Hơn 100 doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Cần Thơ

VOV.VN - Hơn 100 doanh nghiệp của Nhật Bản đã đến Cần Thơ để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, logistics.

Chiều 1/11, chuyến bay charter đầu tiên từ Nhật Bản đã đáp xuống sân bay quốc tế Cần Thơ. Đây là chuyến bay phục vụ các đại biểu và doanh nghiệp Nhật Bản tham dự Lễ Kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao giữa hai nước và tham dự Chương trình Giao lưu Văn hóa - Thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 4 được tổ chức tại TP. Cần Thơ và một số tỉnh ĐBSCL, sự kiện diễn ra từ ngày 2 đến 4 /11.

Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ tặng hoa cho đoàn Nhật Bản có chuyến bay thẳng đến Cần Thơ.

Để có được chuyến bay thẳng này, VCCI Cần Thơ phối hợp cùng Tập đoàn Brainwork Asia (Nhật Bản) chọn Vietnam Airlines tổ chức chuyến chuyên cơ trực tiếp từ Tokyo về đến sân bay quốc tế Cần Thơ.

Chuyến bay có 120 hành khách, trong đó có hơn 100 doanh nghiệp của Nhật Bản đến để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, logistics của Cần Thơ và vùng ĐBSCL.

Ông Nguyễn Phương Lam, Phó Giám đốc phụ trách VCCI Cần Thơ cho biết: "ĐBSCL có thế mạnh là nông nghiệp, du lịch và chế biến lương thực, thực phẩm. Trong khi đó Nhật Bản với thế mạnh là ngành công nghệ cao, kỹ thuật cao và công nghệ thông tin. Với các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản trên chuyến bay này sẽ là cơ hội để doanh nghiệp hai bên tìm kiếm những thế mạnh để đầu tư và trao đổi kinh nghiệm với nhau."

Ông Okamoto Akihiro, doanh nghiệp đến từ Nhật Bản cho biết: "ĐBSCL có nhiều thế mạnh mà ở Nhật không có, chính vì vậy nhiều doanh nghiệp Nhật muốn tìm cơ hội đầu tư, hợp tác với Cần Thơ và vùng ĐBSCL."

Chương trình Giao lưu Văn hóa - Thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 4 có quy mô 120 gian hàng, trong đó có 30 gian hàng giới thiệu văn hóa của Việt Nam và Nhật Bản, 90 gian hàng thương mại giới thiệu sản phẩm của hai nước, gồm nhiều lĩnh vực, du lịch, tư vấn, dịch vụ và thực phẩm.

Đây là cơ hội để doanh nghiệp hai nước trao đổi kinh nghiêm và tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Bên cạnh đó, còn có chương trình Triển lãm ảnh với chủ đề Phong trào hòa bình Nhật Bản ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh (1954-1975) và tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản. 

Diễn đàn Hợp tác Nhật Bản – Mekong sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản giới thiệu và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Ngoài ra chương trình còn có Hội thảo giới thiệu Du lịch ĐBSCL - Nhật Bản; Lễ công bố thành lập Khu Công nghiệp hữu nghị Việt – Nhật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Japan Times ca ngợi vai trò Việt Nam trong hợp tác Mekong – Nhật Bản
Báo Japan Times ca ngợi vai trò Việt Nam trong hợp tác Mekong – Nhật Bản

VOV.VN - Hội nghị cấp cao Hợp tác Mekong - Nhật Bản lần thứ 10 sắp diễn tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Báo Japan Times ca ngợi vai trò Việt Nam trong hợp tác Mekong – Nhật Bản

Báo Japan Times ca ngợi vai trò Việt Nam trong hợp tác Mekong – Nhật Bản

VOV.VN - Hội nghị cấp cao Hợp tác Mekong - Nhật Bản lần thứ 10 sắp diễn tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Lần đầu tiên có chuyến bay từ Tokyo (Nhật Bản) đến Cần Thơ
Lần đầu tiên có chuyến bay từ Tokyo (Nhật Bản) đến Cần Thơ

VOV.VN - Lần đầu tiên, có một chuyến chuyên cơ trực tiếp từ thủ đô Tokyo đến sân bay quốc tế Cần Thơ trong ngày 1/11 tới.

Lần đầu tiên có chuyến bay từ Tokyo (Nhật Bản) đến Cần Thơ

Lần đầu tiên có chuyến bay từ Tokyo (Nhật Bản) đến Cần Thơ

VOV.VN - Lần đầu tiên, có một chuyến chuyên cơ trực tiếp từ thủ đô Tokyo đến sân bay quốc tế Cần Thơ trong ngày 1/11 tới.

Gần 50% vốn FDI tại Việt Nam đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc
Gần 50% vốn FDI tại Việt Nam đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc

VOV.VN - Đứng đầu danh sách rót vốn FDI vào Việt Nam là Hàn Quốc (61,4 tỷ USD, chiếm 18,3% tổng vốn đầu tư), tiếp đến là Nhật Bản (55,7 tỷ USD, chiếm 16,6%).

Gần 50% vốn FDI tại Việt Nam đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc

Gần 50% vốn FDI tại Việt Nam đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc

VOV.VN - Đứng đầu danh sách rót vốn FDI vào Việt Nam là Hàn Quốc (61,4 tỷ USD, chiếm 18,3% tổng vốn đầu tư), tiếp đến là Nhật Bản (55,7 tỷ USD, chiếm 16,6%).

Thủ tướng chứng kiến khai trương 3 đường bay kết nối Việt Nam-Nhật Bản
Thủ tướng chứng kiến khai trương 3 đường bay kết nối Việt Nam-Nhật Bản

VOV.VN - Hãng hàng không Vietjet vừa đồng loạt khai trương thương mại 3 đường bay từ Việt Nam đến Nhật Bản trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng chứng kiến khai trương 3 đường bay kết nối Việt Nam-Nhật Bản

Thủ tướng chứng kiến khai trương 3 đường bay kết nối Việt Nam-Nhật Bản

VOV.VN - Hãng hàng không Vietjet vừa đồng loạt khai trương thương mại 3 đường bay từ Việt Nam đến Nhật Bản trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.