Hơn 1 triệu lệnh vào HOSE trong ngày đầu vận hành hệ thống mới

Trong ngày đầu tiên vận hành hệ thống giao dịch mới do FPT phối hợp HOSE xây dựng, HOSE đã tiếp nhận trên 1 triệu lệnh từ nhà đầu tư.

Ngày 5/7 là ngày giao dịch đầu tiên của hệ thống giao dịch mới do FPT phối hợp HOSE xây dựng. Thanh khoản khớp lệnh ở mức cao hơn 28.000 tỷ đồng, đáng nói là không có nghẽn lệnh. Tuy nhiên, lại có sự sai khác trên bảng giá giữa các công ty chứng khoán tại cùng một thời điểm.

1.016.000 là số lượng lệnh được thực hiện trên HOSE trong ngày 5/7. Đây là lần đầu tiên con số này được công bố công khai để nhà đầu tư được biết. Trước đây, khi bị nghẽn, số lượng lệnh có thể tải của hệ thống cũ là 900.000 lệnh, nếu trừ đi 100.000 lệnh phân bổ theo nguyên tắc thì chỉ là hơn 800.000 lệnh.

Còn trong ngày 5/7, số lệnh được tất cả nhà đầu tư thực hiện trên HOSE hoàn toàn không bị nghẽn. Không nghẽn tức là nhà đầu tư không còn giao dịch trong tình trạng tù mù.

Thành viên thị trường vui mừng đón hệ thống giao dịch chứng khoán mới

Nhiều nhà đầu tư vẫn còn giật mình khi nghĩ về những giai đoạn cao điểm giao dịch như người đi trong sương mù. Ngày 5/7 cũng trong một ngày chứng khoán "đỏ lửa" với biến động lớn, tuy nhiên tâm lý nhà đầu tư đã khác.

"Hôm nay giao dịch mua bán rất tốt, cả người mua và người bán chắc hứng khởi", anh Hoàng Đức Anh (nhà đầu tư) chia sẻ.

"Hệ thống giao dịch khá tốt. Mình có thể điều chỉnh lệnh, hôm nay còn vào thêm mã", anh Hoàng Đình Tuyền (nhà đầu tư) cho hay.

Nhà đầu tư không còn chịu cảnh "mua cao bán thấp" do bị hệ thống lỗi "bịt mắt", công ty chứng khoán cũng thở phào phần nào khi "đường ống nước" nối đến Sở giờ cũng đã được thông.

"Nửa năm qua khi xảy ra tình trạng nghẽn lệnh, hiện tượng lệnh ghi đã nhập vào hệ thống xảy ra rất nhiều và mất trung bình 3 - 4 phút thì lệnh mới vào đến sàn, nhưng hôm nay lệnh xử lý tính bằng giây", Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết.

Ngoài tác động từ COVID-19, việc nghẽn lệnh cũng khiến hình ảnh Việt Nam trong mắt cộng đồng đầu tư quốc tế bị tổn hại ít nhiều. Tháng 6 khối ngoại bán ròng 190 triệu USD, lũy kế nửa năm qua họ còn bán ròng kỷ lục 1,5 tỷ USD.

"Đúng là khối ngoại rút ròng rất mạnh thời gian qua, nhưng tôi kỳ vọng hệ thống giao dịch được nâng cấp sẽ gỡ nút thắt về thanh khoản, giúp thị trường sôi động hơn, là tiền đề xây dựng nhiều sản phẩm mới. Đây sẽ là điều thu hút dòng vốn quốc tế trở lại Việt Nam trong thời gian tới", Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam Kang Moon Kyung nhận định.

Thông tin hiển thị trên bảng giá của các công ty chứng khoán không giống nhau

Đa phần nhà đầu tư vui mừng với hệ thống mới, nhưng tại các diễn đàn, nhiều nhà đầu tư phản ánh xảy ra tình trạng tại cùng một thời điểm, có thông tin hiển thị trên bảng giá của các công ty chứng khoán không hoàn toàn giống nhau.

Ví dụ như bảng giá của VNDIRECT khoảng gần 20h tối 5/7, trong khi VN-Index đã đóng phiên trong sắc đỏ, thông tin của VN30 vẫn dừng ở kết quả lúc 10h sáng, tức còn đang tăng hơn 3 điểm. Tại sao lại như vậy? Kết quả từ Sở trả đến các công ty chứng khoán khác nhau hay như thế nào? Phóng viên đã có cuộc trao đôi với ông Dương Dũng Triều, Chủ tịch Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT, đơn vị chủ trì xây dựng hệ thống giao dịch mới, về vấn đề này.

"Kết nối của các công ty chứng khoán là tốt, 73/73 công ty đã kết nối thành công vào buổi sáng. Liên quan đến việc kết quả giao dịch hiển thị khác nhau ở các công ty chứng khoán, tôi giải thích như sau: sau khi lệnh được gửi vào hệ thống và được khớp lệnh thì chúng tôi sẽ thông báo kết quả khớp lệnh cho các công ty chứng khoán theo cơ chế truyền thanh, tức là chúng tôi sẽ đẩy kết quả đó cho cả 73 cổng kết nối của các công ty chứng khoán. Tùy theo năng lực xử lý của các công ty chứng khoán mà kết quả hiển thị trên bảng điện tử hay trên website các công ty chứng khoán sẽ khác nhau. Cái này nó rất giống cơ chế khi mọi người xem bóng đá, thấy nhà bên cạnh hô vào rồi mà mình chưa thấy vào, nó liên quan đến việc xử lý của các công ty chứng khoán không phải là từ hệ thống giao dịch", Chủ tịch Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT Dương Dũng Triều cho hay.

Rõ ràng cảm giác xem bóng đá trực tiếp cùng nhau mà nhà bên cạnh hô vào, nhưng mấy phút sau tivi nhà mình mới thấy vào thì rất mất hứng. Tuy nhiên với nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, không chỉ là hứng mà còn là tiền bạc. Nhìn sớm được diễn biến giá lúc nào là vào lệnh sớm lúc đó, là có cơ hội lãi và đôi khi cũng là lỗ.

Nếu như trước đây nhà đầu tư mệt mỏi vì đua nhau cũng không thể đặt lệnh, thì nay, không ít người sẽ phải học cách nhìn nhanh hơn, gõ nhanh hơn để kịp đặt lệnh, tránh tình trạng ngợp vì khớp lệnh quá nhanh.

Nghẽn lệnh đã và sẽ không còn, nhiều nhà đầu tư đề nghị trả lại cho họ quyền được giao dịch lô nhỏ hơn 100, điều mà HOSE đã buộc phải nâng lên để giảm số lượng lệnh vào hệ thống, giảm tắc nghẽn ở thời điểm trước.

"Nhiều nhà đầu tư đang rất mong mỏi HOSE giảm lô lẻ về mô hình như trước đây, bởi nhiều nhà đầu tư nhỏ không đủ tiền mua những lô 100 đối với cổ phiếu thị giá cao. Cùng với đó, những cổ phiếu trước đó họ mua có trong danh mục khá nhiều lô lẻ. Nhiều công ty chỉ mua lại cổ phiếu trong VN30 chứ họ không mua cổ phiếu dưới hoặc ngoài VN30", Chuyên gia Tư vấn đầu tư Đoàn Tú cho biết.

"Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang nóng và thanh khoản thị trường tăng liên tục, cũng cần có công cụ cảnh báo khi hiệu suất lên 80 - 90%, cũng cập nhật lên hệ thống giao dịch để đáp ứng kịp nhu cầu thị trường", Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt Nguyễn Thị Thu Hằng đề xuất.

Khi hệ thống giao dịch mới của FPT đi vào hoạt động, nhiều người nghĩ rằng hệ thống KRX do phía Hàn Quốc phối hợp xây dựng chắc không cần nữa. Tuy nhiên, KRX là một hệ thống tổng thể, bởi nó không chỉ có giao dịch mua/bán, mà còn liên thông tới hệ thống lưu ký và nhiều cấu phần khác và sẽ có nhiều sản phẩm mới như phái sinh, giao dịch trong ngày T+0 được triển khai khi hệ thống KRX đi vào vận hành.

"Sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong một số kỹ thuật giao dịch. Ví dụ như các sản phẩm mới về CCP thay toán cho thị trường cơ sở, hỗ trợ cơ chế Prefunding, hay triển khai loại hình giao dịch mới. Hỗ trợ cho cơ chế giám sát hiệu quả thì mới triển khai được, còn cơ chế hiện tại khó có thể đáp ứng được", Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tạ Thanh Bình, nhận định.

Dự kiến, hệ thống KRX sẽ chính thức được triển khai từ năm 2022, từ nay đến lúc đó còn 6 tháng nữa, việc giao dịch trên hệ thống mới của FPT xây dựng đã không còn nghẽn. Tuy nhiên để tránh tình trạng "hô vào sau nhà hàng xóm" thì các công ty chứng khoán cần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng để tương thích nhất với hệ thống.

FPT IS cho rằng, FPT IS và HOSE sẽ phối hợp để hỗ trợ kịp thời các công ty chứng khoán, làm sao để nhà đầu tư có thể cùng nhìn thấy các cầu thủ ghi bàn, làm sao để nhìn thấy các chỉ số, các mức giá được cùng một lúc như nhau tại mọi bảng giá của các công ty chứng khoán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chứng khoán hôm nay 6/7: Lực cầu bắt đáy gia tăng về cuối phiên
Chứng khoán hôm nay 6/7: Lực cầu bắt đáy gia tăng về cuối phiên

VOV.VN - Do chỉ số vẫn giữ được hỗ trợ tâm lý 1.400 điểm nên xu hướng hiện tại vẫn là trung tính. Dự báo, trong phiên giao dịch hôm nay 6/7, thị trường chứng khoán Việt có thể sẽ tiếp tục rung lắc tại vùng giá hiện tại.

Chứng khoán hôm nay 6/7: Lực cầu bắt đáy gia tăng về cuối phiên

Chứng khoán hôm nay 6/7: Lực cầu bắt đáy gia tăng về cuối phiên

VOV.VN - Do chỉ số vẫn giữ được hỗ trợ tâm lý 1.400 điểm nên xu hướng hiện tại vẫn là trung tính. Dự báo, trong phiên giao dịch hôm nay 6/7, thị trường chứng khoán Việt có thể sẽ tiếp tục rung lắc tại vùng giá hiện tại.

Thị trường chứng khoán có thể tiếp tục rung lắc tại vùng giá hiện tại
Thị trường chứng khoán có thể tiếp tục rung lắc tại vùng giá hiện tại

VOV.VN - VN-Index đang dao động trong vùng kháng cự mạnh 1.400 - 1.415 điểm. Phiên giao dịch hôm nay 1/7 mang một ý nghĩa tương đối quan trọng, nếu VN-Index đóng cửa bằng một cây nến đỏ đủ lớn thì đây là 1 tín hiệu xác nhận đà tăng trong ngăn hạn của chỉ số đã chấm dứt.

Thị trường chứng khoán có thể tiếp tục rung lắc tại vùng giá hiện tại

Thị trường chứng khoán có thể tiếp tục rung lắc tại vùng giá hiện tại

VOV.VN - VN-Index đang dao động trong vùng kháng cự mạnh 1.400 - 1.415 điểm. Phiên giao dịch hôm nay 1/7 mang một ý nghĩa tương đối quan trọng, nếu VN-Index đóng cửa bằng một cây nến đỏ đủ lớn thì đây là 1 tín hiệu xác nhận đà tăng trong ngăn hạn của chỉ số đã chấm dứt.

VN-Index tiếp tục có biến động trong biên độ hẹp
VN-Index tiếp tục có biến động trong biên độ hẹp

VOV.VN - Theo dự báo của nhiều chuyên gia, tuần này, VN-Index sẽ tiếp tục có biến động giằng co trong biên độ hẹp. Nếu bứt phá thành công qua vùng kháng cự 1.405-1.420 điểm, thị trường nhiều khả năng sẽ hướng đến vùng kháng cự mạnh tiếp theo tại 1.455-1.480 điểm trong ngắn hạn.

VN-Index tiếp tục có biến động trong biên độ hẹp

VN-Index tiếp tục có biến động trong biên độ hẹp

VOV.VN - Theo dự báo của nhiều chuyên gia, tuần này, VN-Index sẽ tiếp tục có biến động giằng co trong biên độ hẹp. Nếu bứt phá thành công qua vùng kháng cự 1.405-1.420 điểm, thị trường nhiều khả năng sẽ hướng đến vùng kháng cự mạnh tiếp theo tại 1.455-1.480 điểm trong ngắn hạn.