Hộp cà phê hòa tan lớn nhất Việt Nam tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

VOV.VN - Trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê lần thứ 8 năm 2023, sáng nay, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội chợ Triển lãm chuyên ngành Cà phê. Tại đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn kinh tế Mỹ Việt chính thức trở thành chủ sở hữu của kỷ lục “Hộp cà phê hòa tan lớn nhất Việt Nam”.

Tiến sĩ Lê Doãn Hợp, nguyên UV BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ Trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng xác lập Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã trao bằng, kỷ niệm chương của Tổ chức kỷ lục Việt Nam cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh tế Mỹ Việt.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vục nông nghiệp, ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Việt luôn quan tâm đến hoạt động xã hội. Trong đại dịch Covid-19, Công ty đã trao tặng TP.HCM, Hà Nội, Nghệ An hơn 500.000 ly cà phê hòa tan.

Nhân dịp này, bày tỏ sự ngưỡng mộ, biết ơn các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ đất trời Tổ quốc, Công ty  Cổ phần Tập đoàn Kinh tế Mỹ Việt gửi tặng “Hộp cà phê hòa tan lớn nhất Việt Nam” này đến cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An với mong muốn nhắn gửi đến các cán bộ, chiến sĩ rằng: Hậu phương luôn nhớ tới các anh, với những tình cảm ấm áp, chân thành nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng thương hiệu để nâng cao giá trị cà phê Việt Nam
Xây dựng thương hiệu để nâng cao giá trị cà phê Việt Nam

VOV.VN - Để sản xuất được cà phê sạch, bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho rằng, cần phải tổ chức lại sản xuất theo hướng hợp tác, thành lập các chi hội ngành nghề. Người nông dân phải chấp nhận đầu tư dài hơi, lỗ trước, lời sau. Ngành chức năng đồng hành cùng nông dân trong việc xây dựng vùng nguyên liệu.

Xây dựng thương hiệu để nâng cao giá trị cà phê Việt Nam

Xây dựng thương hiệu để nâng cao giá trị cà phê Việt Nam

VOV.VN - Để sản xuất được cà phê sạch, bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho rằng, cần phải tổ chức lại sản xuất theo hướng hợp tác, thành lập các chi hội ngành nghề. Người nông dân phải chấp nhận đầu tư dài hơi, lỗ trước, lời sau. Ngành chức năng đồng hành cùng nông dân trong việc xây dựng vùng nguyên liệu.

Người dân ở Bình Phước ồ ạt phá bỏ tiêu, cà phê trồng sầu riêng
Người dân ở Bình Phước ồ ạt phá bỏ tiêu, cà phê trồng sầu riêng

VOV.VN - Người dân ở Bình Phước đang chặt bỏ cây tiêu, cà phê để trồng sầu riêng. Theo Cục thống kê tỉnh Bình Phước, tính đến cuối năm 2022, diện tích trồng cây sầu riêng đạt 4.802 ha, tăng 1.364 ha so với năm 2021. Trong khi đó, diện tích cây tiêu và cà phê giảm mạnh.

Người dân ở Bình Phước ồ ạt phá bỏ tiêu, cà phê trồng sầu riêng

Người dân ở Bình Phước ồ ạt phá bỏ tiêu, cà phê trồng sầu riêng

VOV.VN - Người dân ở Bình Phước đang chặt bỏ cây tiêu, cà phê để trồng sầu riêng. Theo Cục thống kê tỉnh Bình Phước, tính đến cuối năm 2022, diện tích trồng cây sầu riêng đạt 4.802 ha, tăng 1.364 ha so với năm 2021. Trong khi đó, diện tích cây tiêu và cà phê giảm mạnh.

Người trồng cà phê Lâm Đồng chủ động phòng chống hạn    
Người trồng cà phê Lâm Đồng chủ động phòng chống hạn    

VOV.VN - Cà phê là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, với diện tích trên 170.000ha, tập trung chủ yếu tại các huyện Lâm Hà, Di Linh, Đức Trọng và Bảo Lâm.

Người trồng cà phê Lâm Đồng chủ động phòng chống hạn    

Người trồng cà phê Lâm Đồng chủ động phòng chống hạn    

VOV.VN - Cà phê là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, với diện tích trên 170.000ha, tập trung chủ yếu tại các huyện Lâm Hà, Di Linh, Đức Trọng và Bảo Lâm.