Huy động vốn quốc tế cho các dự án điện độc lập

VOV.VN - Các yếu tố để dự án đủ điều kiện vay vốn quốc tế, bên cho vay phải được thỏa mãn có sự liên kết chặt chẽ lợi ích giữa các bên liên quan.

Triển khai Nghị quyết số 55 ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, sáng 24/11 tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Nghiên cứu Quy hoạch và phát triển tổ chức hội thảo "Huy động vốn quốc tế cho các dự án điện độc lập".

Tại hội thảo các diễn giả, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, luật, năng lượng đến từ các tổ chức quốc tế đã trình bày tham luận tập trung vào các vấn đề như khái quát quy trình cấp vốn và phân bổ rủi ro giữa các bên trong Hợp đồng mua bán điện (PPA), cách thức cải thiện chỉ số tín dụng quốc gia cho Việt Nam; sự tham gia của các ngân hàng thương mại cổ phần vào các dự án huy động vốn quốc tế, những chuẩn mực cần có trong Hợp đồng mua bán điện để có thể huy động vốn đầu tư cho các dự án điện độc lập.

Cụ thể như các tiêu chuẩn kêu gọi vốn và cách thức phân bổ rủi ro trong Hợp đồng mua bán điện, đối với các dự án điện độc lập, và kinh nghiệm đầu tư các dự án điện độc lập tại Trung Đông và Indonesia, chính sách quản lý ngoại hối của Việt Nam.

Chia sẻ trực tuyến từ cộng hòa Pháp về các yếu tố để dự án đủ điều kiện vay vốn quốc tế, CEO Tập đoàn Astris Finance nhấn mạnh, bản chất bên cho vay phải được thỏa mãn có sự liên kết chặt chẽ lợi ích giữa các bên liên quan. Đồng thời, có 4 trụ cột quyết định dự án có thể tiếp cận vốn và thành công.

“Thứ nhất dự án phải có ý nghĩa về kinh tế xã hội, môi trường bên cho vay sẽ quan tâm đến các nguyên tắc cơ bản về kinh tế của dự án. Trụ cột thứ hai chính là khuôn khổ pháp lý các quy định về hợp đồng của dự án phải được thiết lập vững chắc, việc thực thi giải quyết tranh chấp và phân bổ các rủi ro liên quan đến bối cảnh quốc gia nói chung. Trụ cột thứ ba là các rủi ro đặc trưng của dự án phải được phân bổ một cách chặt chẽ cần được xác định, đo lường, định lượng phân bổ cho bên có khả năng xử lý tốt nhật. Trụ cột thư tư là các bên tham gia phân bổ rủi ro phải có hạn mức tín dụng tốt, bởi sẽ không có ý nghĩa khi phân bổ cho bên không có khả năng xử lý”, CEO của Astris Finance chỉ rõ.

Theo ông Đặng Huy Đông, Viện trưởng Viện nghiên cứu Quy hoạch và phát triển, năng lượng là một kết cấu hạ tầng không thể thiếu để đảm bảo duy trì tăng trưởng của nền kinh tế. Theo tính toán, 10 năm tới Việt Nam cần thu hút 150 tỷ USD để đầu tư các dự án phát điện, bằng 1/2 tổng GDP hiện nay của đất nước.

Trong khi thị trường vốn quốc tế rất lớn, hàng chục ngàn tỷ USD dư sức thỏa mãn nhu cầu vốn của Việt Nam. Nhưng cũng như các hàng hóa khác, dòng vốn quốc tế có tính cạnh tranh rất cao, theo đúng quy luật cung cầu và được vận hành theo những chuẩn mực nhất định, rất chặt chẽ nên đòi hỏi mọi người tham gia thị trường phải tuân thủ, không có ngoại lệ.

“Vốn cũng như các hàng hóa khác, được giao dịch theo các mức giá khác nhau. Giá của vốn chủ yếu được xác định bởi mức độ rủi ro của khoản đầu tư, rủi ro cao, chi phí cao và kỳ vọng lợi nhuận cao và ngược lại”, ông Đông phân tích.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Ngân hàng Nhà nước gắn với những cơ chế, chính sách về quản lý ngoại hối, các diễn giả trong nước và quốc tế cũng cho rằng rất cần sự tham gia của các ngân hàng thương mại cổ phần vào các dự án huy động vốn quốc tế và một số nội dung liên quan, nhằm thúc đẩy phát triển các dự án nguồn điện độc lập, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam hoan nghênh doanh nghiệp Anh đầu tư dự án điện gió
Việt Nam hoan nghênh doanh nghiệp Anh đầu tư dự án điện gió

VOV.VN - Thủ tướng hoan nghênh ý tưởng đầu tư của Tập đoàn Enterprize Energy sau khi khảo sát thực địa, nhất là dự án sẽ bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí.

Việt Nam hoan nghênh doanh nghiệp Anh đầu tư dự án điện gió

Việt Nam hoan nghênh doanh nghiệp Anh đầu tư dự án điện gió

VOV.VN - Thủ tướng hoan nghênh ý tưởng đầu tư của Tập đoàn Enterprize Energy sau khi khảo sát thực địa, nhất là dự án sẽ bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí.

PVN đảm bảo khả năng huy động vốn trên thị trường quốc tế
PVN đảm bảo khả năng huy động vốn trên thị trường quốc tế

VOV.VN - Kết quả đánh giá tín nhiệm độc lập của PVN đem lại sự tin tưởng cho các nhà đầu tư, tổ chức tài chính trong và ngoài nước…

PVN đảm bảo khả năng huy động vốn trên thị trường quốc tế

PVN đảm bảo khả năng huy động vốn trên thị trường quốc tế

VOV.VN - Kết quả đánh giá tín nhiệm độc lập của PVN đem lại sự tin tưởng cho các nhà đầu tư, tổ chức tài chính trong và ngoài nước…

Tiếp tục huy động vốn theo hình thức đối tác công tư (PPP)
Tiếp tục huy động vốn theo hình thức đối tác công tư (PPP)

VOV.VN -UBND TP HCM và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa hoàn tất việc khảo sát các cơ hội đầu tư cơ sở hạ tầng và dịch vụ công của TP.

Tiếp tục huy động vốn theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Tiếp tục huy động vốn theo hình thức đối tác công tư (PPP)

VOV.VN -UBND TP HCM và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa hoàn tất việc khảo sát các cơ hội đầu tư cơ sở hạ tầng và dịch vụ công của TP.