Hơn 1.700 xe hàng chờ thông quan xuất khẩu sang Trung Quốc

VOV.VN - Tại các cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn còn tồn 1.636 xe và toa hàng, tỉnh Quảng Ninh tồn 108 xe hàng (không tính hàng đông lạnh).

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, lũy kế từ tháng 2 đến ngày 19/4 đã có tổng số 55.061 xe hàng hóa xuất khẩu và 47.119 xe hàng hóa nhập khẩu tại các cửa khẩu giáp Trung Quốc.

vov_ls2.jpg
Xe tồn chờ xuất khẩu chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Riêng tại các cửa khẩu biên giới với Trung Quốc, trong ngày 19/4 đã có 539 xe xuất khẩu, 517 xe nhập khẩu và hiện còn tồn 1.758 xe chờ thông quan. Trong đó, xe tồn chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (1.636 xe và toa hàng) và Quảng Ninh 108 xe hàng (không tính hàng đông lạnh).

Tại các cửa khẩu biên giới giáp Lào, hiện tồn 6 cont tại cửa khẩu Tây Trang (Điện Biên). Tại các tỉnh giáp Campuchia hiện tồn 9 xe hàng tại cửa khẩu chính Phước Tân (Tây Ninh) 3 xe rau củ quả; cửa khẩu chính Kà Tum (Tây Ninh) tồn 3 xe rau củ quả; cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) tồn 3 xe mì gói 22 tấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ khôi phục thời gian thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh
Sẽ khôi phục thời gian thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh

VOV.VN - Theo lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, địa phương luôn sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề ách tắc hiện nay tại cửa khẩu Tân Thanh và các cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn.

Sẽ khôi phục thời gian thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh

Sẽ khôi phục thời gian thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh

VOV.VN - Theo lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, địa phương luôn sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề ách tắc hiện nay tại cửa khẩu Tân Thanh và các cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn.

Sẽ rút ngắn thời gian thông quan tại cảng Cát Lái
Sẽ rút ngắn thời gian thông quan tại cảng Cát Lái

VOV.VN - Đề án giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm thời gian giao nhận hàng hoá, rút ngắn thời gian luân chuyển hồ sơ giữa các bộ phận hải quan. 

Sẽ rút ngắn thời gian thông quan tại cảng Cát Lái

Sẽ rút ngắn thời gian thông quan tại cảng Cát Lái

VOV.VN - Đề án giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm thời gian giao nhận hàng hoá, rút ngắn thời gian luân chuyển hồ sơ giữa các bộ phận hải quan. 

Nông sản xuất khẩu trong điều kiện Trung Quốc siết chặt thông quan
Nông sản xuất khẩu trong điều kiện Trung Quốc siết chặt thông quan

VOV.VN - Trung Quốc tiến hành kiểm soát chặt chẽ hơn đối với nguồn gốc xuất xứ mặt hàng nông sản; đồng thời tăng cường sắp xếp lại xe biên mậu.

Nông sản xuất khẩu trong điều kiện Trung Quốc siết chặt thông quan

Nông sản xuất khẩu trong điều kiện Trung Quốc siết chặt thông quan

VOV.VN - Trung Quốc tiến hành kiểm soát chặt chẽ hơn đối với nguồn gốc xuất xứ mặt hàng nông sản; đồng thời tăng cường sắp xếp lại xe biên mậu.