Hợp tác Kinh tế- Đầu tư Việt Lào: Thống nhất nâng tầm cao mới

“Viên ngọc 3 năm không mài giũa sẽ trở thành viên sỏi; anh em họ hàng 3 năm không thăm nhau sẽ trở thành người xa lạ”- ngạn ngữ của Lào.

Chiều 7/7, tại TP Đà Nẵng diễn ra Hội nghị Hợp tác kinh tế đầu tư Việt Nam - Lào với sự tham gia của lãnh đạo và cán bộ 2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Lào. Phó Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam - Lào Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Lào, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Lào- Việt Nam Somsavat Lengsavath chủ trì Hội nghị.

Ký biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác giữa 2 Bộ KH-ĐT Việt Nam - Lào. (Ảnh: Hải Sơn)

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2 nước Việt Nam và Lào đã báo cáo về tình hình đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam. Cụ thể, đến hết tháng 5/2012, có 214 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư sang Lào còn hiệu lực với tổng vốn 3,45 tỷ USD; Việt Nam tiếp tục là một trong 3 quốc gia đứng đầu trong số 52 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Lào. Thời gian tới, khả năng tổng vốn đầu tư tại Lào đạt 4,5 tỷ - 5 tỷ USD.

Trong Năm đoàn kết Hữu nghị Việt- Lào 2012, nhiều dự án lớn như thủy điện Sekamãn 3 công suất 250MW phấn đấu phát điện vào cuối năm nay; dự án trồng 10 ngàn ha cao su của Công ty Cao su Đắk Lắk đã khai thác mủ; Lĩnh vực năng lượng, hiện có 15 dự án với tổng công suất gần 3.400 MW.

Các doanh nghiệp như Hoàng Anh Gia Lai, Công ty Golf Long Thành, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã đầu tư và cam kết đầu tư các công trình an sinh- xã hội tại Lào trị giá hơn 50 triệu USD, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao thu nhập của người dân nước bạn Lào anh em.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavath - Chủ tịch Phân ban Hợp tác Lào- Việt Nam khẳng định: Việc tăng cường giao lưu, hợp tác đầu tư và gặp gỡ giữa Bộ kế hoạch và Đầu tư 2 nước càng khẳng định mối quan hệ khăng khít Việt- Lào như ngạn ngữ của Lào: “Viên ngọc 3 năm không mài giũa sẽ trở thành viên sỏi; anh em họ hàng 3 năm không thăm nhau sẽ trở thành người xa lạ”.

Thực hiện Biên bản kỳ họp lần thứ 34 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học kỹ thuật giữa nước CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào, ngày 7/1/2012 tại thủ đô Vientiane (Lào), Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2 nước đẩy mạnh xúc tiến đầu tư; Hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào; Tăng cường kiểm tra rà soát và theo dõi việc triển khai thực hiện dự án trong 3 lĩnh vực: thủy điện, khoáng sản và trồng cây công nghiệp... Sớm hoàn thiện nội dung Nghị định thư về việc sửa đổi, bổ sung Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư mới thay thế cho Hiệp định đã ký năm 1996 để có thể ký kết trong năm 2012...

Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc- Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam - Lào cho rằng, hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng để đánh giá việc hợp tác kinh tế- đầu tư giữa 2 nước trong thời gian qua, đồng thời đề ra phương hướng cũng như tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2 nước cần tham mưu cho Chính phủ 2 nước thúc đẩy các biện pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp phát triển đầu tư kinh doanh; Hai bên thường xuyên duy trì cơ chế đối thoại nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đầu tư kinh doanh có hiệu quả. Đặc biệt, đẩy nhanh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách đầu tư thương mại....

Tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2 nước Việt Nam va Lào đã trao bằng khen cho các cá nhân đóng góp tích cực trong thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị và xúc tiến đầu tư giữa 2 nước; đồng thời ký biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và đầu tư 2 nước Việt Nam- Lào trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên