Hợp tác kinh tế Thái Lan - Việt Nam trong giai đoạn mới

VOV.VN - Quan hệ đối tác chiến lược của hai nước sẽ là động lực thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực trong đó có kinh tế.

Ngày 25/9, tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan), Bộ Ngoại giao Thái Lan, Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức cuộc Hội thảo với chủ đề "Đối tác chiến lược Thái Lan - Việt Nam; Hướng tới giai đoạn mới về hợp tác kinh tế". Hàng trăm quan chức hữu quan hai nước và đại diện nhiều doanh nghiệp Thái Lan quan tâm đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam đã tham dự Hội thảo.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan - Ngô Đức Thắng phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan - Ngô Đức Thắng đã bày tỏ hài lòng đối với sự phát triển về thương mại, đầu tư, du lịch giữa Việt Nam và Thái Lan. Theo đó, trong năm 2012, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 10 tỷ USD.

Thái Lan nằm trong số 10 nước đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam, với 315 dự án đầu tư trị giá 6,4 tỷ USD. Việt Nam có 8 dự án đầu tư vào Thái Lan trị giá gần 12 triệu USD. Việt Nam đứng hàng thứ 9 về số khách du lịch đến Thái Lan và Thái Lan đứng hàng thứ 13 về số khách du lịch đến Việt Nam.

Đại sứ Ngô Đức Thắng nhấn mạnh: Việt Nam và Thái Lan vừa nâng cấp quan hệ lên tầm đối tác chiến lược, điều này sẽ góp phần quan trọng tăng cường sự hợp tác kinh tế giữa hai nước, hội nhập Cộng đồng ASEAN cả về thương mại, đầu tư, nông nghiệp, năng lượng, viễn thông, công nghệ thông tin và giao thông vận tải. Đồng thời đem lại lợi ích cho cả hai nước; làm tăng thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ Ngô Đức Thắng hoan nghênh và khuyến khích ngày càng có nhiều các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam.

Về phía Thái Lan, Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam - Prachuap Chayasan cũng đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược Thái Lan - Việt Nam; coi đây là động lực thúc đẩy  hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực trong đó có hợp tác kinh tế.

Đồng thời, ông Prachuap mong muốn quan hệ, hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam dựa trên tinh thần anh em gắn bó, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau. Đặc biệt, ông Prachuap cho biết, việc Chính phủ hai nước quan tâm giải quyết sớm vấn đề lao động Việt Nam tại Thái Lan là thể hiện giá trị của mối quan hệ đối tác chiến lược này. 

Cũng tại Hội thảo, bà Siriporn Nuruksa, Giám đốc Cục xúc tiến đầu tư ra nước ngoài thuộc Ủy ban đầu tư Thái Lan, đã đánh giá về triển vọng hợp tác kinh tế giữa hai nước trong thời gian tới.

"Việc là đối tác kinh doanh đem lại kết quả tốt đẹp cho cả hai nước. Sự hợp tác giữa các nhà kinh doanh hai nước sẽ tăng về số lượng và sự đa dạng. Trong tương lai các nhà kinh doanh Thái Lan sẽ vào làm ăn ở Việt nam nhiều hơn; tương tự như vậy, các nhà kinh doanh Việt Nam cũng có cơ hội vào làm ăn ở Thái Lan", bà Siriporn Nuruksa nêu rõ.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại cuộc hội thảo lần này, đại diện Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam và Ủy ban đầu tư Thái Lan đã giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam và những cơ hội, điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Thái Lan quan tâm đầu tư vào Việt Nam.

Bên cạnh đó, lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn của Thái Lan đang đầu tư và kinh doanh thành công ở Việt Nam cũng đã tiến hành tọa đàm với các đại biểu tham dự về những kinh nghiệm làm ăn kinh doanh tại Việt Nam thời gian qua./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam-Thái Lan nhất trí lập quan hệ đối tác chiến lược
Việt Nam-Thái Lan nhất trí lập quan hệ đối tác chiến lược

(VOV) - Hai bên đã nhất trí ra tuyên bố chung chính thức về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam – Thái Lan.

Việt Nam-Thái Lan nhất trí lập quan hệ đối tác chiến lược

Việt Nam-Thái Lan nhất trí lập quan hệ đối tác chiến lược

(VOV) - Hai bên đã nhất trí ra tuyên bố chung chính thức về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam – Thái Lan.

Chiến lược phát triển của Thái Lan giai đoạn 2014-2018
Chiến lược phát triển của Thái Lan giai đoạn 2014-2018

VOV.VN - Chiến lược phát triển quốc gia sẽ giúp tăng cường an ninh và tăng thu nhập của Thái Lan lên gấp đôi trong 10 năm tới.

Chiến lược phát triển của Thái Lan giai đoạn 2014-2018

Chiến lược phát triển của Thái Lan giai đoạn 2014-2018

VOV.VN - Chiến lược phát triển quốc gia sẽ giúp tăng cường an ninh và tăng thu nhập của Thái Lan lên gấp đôi trong 10 năm tới.

Tăng cường hợp tác luật pháp Việt Nam- Thái Lan
Tăng cường hợp tác luật pháp Việt Nam- Thái Lan

VOV.VN-Chuyến công tác tại Thái Lan lần này giúp Hội Luật gia Việt Nam học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng luật.

Tăng cường hợp tác luật pháp Việt Nam- Thái Lan

Tăng cường hợp tác luật pháp Việt Nam- Thái Lan

VOV.VN-Chuyến công tác tại Thái Lan lần này giúp Hội Luật gia Việt Nam học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng luật.