ninh đang sinh sống tại TP.HCM

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh quyết định trích 3 tỷ đồng từ nguồn vận động, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân Bắc Ninh đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM khắc phục khó khăn.

Đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại
Đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Mục tiêu đến năm 2015 đưa tỉnh Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, phấn đấu đến năm 2020 Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại

Đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Mục tiêu đến năm 2015 đưa tỉnh Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, phấn đấu đến năm 2020 Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Vượt qua “bão COVID-19”, Bắc Ninh trở thành điểm sáng thu hút FDI như thế nào?
Vượt qua “bão COVID-19”, Bắc Ninh trở thành điểm sáng thu hút FDI như thế nào?

VOV.VN - Để duy trì trong top 10 cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), tỉnh Bắc Ninh đã tập trung thực hiện chính sách thu hút đầu tư, nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tháo gỡ “nút thắt” cho doanh nghiệp FDI

Vượt qua “bão COVID-19”, Bắc Ninh trở thành điểm sáng thu hút FDI như thế nào?

Vượt qua “bão COVID-19”, Bắc Ninh trở thành điểm sáng thu hút FDI như thế nào?

VOV.VN - Để duy trì trong top 10 cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), tỉnh Bắc Ninh đã tập trung thực hiện chính sách thu hút đầu tư, nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tháo gỡ “nút thắt” cho doanh nghiệp FDI

Những điểm nổi bật trong thu hút vốn FDI năm 2021
Những điểm nổi bật trong thu hút vốn FDI năm 2021

VOV.VN - Dù ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 nhưng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam năm 2021 vẫn tăng trưởng ngoạn mục, đạt mức 31,15 tỷ USD, tăng khoảng 9,2% so với năm 2020.

Những điểm nổi bật trong thu hút vốn FDI năm 2021

Những điểm nổi bật trong thu hút vốn FDI năm 2021

VOV.VN - Dù ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 nhưng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam năm 2021 vẫn tăng trưởng ngoạn mục, đạt mức 31,15 tỷ USD, tăng khoảng 9,2% so với năm 2020.